Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh: Tầm nhìn đến 2050, động lực phát triển bền vững Đồng Tháp

Thứ bảy, 04/07/2026 - 20:05

Đồng Tháp đang đẩy mạnh công tác lập quy hoạch đô thị, với trọng tâm là đô thị Cao Lãnh. Đây là bước đi quan trọng thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, hướng tới mô hình đô thị đa cực và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Triển khai quy hoạch đô thị Cao Lãnh

Chiều 2/7/2026, Đoàn công tác Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc với đại diện UBND các phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà và xã Mỹ Thọ. Buổi làm việc tập trung trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh.

Phạm vi quy hoạch bao gồm phường Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, phường Mỹ Ngãi và xã Mỹ Thọ. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 1740 ngày 8/6/2026, giao Sở Xây dựng tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh. Đơn vị tư vấn đã trình bày những nét phác thảo định hướng ban đầu với tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh: Tầm nhìn đến 2050, động lực phát triển bền vững Đồng Tháp- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự tập trung thảo luận về định hướng phương án quy hoạch các tuyến giao thông kết nối nội ô và liên vùng, hình thành hành lang kinh tế ven sông Tiền nhằm kết nối các đô thị. Nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào việc bố trí hợp lý quỹ đất cho thương mại - dịch vụ - du lịch, xây dựng khu dân cư và tái định cư đồng bộ, cùng quy hoạch không gian phát triển toàn diện cho kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Hơn 82 đồ án quy hoạch đồng loạt khởi động

Theo văn bản số 1740/UBND-ĐTQH ngày 8/6/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung cho loạt đô thị và nông thôn. Đây là đợt “ra quân” mạnh mẽ với hơn 82 đồ án quy hoạch, trong đó có 21 quy hoạch chung đô thị (tỷ lệ 1/10.000) và 61 quy hoạch chung xã.

Các đô thị trọng điểm bao gồm Mỹ Tho, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cai Lậy, Gò Công, Hồng Ngự cùng nhiều thị trấn như Lấp Vò, Tháp Mười, Cái Bè, Chợ Gạo. Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2026-2027. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn thực hiện, phối hợp với các sở ngành liên quan về khảo sát, vốn đầu tư và tháo gỡ vướng mắc.

Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh: Tầm nhìn đến 2050, động lực phát triển bền vững Đồng Tháp- Ảnh 2.

Đô thị đa cực và dịch chuyển trung tâm hành chính

Một điểm đặc biệt trong định hướng quy hoạch Đồng Tháp là xây dựng hệ thống 6 đô thị trung tâm loại II đến năm 2030, gồm Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Hồng Ngự, Cao Lãnh và Sa Đéc. Tỉnh đang nghiên cứu dịch chuyển trung tâm hành chính về khu vực Cái Bè – Cai Lậy sau năm 2030, khi hạ tầng và nguồn lực đủ điều kiện.

Vị trí chiến lược trên trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long giúp khu vực này trở thành vùng động lực mới. Mô hình đô thị đa cực sẽ tận dụng lợi thế sông nước, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch sinh thái. Mỹ Tho tiếp tục giữ vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa hiện tại, trong khi Cai Lậy - Cái Bè được đẩy mạnh phát triển.

Đô thị Cao Lãnh theo Quy hoạch tỉnh

Theo Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, Đô thị Cao Lãnh (gồm phường Cao Lãnh, Mỹ Ngãi, Mỹ Trà) là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và kho vận quan trọng, giữ vai trò trọng yếu an ninh - quốc phòng và phòng chống lũ vùng thượng nguồn sông Tiền. Đây là một trong những cực đô thị chính cùng Mỹ Tho và Sa Đéc, hình thành chuỗi đô thị ven sông Tiền.

Điểm nổi bật định hướng:

  • Giao thông & logistics: Kết nối cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, Mỹ An - Cao Lãnh, QL30, hành lang ven sông Tiền. Phát triển cảng, bến sông, trung tâm logistics cấp tỉnh.
  • Công nghiệp & cụm CN: Mở rộng KCN Trần Quốc Toản, Cao Lãnh II, III; các cụm CN như Cần Lố, Bình Thành, Phong Mỹ, Mỹ Hiệp.
  • Thương mại - dịch vụ: Trung tâm thương mại, chợ đầu mối nông sản, du lịch sinh thái gắn với “Phố sen Cao Lãnh”.
  • Xã hội & hạ tầng: Nâng cao giáo dục (trường đại học, cao đẳng), y tế, khoa học công nghệ; xử lý ngập úng, nước thải; phát triển đô thị thông minh, sinh thái.
  • Đất đai & đô thị hóa: Tăng quỹ đất ở đô thị, phi nông nghiệp; chỉnh trang không gian ven sông, giữ bản sắc miệt vườn.

Cao Lãnh đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ đô thị hóa tỉnh.

Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh: Tầm nhìn đến 2050, động lực phát triển bền vững Đồng Tháp- Ảnh 3.

Tiến độ quy hoạch và tác động tương lai

Việc hoàn thành các quy hoạch chung sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý đô thị, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ. Đây là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, góp phần nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh.

Đồng Tháp đang hướng tới trở thành trung tâm chuyển tiếp hiện đại của vùng Mekong, kết nối hiệu quả với TP.HCM và các tỉnh lân cận. Nhà đầu tư và người dân địa phương có thể kỳ vọng nhiều cơ hội từ hạ tầng giao thông, khu đô thị mới, thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái.

Sau buổi làm việc ngày 2/7/2026, quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch sẽ tiếp tục được đẩy nhanh. Sở Xây dựng và các địa phương liên quan sẽ khẩn trương thực hiện các bước khảo sát, lấy ý kiến và hoàn thiện phương án. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản và phát triển kinh tế Đồng Tháp trong giai đoạn tới.

Với hơn 82 đồ án quy hoạch được triển khai đồng thời, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược đô thị hóa của tỉnh. Quy hoạch chung đô thị Cao Lãnh không chỉ định hình không gian phát triển đến 2030-2050 mà còn góp phần xây dựng Đồng Tháp trở thành điểm sáng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đăng Thy