Cụ thể, chuyên gia bóng đá người Anh đưa ra lời khuyên trên tờ GOAL rằng đội bóng chủ sân Anfield có thể khắc phục khả năng phòng ngự đang bị đánh giá là 'yếu kém' của Trent Alexander-Arnold bằng cách chuyển sang sơ đồ 3-4-3.
Sơ đồ với hàng phòng ngự 3 người đang 'làm mưa làm gió' trong thời gian gần đây với khả năng tận dụng tối đa 2 cầu thủ chạy cánh và những người còn lại sẽ chiếm lĩnh vị trí nhất định để phủ khắp mặt sân. Nói một cách dễ hiểu, 3-4-3, 3-5-2 hay 3-4-2-1 đang là một trong những sơ đồ tối ưu hóa không gian chơi bóng, một phần quan trọng của bóng đá hiện đại.
Alexander-Arnold đang hứng chịu không ít chỉ trích chỉ bởi 'không biết' phòng ngự
Lúc này, với việc có thêm một trung vệ hỗ trợ ngay sau, hậu vệ phải 23 tuổi sẽ được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự, thay vào đó có thể tự do phát triển khả năng tấn công của mình như một Wing-back thực thụ.
Bên cạnh đó, các nhân sự trong tay của HLV Jurgen Klopp được xem là phù hợp với cách bố trí này. Nhờ sự trở lại của Joel Matip và mới đây nhất là Ibrahima Konate, chiến lược gia người Đức sẽ có trong tay 3 trung vệ có khả năng chuyền dài và phát triển bóng từ tuyến dưới ở mức tốt.
Chỉ số tiên quyết của những trung vệ trong sơ đồ này là khả năng đọc tình huống, lại là điều quá quen thuộc với chiến thuật Gegenpressing của Jurgen Klopp. Các hậu vệ của Liverpool vốn đã nổi danh với khả năng bẫy việt vị sở trường.
Liverpool sẽ có 4 trung vệ ưng ý để xoay tua đội hình có 3 trung vệ
Cặp đôi Pivot phía trên sẽ là sự kết hợp hoàn hảo của Fabinho và Thiago Alcantara nếu cả hai đạt được phong độ tốt nhất. Trong khi Fabinho đang là một trong những Single Pivot xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại thì Thiago lại là tiền vệ có khả năng thoát pressing bậc nhất tại NHA.
Với mạng lưới tiền vệ 4 người, Fabinho sẽ không còn đơn độc ở nhiệm vụ tranh chấp và thu hồi bóng. Đổi lại, anh sẽ có vai trò cố định đội hình và bọc lót cho số 66 của Liverpool khi cần thiết.
Hàng tấn công 3 người vẫn sẽ được giữ nguyên. Một trung phong thực thụ có khả năng đón bóng và chuyển đổi đầu ra như Darwin Nunez hay một 'số 9' ảo với vai trò kéo giãn và hỗ trợ kiểm soát như Roberto Firmino sẽ được luân phiên sử dụng trong từng hoàn cảnh của từng trận đấu.
'Vũ công' Thiago và 'công nhân' Fabinho sẽ là mắt xích quan trọng trong sơ đồ này
Tuy nhiên, nếu thật sự muốn chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ thì nhà cầm quân 52 tuổi sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Thứ nhất, mặc dù Liverpool đã có đầy đủ những trung vệ trong đội hình, nhưng Konate, Van Dijk và Matip lại là 3 cái tên đáng tin cậy nhất ở thời điểm hiện tại và 2 trong số đó đã ngoài 30.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu 1 trong 3 gặp vấn đề về thể trạng, đó sẽ là vấn đề lớn với Jurgen Klopp. Trong tay ông chỉ còn một Joe Gomez vốn chưa thể trưởng thành và một Nat Phillips chỉ được giữ lại hồi mùa hè để trám vào chấn thương của Konate.
Các CĐV Liverpool đã không còn kiên nhẫn với Joe Gomez
Thứ hai, kế hoạch quy hoạch Alexander-Arnold thành một Invert-Fullback của HLV Jurgen Klopp sẽ đổ bể. Nếu thi đấu như một Wing-back, Liverpool sẽ không thể tận dụng tối đa sự sáng tạo của hậu vệ người Anh ở khu vực Half-space và giữa sân. Thay vào đó, anh sẽ phải thi đấu bám biên và trở về với những quả tạt như mùa giải 2019/20.
Vấn đề cuối cùng, điểm yếu cố hữu của sơ đồ 3 hậu vệ, khoảng trống đằng sau những Wing-back sẽ là 'con dao hai lưỡi'. Trong thời gian gần đây, điểm yếu đó đang bị tìm cách khai thác rất nhiều, kể cả ở những đội bóng tầm trung.
Nếu đá Wing-back, Alexander-Arnold sẽ tái hiện hình ảnh 'máy tạt' vào năm 2020
Những cầu thủ chạy cánh có tốc độ và kỹ thuật tốt luôn sẵn sàng thường trực để khoét vào vị trí này, đặc biệt là ở NHA có thể kể đến Zaha hay Saint-Maximin. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn tìm ra một lối đi mới để thay đổi thì Jurgen Klopp, ông nghĩ sao về 3-4-3?