Quảng trường Thời đại 1,72 ha được nghiên cứu bên hồ Hoàn Kiếm

Thứ ba, 08/09/2026 - 08:21

Một khu vực rộng khoảng 1,72 ha bên hồ Hoàn Kiếm đang được nghiên cứu tổ chức thành Công viên - Quảng trường Thời đại, với quảng trường đa chức năng, vườn cây, nhà triển lãm, tháp Thời Đại và hệ thống không gian dịch vụ ngầm.

Thông tin trên nằm trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang được UBND TP. Hà Nội công bố phối cảnh để lấy ý kiến người dân. Đây mới là phương án nghiên cứu, chưa phải quyết định triển khai xây dựng công trình.

Theo phương án, Công viên - Quảng trường Thời đại được đặt trong một tổng thể không gian công cộng mới quanh hồ Hoàn Kiếm. Khu vực này được nghiên cứu kết nối trực tiếp với trụ sở UBND TP. Hà Nội, đồng thời liên hệ với các không gian văn hóa, lịch sử quan trọng như quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn và các khu vực lân cận.

Trong tổng diện tích khoảng 1,72 ha, quảng trường đa chức năng chiếm khoảng 4.250 m2, trong khi khu vườn cây hoa ban có diện tích khoảng 7.000 m2. Phần diện tích còn lại được nghiên cứu bố trí các công trình và không gian phục vụ cộng đồng như khu gian hàng dưới tầng hầm, nhà công cộng - triển lãm, tháp Thời Đại, sảnh đón, ram dốc lên xuống hầm để xe, quảng trường kết nối với trụ sở UBND thành phố và lối tiếp cận ga C9 của tuyến metro số 2.

Quảng trường Thời đại được tổ chức thành không gian xanh đa chức năng, nhiều tầng bậc

Không gian công cộng được tổ chức theo nhiều cao độ

Khu sân vườn được nghiên cứu nâng khoảng 3 m so với cao độ đường, qua đó tạo thêm các lớp không gian và hướng nhìn khác nhau.

Vườn cây hoa ban được bố trí như một thành phần cảnh quan chính, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi và sử dụng không gian công cộng. Trong khi đó, quảng trường hình elip cùng các khu vực sinh hoạt đa năng được bố trí ở những cao độ thấp hơn, dành cho các hoạt động cộng đồng, sự kiện và hội họp.

Một phần chức năng dịch vụ và kỹ thuật được đưa xuống dưới mặt đất. Phía dưới quảng trường dự kiến có các khu dịch vụ, khu kỹ thuật và gian hàng. Cách tổ chức này nhằm bổ sung các chức năng phục vụ người dân, du khách mà không phải tăng mật độ công trình trên mặt đất.

Hệ thống không gian ngầm cũng được nghiên cứu kết nối với khu vực ga C9 của tuyến metro số 2. Nếu được triển khai theo phương án này, người dân có thể tiếp cận khu vực quảng trường từ hệ thống giao thông công cộng, đồng thời các chức năng dịch vụ và kỹ thuật được bố trí tách khỏi không gian cảnh quan phía trên.

Không gian ngầm vì vậy không chỉ được tính đến cho mục đích kỹ thuật mà còn có thể chứa các khu gian hàng, dịch vụ và một số chức năng công cộng.

Đáng chú ý, trục cảnh quan của Công viên - Quảng trường Thời đại được nghiên cứu kết nối trực tiếp với khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội. Từ phía Bắc, trục này được định hướng đi qua không gian Khải Hoàn Môn, hướng về khu vực UBND thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ và cụm công trình Bưu điện cũ, sau đó liên kết với trục Tràng Tiền.

Theo cách tổ chức này, các khu vực công cộng được kết nối thành một chuỗi không gian liên tục thay vì bị chia cắt bởi công trình và hạ tầng hiện hữu.

Cùng với quảng trường và vườn cây, phương án còn nghiên cứu bố trí tháp Thời Đại và nhà công cộng - triển lãm, tạo thêm các chức năng phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng tại khu vực.

Việc nghiên cứu Công viên - Quảng trường Thời đại nằm trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận mà Hà Nội đang lấy ý kiến. Vì vậy, các thông tin về diện tích, tổ chức không gian, công trình và hệ thống ngầm nêu trên là nội dung của phương án được công bố, có thể tiếp tục được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Tâm An