"Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ." Đó không chỉ là phương châm hành động, mà còn là lời hứa của hàng nghìn chiến sĩ Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Mùa hè năm 2026, trên những cánh đồng lúa mênh mông, những con kênh hiền hòa và những tuyến đường nông thôn đang từng ngày đổi mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, màu áo ấy lại tiếp tục hiện diện, mang theo tri thức, sức trẻ và khát vọng cống hiến.

Những công trình được xây dựng, những lớp học được mở, những ngọn đèn được thắp sáng hay những nụ cười của người dân chính là minh chứng sinh động cho hành trình "đem kiến thức phục vụ cộng đồng" của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.
Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của các đội hình tình nguyện, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Chỉ đạo các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2026 đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên các chiến sĩ tại những mặt trận trọng điểm ở Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.
Không chỉ là một chuyến công tác thường niên, hành trình ấy còn là dịp để chứng kiến sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và trái tim đầy nhiệt huyết của lớp thanh niên đang viết tiếp truyền thống tình nguyện của Thành phố Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa.
Đồng Tháp – nơi sức trẻ kiến tạo những đổi thay
Là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, Đồng Tháp trở thành điểm hội tụ của nhiều đội hình sinh viên đến từ các trường đại học lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đội hình mang theo một chuyên môn khác nhau, nhưng đều chung một mục tiêu: góp sức xây dựng nông thôn mới bằng chính kiến thức được học trên giảng đường.

Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, không khí lao động đã rộn ràng trên khắp các xã Phú Thọ, Lấp Vò, Hòa Long và Hưng Thạnh. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng khoan lắp đèn, tiếng trẻ em cười vang trong các lớp học hè đã hòa quyện thành bản nhạc đẹp của tuổi trẻ cống hiến.
Phú Thọ – khi tri thức trở thành những công trình hữu ích
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là xã Phú Thọ, nơi đội hình tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đang triển khai nhiều công trình mang tính bền vững.

Đi dọc tuyến đường vừa hoàn thành công trình "Thắp sáng đường quê" dài hai ki-lô-mét, nhiều người dân không giấu được niềm vui. Những bóng đèn năng lượng tiết kiệm điện được lắp đặt dọc tuyến đường không chỉ mang lại ánh sáng mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông vào ban đêm.
Đối với người dân địa phương, đây là món quà thiết thực nhất sau nhiều năm mong mỏi.
Không dừng lại ở đó, các chiến sĩ còn xây dựng sân chơi thể thao đa năng dành cho thiếu nhi. Giữa khoảng sân mới đổ bê tông, tiếng bóng lăn, tiếng reo hò của các em nhỏ khiến cả vùng quê như trở nên sôi động hơn.
Một điểm nhấn khác là "Không gian học tập số" cùng phòng máy tính gồm 20 máy được phục hồi và nâng cấp. Những chiếc máy tính từng hoàn thành sứ mệnh ở đô thị nay được "hồi sinh" để tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng nông thôn.
Các chiến sĩ còn trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó, 10 phần quà đến các gia đình chính sách và trồng mới 50 cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường.
Đó đều là những công trình không quá lớn về quy mô nhưng có giá trị sử dụng lâu dài, phản ánh tư duy làm tình nguyện theo hướng bền vững của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.
Lấp Vò – nơi chuyển đổi số bước vào từng lớp học
Nếu Phú Thọ ghi dấu bởi những công trình an sinh thì Lấp Vò lại nổi bật bởi hơi thở của khoa học công nghệ.

Đội hình Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) mang đến vùng quê những hoạt động gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục hiện đại.
60 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các tuyến đường nông thôn.
500 lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường kiểu mẫu.
500 cây xanh được trồng mới.
Đặc biệt, nhiều lớp tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho giáo viên và học sinh đã thu hút đông đảo người tham gia.

Không chỉ giới thiệu công nghệ mới, các chiến sĩ còn trực tiếp hướng dẫn giáo viên ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu điện tử và khai thác các nền tảng học tập trực tuyến.
Đối với học sinh, AI không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành công cụ hỗ trợ học tập, tìm kiếm thông tin và phát triển kỹ năng số.
Một giáo viên địa phương chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên thầy cô ở xã được tiếp cận một lớp tập huấn bài bản về trí tuệ nhân tạo do chính các sinh viên chuyên ngành hướng dẫn.
Những kiến thức ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa sau khi chiến dịch kết thúc.
Hòa Long – dấu ấn của những kỹ sư trẻ
Khác với hai địa phương trên, đội hình Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tại xã Hòa Long tập trung vào các công trình kỹ thuật quy mô lớn.

Dưới cái nắng gay gắt của miền Tây tháng Bảy, hàng chục chiến sĩ vẫn miệt mài trộn bê tông, san nền và hoàn thiện hơn 3,2 ki-lô-mét đường giao thông nông thôn.
Đối với người dân, con đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn trong mùa mưa mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, vận chuyển nông sản nhanh chóng và an toàn.
Song song với đó là ba căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa được xây dựng cho các hộ gia đình khó khăn.
Ba ki-lô-mét đường ống nước sạch được lắp đặt giúp nhiều hộ dân lần đầu tiên có nguồn nước sạch ngay tại nhà.
Các chiến sĩ còn phối hợp lắp đặt hệ thống camera an ninh kết hợp đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường chính, góp phần xây dựng nông thôn mới an toàn và văn minh.
Nhìn những công trình dần hoàn thiện từng ngày, nhiều người dân xúc động chia sẻ rằng điều quý giá nhất không chỉ là giá trị vật chất mà còn là tình cảm của những người trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh dành cho vùng quê miền Tây.
Ở đó, mỗi mét đường được đổ bê tông, mỗi bóng đèn được thắp sáng hay mỗi cây xanh được trồng xuống đều chứa đựng mồ hôi, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Hưng Thạnh – nơi hội tụ của sức trẻ, tri thức và nghĩa tình
Ngày 25/7/2026, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm mặt trận xã Hưng Thạnh, một trong những điểm sáng của Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay. Không khí nơi đây rộn ràng hơn thường lệ khi các đội hình tình nguyện đang khẩn trương hoàn thành những phần việc cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn tổng kết chiến dịch.

Điều tạo nên nét đặc biệt của Hưng Thạnh chính là sự phối hợp giữa nhiều đơn vị đào tạo với những thế mạnh chuyên môn khác nhau. Mỗi đội hình đảm nhận một lĩnh vực riêng, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, văn minh.
Đón đoàn công tác, đại diện chính quyền địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tính chuyên nghiệp của các chiến sĩ tình nguyện. Những công trình được thực hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn có giá trị lâu dài, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Dấu ấn của những "công bộc trẻ" vì Nhân dân
Tại xã Hưng Thạnh, đội hình Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến một màu sắc rất riêng cho chiến dịch.

Không còn giới hạn trong những hoạt động truyền thống, các chiến sĩ đã trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, đăng ký tài khoản định danh điện tử và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu.
Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 1.000 lượt người dân đã được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính.
Đối với nhiều người cao tuổi, đây là lần đầu tiên được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Các chiến sĩ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác nhỏ, từ tạo tài khoản, xác thực thông tin cho đến cách sử dụng các tiện ích số.
Những việc làm tưởng như rất bình thường ấy lại giúp người dân từng bước thích nghi với tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước.
Song song đó, đội hình còn thực hiện số hóa ba địa chỉ đỏ, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các dữ liệu được xây dựng dưới dạng mã QR, hình ảnh và nội dung số, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đến với nhiều người hơn.
Đó là cách những sinh viên chuyên ngành hành chính mang kiến thức trên giảng đường vào thực tiễn, tạo nên giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chuyên môn, các chiến sĩ còn xây dựng một căn nhà tình thương, trồng 50 cây xanh, phát quang nhiều tuyến đường, vệ sinh bốn trụ sở ấp và tổ chức "Phiên chợ xanh", "Phiên chợ 0 đồng", đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm.
Hai mươi chiếc phao cứu hộ được làm từ nhựa tái chế cũng được trao tặng cho địa phương, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho người dân vùng sông nước.
Những "bác sĩ áo xanh" lan tỏa yêu thương
Song hành cùng đội hình hành chính là các chiến sĩ của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong nhiều ngày liên tục, khu vực khám bệnh lưu động luôn đông kín người dân đến kiểm tra sức khỏe.
Khoảng 150 người dân đã được khám tổng quát, đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phòng chống các bệnh không lây nhiễm và cấp phát thuốc miễn phí.
Đối với trẻ em, các chiến sĩ tổ chức nhiều chuyên đề về phòng, chống sốt xuất huyết, vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng hợp lý và chăm sóc sức khỏe tâm sinh lý tuổi học đường.
Không khí các buổi sinh hoạt hè luôn tràn ngập tiếng cười khi các em vừa được vui chơi, vừa được tiếp cận kiến thức sức khỏe thông qua những trò chơi sinh động.
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), đội hình đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời đến thăm hỏi, trao quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn.
Trong căn bếp nhỏ của nhà văn hóa xã, những chiến sĩ trẻ cùng nhau chuẩn bị từng suất ăn cho chương trình "Bữa cơm 0 đồng".

Không phải những món ăn cầu kỳ, nhưng từng bữa cơm đều được nấu bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm của những người trẻ dành cho bà con.
Có những cụ già nắm chặt tay các chiến sĩ, xúc động nói rằng điều quý nhất không phải là giá trị của phần quà, mà là sự quan tâm chân thành của thế hệ trẻ.
Những khoảnh khắc ấy đã trở thành ký ức khó quên đối với mỗi chiến sĩ Mùa hè xanh.
Những lời động viên tiếp thêm động lực
Tại tất cả các điểm đến ở Đồng Tháp, đoàn công tác đều dành nhiều thời gian thăm nơi ăn ở, sinh hoạt của các đội hình.
Từ những căn phòng học được tận dụng làm nơi nghỉ ngơi đến những bữa cơm giản dị sau ngày lao động vất vả, tất cả đều phản ánh tinh thần vượt khó của tuổi trẻ.
Lãnh đạo Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những kết quả nổi bật mà các đội hình đã đạt được, đồng thời biểu dương tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các chiến sĩ.
Đoàn công tác nhấn mạnh rằng giá trị của Mùa hè xanh không chỉ nằm ở số lượng công trình được hoàn thành mà còn ở những dấu ấn để lại trong lòng người dân.
Mỗi tuyến đường sáng đèn là thêm một niềm vui.
Mỗi cây xanh được trồng là thêm một mầm hy vọng.
Mỗi học sinh được trao học bổng là thêm một ước mơ được chắp cánh.
Và mỗi nụ cười của người dân chính là thước đo chân thực nhất cho hiệu quả của phong trào tình nguyện.
Khoảnh khắc thiêng liêng giữa mặt trận Mùa hè xanh
Một trong những sự kiện để lại nhiều cảm xúc nhất trong chuyến công tác chính là lễ kết nạp 10 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại mặt trận Đồng Tháp.
Giữa không gian trang nghiêm, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những lời tuyên thệ của các đảng viên mới vang lên đầy tự hào.
Đó là thành quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đoàn viên luôn tiên phong trong học tập, lao động và hoạt động tình nguyện.
Khoảnh khắc ấy không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân được đứng vào hàng ngũ của Đảng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hàng trăm chiến sĩ đang ngày đêm cống hiến trên các mặt trận.
Mùa hè xanh vì thế không chỉ là nơi dựng nên những cây cầu, những con đường hay những công trình thanh niên, mà còn là môi trường thực tiễn để giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị và hình thành lớp cán bộ trẻ có tâm, có tầm, sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ lớn của đất nước trong tương lai.
Tiếp nối hành trình đến An Giang và Cà Mau
Rời Đồng Tháp, đoàn công tác tiếp tục hành trình về phía Tây Nam, nơi những màu áo xanh vẫn đang miệt mài cống hiến trên các mặt trận An Giang và Cà Mau.
Tại đây, những công trình "Thắp sáng đường quê", "Đường cờ Tổ quốc", "Nhà Khăn quàng đỏ", các chương trình khám bệnh, trao học bổng và chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sôi nổi, nối dài hành trình nghĩa tình của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đến tận vùng biên giới và nơi cuối trời Nam của Tổ quốc.
Từ An Giang đến Cà Mau – nối dài những cung đường nghĩa tình
Rời Đồng Tháp, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hành trình đến An Giang và Cà Mau. Mỗi điểm đến mang một điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau, nhưng ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc áo xanh đang hăng say lao động, những tiếng cười rộn rã của thiếu nhi và sự tin yêu của người dân dành cho lực lượng thanh niên tình nguyện.
Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của Chiến dịch Mùa hè xanh sau hơn ba thập niên hình thành và phát triển. Từ những hoạt động ban đầu chủ yếu tập trung vào lao động tình nguyện, đến nay chiến dịch đã trở thành một phong trào hành động cách mạng quy mô lớn, nơi tri thức đại học được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể phục vụ cộng đồng.
An Giang – thắp sáng niềm tin nơi vùng biên
Ngày 24/7/2026, đoàn công tác có mặt tại hai xã An Biên và Vĩnh Phong của tỉnh An Giang. Dù thời tiết nắng gắt, không khí tại các điểm triển khai chiến dịch vẫn diễn ra khẩn trương, sôi nổi.
Tại xã An Biên, đoàn cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" và "Đường cờ Tổ quốc" do các chiến sĩ tình nguyện thực hiện.
Những cột đèn mới được dựng lên, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc các tuyến đường đã tạo nên diện mạo khang trang, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan nông thôn và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.
Đoàn cũng đến thăm đội hình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang tổ chức chương trình "Ngày hội chăm sóc và giáo dục sức khỏe thanh thiếu niên".
Không chỉ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, các chiến sĩ còn hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh mùa mưa và xây dựng lối sống lành mạnh cho học sinh.
Những buổi truyền thông được thiết kế sinh động với hình ảnh trực quan, trò chơi tương tác và các tình huống thực hành, giúp kiến thức y tế trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với thanh thiếu niên vùng nông thôn.
Tại xã Vĩnh Phong, đoàn công tác tham dự lễ khánh thành tuyến đường đèn năng lượng mặt trời – một công trình không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.
Đội hình Trường Đại học Văn Hiến tại đây tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, cải tạo cảnh quan, sinh hoạt hè và dạy kỹ năng sống cho thiếu nhi.
Ở mỗi nơi đoàn đi qua, người dân đều dành những tình cảm chân thành đối với các chiến sĩ. Những lời cảm ơn mộc mạc, những cái bắt tay thật chặt hay những giỏ trái cây cây nhà lá vườn gửi tặng đã trở thành món quà tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ tiếp tục cống hiến.
Cà Mau – sắc xanh nơi cực Nam Tổ quốc
Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn công tác là xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau – vùng đất cuối trời Nam luôn mang ý nghĩa đặc biệt trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Giữa những tuyến kênh chằng chịt và những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện càng trở nên nổi bật.
Một trong những công trình được đoàn đến thăm là "Nhà Khăn quàng đỏ" dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Căn nhà mới tuy không quá lớn nhưng là thành quả của sự chung tay giữa tổ chức Đoàn, các nhà tài trợ và chính những chiến sĩ tình nguyện.
Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng cho một em học sinh mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, giúp các em yên tâm học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Tại đây, đoàn công tác trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Những cuốn tập mới, chiếc ba lô mới hay suất học bổng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng niềm tin rằng sẽ không có em nhỏ nào phải bỏ dở việc học chỉ vì hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn cũng tham dự lễ khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" và "Đường cờ Tổ quốc", góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Đứng giữa vùng đất cuối cùng trên dải đất hình chữ S, nhiều chiến sĩ chia sẻ rằng đây là chuyến đi đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên. Không chỉ bởi được đặt chân đến cực Nam của Tổ quốc, mà còn bởi họ cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ "phục vụ".
Những con số biết nói
Khép lại hành trình tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau, hàng loạt công trình và phần việc thanh niên đã được hoàn thành, để lại những dấu ấn rõ nét trong lòng người dân.
Nổi bật có:
Hơn 5 km tuyến "Thắp sáng đường quê" được xây dựng và đưa vào sử dụng. 3,2 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Hàng chục tuyến đường cờ Tổ quốc được hoàn thành. 60 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Đồng Tháp, cùng nhiều hệ thống chiếu sáng tại An Giang và Cà Mau. 500 lá cờ Tổ quốc được trao tặng và lắp đặt. 550 cây xanh được trồng mới. 30 máy tính được trao tặng cho các trường học. 03 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa cùng 01 Nhà Khăn quàng đỏ được hoàn thành. Hơn 1.000 lượt người dân được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính công. 150 người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Hàng chục suất học bổng, hàng chục phần quà nghĩa tình được trao tận tay học sinh và gia đình chính sách.
Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn giờ lao động không quản nắng mưa, là biết bao đêm thức trắng hoàn thiện công trình, là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của những người trẻ luôn sẵn sàng đi đến nơi khó khăn nhất để cống hiến.
Mùa hè xanh – "học kỳ thực tiễn" của sinh viên
Nếu giảng đường trang bị kiến thức thì Mùa hè xanh chính là nơi kiểm chứng năng lực và bản lĩnh của sinh viên.
Ở đó, sinh viên Bách khoa biến bản vẽ thành những con đường bê tông vững chắc.
Sinh viên Khoa học Tự nhiên mang trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đến với giáo viên, học sinh vùng nông thôn.
Sinh viên Kinh tế - Luật góp phần xây dựng không gian học tập số, hỗ trợ phát triển kỹ năng công nghệ.
Sinh viên Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe mang kiến thức y khoa chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công đưa cải cách hành chính và chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.
Mỗi ngành học đều tìm thấy cách cống hiến bằng chính chuyên môn của mình.
Đó cũng là minh chứng rõ nét cho chủ trương gắn đào tạo với thực tiễn, gắn nhà trường với xã hội và gắn trách nhiệm của trí thức trẻ với sự phát triển của đất nước.
Khi màu áo xanh trở thành biểu tượng đẹp
Suốt hơn ba thập niên qua, Chiến dịch Mùa hè xanh đã trở thành một trong những phong trào tình nguyện tiêu biểu của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi mùa chiến dịch đi qua lại có thêm những cây cầu mới, những tuyến đường mới, những căn nhà mới và những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ.
Quan trọng hơn, sau mỗi mùa hè, hàng nghìn sinh viên trưởng thành hơn về nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm.
Họ hiểu rằng giá trị của tri thức không nằm ở tấm bằng tốt nghiệp, mà ở khả năng đem tri thức ấy phục vụ cộng đồng.
Họ hiểu rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ những bài giảng trên giảng đường, mà còn từ những ngày cùng người dân đổ bê tông, trồng cây, khám bệnh, dạy học hay sẻ chia từng bữa cơm giản dị.
Đó chính là những bài học không giáo trình nào có thể truyền tải trọn vẹn.
Viết tiếp bản hùng ca của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh
Khép lại chuyến thăm tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau, điều còn đọng lại trong mỗi thành viên đoàn công tác không chỉ là những công trình đã hoàn thành hay những con số ấn tượng của chiến dịch.
Đó là ánh mắt tin yêu của người dân khi nhìn những người trẻ đang miệt mài lao động.
Đó là nụ cười của các em nhỏ trong sân chơi mới.
Đó là niềm hạnh phúc của những gia đình được nhận căn nhà nghĩa tình.
Đó là niềm tự hào của những đảng viên trẻ vừa tuyên thệ dưới lá cờ Đảng giữa mặt trận tình nguyện.
Tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và cống hiến của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 rồi sẽ khép lại, nhưng những giá trị mà chiến dịch để lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Những tuyến đường sáng đèn sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân mỗi đêm. Những hàng cây sẽ lớn lên theo năm tháng. Những lớp học chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội mới cho thế hệ trẻ. Và những hạt giống yêu thương, trách nhiệm được gieo trong trái tim mỗi chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục nảy mầm trên những chặng đường cống hiến sau này.
Đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất của Mùa hè xanh – không chỉ mang sức trẻ đến với cộng đồng, mà còn bồi đắp nên một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lý tưởng, vững chuyên môn, biết sống vì mọi người và luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc và Nhân dân cần đến. Một mùa hè khép lại, nhưng hành trình của những trái tim tình nguyện sẽ còn tiếp tục, viết nên những chương mới đầy tự hào trong bản hùng ca tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trên mọi miền đất nước.
Tấn Tài