Ở trận tứ kết gặp Ma Rốc, Ronaldo ra sân từ băng ghế dự bị ở phút 51. Dù vậy, anh không thể giúp hàng tấn công của tuyển Bồ Đào Nha có bàn thắng ở trận đấu này. Chung cuộc, Bồ Đào Nha thua 0-1.

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Ronaldo lộ rõ vẻ thất vọng bởi Bồ Đào Nha dừng bị ở tứ kết trong kỳ World Cup cuối cùng của anh. CR7 sau đó lầm lũi tiến thẳng vào đường hầm.


Khi ra khỏi sân, Ronaldo đã không giấu được cảm xúc và bật khóc. Anh phải dùng 2 tay ôm mặt để che đi khoảnh khắc yếu đuối trước truyền thông.
Trận đấu với Morocco là lần thứ 196 Ronaldo khoác áo Bồ Đào Nha, một kỷ lục của FIFA. Trong những phút có mặt trên sân, Ronaldo tung ra đúng một cú sút và một lần tạo cơ hội ghi bàn.