Quảng Trị gỡ vướng loạt dự án của T&T Group: Tổ hợp dự án tại 4 xã ven biển, Sân bay Quảng Trị, Điện khí 1.500MW

Thứ hai, 19/10/2026 - 16:10

Quảng Trị yêu cầu tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án của T&T Group. Sân bay hơn 5.800 tỷ đồng đã thi công trên 80%; các đề xuất đô thị, du lịch và sân golf tiếp tục được xem xét.

Sáng 19/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương làm việc với T&T về tiến độ các dự án đầu tư. Tham dự có ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành T&T Group, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Các dự án T&T đang nghiên cứu, triển khai gồm Cảng hàng không Quảng Trị, LNG Hải Lăng giai đoạn 1, Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải và Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cam Lộ. Các dự án đang ở những bước thực hiện khác nhau, với vướng mắc liên quan đến thủ tục và mặt bằng.

Sân bay hơn 5.800 tỷ đồng đạt trên 80%, hướng tới khai thác tháng 3/2027

Cảng hàng không Quảng Trị đã đạt khối lượng thi công trên 80%. Nhà đầu tư đang triển khai các hạng mục chính, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý và các điều kiện phục vụ nghiệm thu, cấp phép khai thác.

Dự án có quy mô hơn 316ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng, do liên danh doanh nghiệp thuộc T&T Group và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Công trình khởi công từ tháng 7/2024, với công suất thiết kế khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Một dấu mốc mới diễn ra ngày 15/10, khi sân bay tổ chức chuyến bay kỹ thuật bằng máy bay Cessna 208 để kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh. Sau hoạt động này, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật.

Mục tiêu nhà đầu tư đặt ra là đưa sân bay Quảng Trị vào khai thác thương mại tháng 3/2027, đón đầu Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh đăng cai. Công tác chuẩn bị nhân sự, phương án vận hành và dịch vụ tại cảng cũng được tiến hành song song với xây dựng.

Trước đó, tháng 8/2026, doanh nghiệp dự án ký hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – ACV, tập trung vào tài liệu, thủ tục cấp phép, tổ chức bộ máy và kế hoạch khai thác.

Tổ hợp 11.577ha được nghiên cứu tại 4 xã

Tại cuộc họp, T&T tiếp tục đề xuất nghiên cứu Tổ hợp công nghiệp hàng không – Trung tâm thương mại tự do – Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị.

Danh mục đề xuất còn có các dự án điện gió, điện mặt trời, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 3 và Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà cũ.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 12/3/2026, T&T đã đề xuất nghiên cứu tổ hợp hơn 11.500ha tại Quảng Trị. Quy mô cụ thể được báo cáo khi đó khoảng 11.577ha, thuộc khu vực các xã Gio Linh, Cửa Việt, Cồn Tiên và Bến Hải.

Ý tưởng quy hoạch tổ hợp gồm công nghiệp hàng không, công nghệ cao, đô thị sân bay, sân golf, thương mại, công viên chuyên đề và các chức năng logistics. T&T đã hợp tác với CPG Corporation của Singapore để xây dựng ý tưởng quy hoạch tổng thể.

Đô thị 10.000 tỷ, tổ hợp sân golf 20.000 tỷ nằm trong danh mục nghiên cứu

Trong nhóm bất động sản, quy mô vốn và diện tích của loạt dự án đô thị, du lịch T&T nghiên cứu tại Quảng Trị đã được doanh nghiệp báo cáo từ tháng 10/2025.

Cụ thể, Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà cũ có quy mô khoảng 48,96ha, vốn dự kiến 10.000 tỷ đồng. Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ được nghiên cứu với diện tích khoảng 378,88ha, vốn dự kiến 20.000 tỷ đồng.

Cùng danh mục, Khu dịch vụ – du lịch Gio Hải tại xã Cửa Việt có quy mô 13,45ha, tổng mức đầu tư 3.690 tỷ đồng. Đây là các số liệu đã công bố trước cuộc họp mới nhất.

Riêng Gio Hải, đến tháng 3/2026, hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 90%, nhiều công trình dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng đang được hoàn thiện; kế hoạch khi đó hướng tới hoàn thành các hạng mục chính trong quý III–IV/2026.

Tại cuộc họp tháng 3, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu hoàn thành việc tính tiền thuê đất để nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai cho dự án này.

Điện khí 1.500MW, giao một đầu mối xử lý vướng mắc

Trong lĩnh vực năng lượng, LNG Hải Lăng giai đoạn 1 là dự án nổi bật với công suất 1.500MW. Tổng mức đầu tư được báo cáo hồi tháng 3/2026 là hơn 59.400 tỷ đồng.

Kế hoạch được nhà đầu tư nêu hồi tháng 3 đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, thu xếp tài chính vào quý IV/2026, khởi công quý I/2027 và vận hành thương mại quý IV/2029.

Tại cuộc làm việc ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp các sở, ngành xử lý khó khăn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Riêng sân bay, Sở Xây dựng phải xác định các mốc hoàn thành cụ thể, gắn với trách nhiệm của cơ quan liên quan. Tỉnh cũng ủng hộ nghiên cứu các dự án bất động sản, du lịch, sân golf theo quy định.

Động thái này diễn ra khi Quảng Trị đồng thời gỡ vướng danh mục dự án khoảng 200.000 tỷ đồng của Sun Group. Tại cuộc rà soát ngày 13/10, danh mục gồm 12 dự án đang nghiên cứu, triển khai; tỉnh yêu cầu ưu tiên xử lý 5 dự án.

Ở khâu kết nối thị trường, Quảng Trị vừa ký hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026–2030 với Vietjet, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Các bên định hướng nghiên cứu đường bay đến, đi từ sân bay Quảng Trị và Đồng Hới, đồng thời quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và dịch vụ.

Đăng Thy