Sau tấm bằng là gì? Câu hỏi nhiều thí sinh bỏ quên khi chọn ngành, chọn trường

Thứ bảy, 04/07/2026 - 14:11

Giữa guồng quay của mùa tuyển sinh, không ít thí sinh quên đặt ra câu hỏi quan trọng nhất: Sau vài năm nữa, tấm bằng ấy sẽ giúp mình đi được đến đâu?

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), việc lựa chọn môi trường học tập phù hợp ngày càng quan trọng. Nhiều doanh nghiệp hiện nay không chỉ nhìn vào tên trường hay loại bằng cấp mà quan tâm nhiều hơn đến năng lực làm việc, khả năng thích nghi và kinh nghiệm thực tế của ứng viên.

Điều đó không có nghĩa bằng cấp mất đi giá trị. Tấm bằng vẫn là điều kiện cần ở nhiều vị trí, nhưng chỉ là điểm khởi đầu. Lợi thế cạnh tranh của người học sau khi tốt nghiệp còn được quyết định bởi những gì tích lũy trong suốt quá trình học như kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm thực tế và khả năng làm việc.

Vì vậy, khi lựa chọn trường học, điều thí sinh cần cân nhắc không chỉ là chương trình đào tạo mà còn là môi trường học tập. Xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn đang được nhiều cơ sở giáo dục đẩy mạnh, giúp sinh viên tham gia dự án, thực tập, làm việc cùng doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quá trình 'va chạm' sớm với nghề không chỉ giúp tích lũy kinh nghiệm mà còn giúp người học nhận ra mình có thực sự phù hợp với ngành đã chọn hay không.

Đây cũng là định hướng đào tạo mà Trường Cao đẳng FPT Polytechnic theo đuổi nhiều năm qua với triết lý 'Thực học - Thực nghiệp'. Sinh viên được tham gia các dự án thực tế, cuộc thi chuyên môn, trải nghiệm doanh nghiệp và các ngày hội việc làm nhằm mở rộng cơ hội thực tập cũng như tuyển dụng.

Thông qua các kỳ Job Fair được tổ chức thường xuyên, sinh viên FPT Polytechnic có cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và ứng tuyển vào các vị trí thực tập, việc làm.

Nguyễn Đàm Hoàng Linh là một ví dụ cho thấy việc chọn đúng môi trường đôi khi quan trọng không kém việc chọn đúng ngành. Từng theo học tại một trường đại học nhưng nhận thấy bản thân chưa tìm được hướng đi phù hợp, Linh quyết định chuyển sang FPT Polytechnic để theo học ngành Phát triển phần mềm.

Theo Linh, điều khiến cậu lựa chọn môi trường mới là định hướng đào tạo chú trọng thực hành và cơ hội được tiếp cận nghề nghiệp từ sớm. Chia sẻ về lựa chọn của mình, Linh cho biết: 'Hiện nay, nhiều người tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học vẫn gặp khó khăn khi tìm việc. Bằng cấp vẫn quan trọng, nhưng điều doanh nghiệp cần còn là năng lực làm việc. Vì vậy, mình ưu tiên lựa chọn môi trường đào tạo gắn với thực tế.'

Nguyễn Đàm Hoàng Linh đạt nhiều danh hiệu và tham gia nhiều dự án thực tế

Điều quan trọng với mỗi sinh viên là hiểu rõ mục tiêu của bản thân để lựa chọn nơi có thể giúp mình phát triển năng lực và sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Trong khi đó giá trị của một môi trường đào tạo không chỉ được đo bằng tấm bằng người học nhận được vào ngày tốt nghiệp, mà còn bằng khả năng giúp họ làm được nghề và tiếp tục phát triển trong một thị trường luôn biến động. Với các thí sinh trước ngưỡng cửa tuyển sinh, có lẽ câu hỏi đáng để suy nghĩ không chỉ là 'mình sẽ học ở đâu', mà còn là 'mình sẽ trở thành ai sau những năm tháng học tập tại đó'.