Tập đoàn Mỹ nhắm Khu kinh tế mở Chu Lai, tìm cơ hội đầu tư sản xuất máy bay điện

Thứ tư, 30/09/2026 - 08:39

Joby Aviation (Hoa Kỳ) đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai và Sân bay Chu Lai được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Chiều 29/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng có buổi tiếp và làm việc với ông JoeBen Bevirt - Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm Kiến trúc sư trưởng Joby Aviation (Hoa Kỳ) về tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hàng không công nghệ cao, phương tiện bay điện và năng lượng sạch.

Ông JoeBen Bevirt cho biết, đoàn đến Đà Nẵng nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất phương tiện cất, hạ cánh thẳng đứng bằng điện và các thiết bị phục vụ lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch.

Ông JoeBen Bevirt (bên trái) quan tâm đến địa điểm đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

Đại diện Joby Aviation bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển của Đà Nẵng, Khu kinh tế mở Chu Lai và Sân bay Chu Lai. Theo đó, Joby Aviation đang quan tâm hai hướng đầu tư.

Thứ nhất là xây dựng cơ sở sản xuất các loại máy bay, trong đó doanh nghiệp mong muốn nghiên cứu khả năng đặt cơ sở sản xuất tại khu vực sân bay. Sân bay Chu Lai vì vậy là một trong những địa điểm được Joby Aviation đặc biệt quan tâm trong quá trình khảo sát.

Thứ hai là nghiên cứu một dự án liên quan đến công nghệ năng lượng tái tạo mới, trong đó cần có các phương tiện và hạ tầng phù hợp để vận chuyển, xếp dỡ và đưa các hệ thống thiết bị trực tiếp lên tàu. Do đó, doanh nghiệp cũng mong muốn tìm hiểu địa điểm phù hợp để phát triển một cơ sở đóng tàu phục vụ dự án.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, các lĩnh vực mà Joby Aviation quan tâm phù hợp với định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của Đà Nẵng, nhất là công nghiệp công nghệ cao, hàng không, đổi mới sáng tạo, năng lượng mới và công nghệ xanh.

Ông giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình trực tiếp theo dõi, chỉ đạo trong quá trình Joby Aviation tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng. Đồng thời, giao ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát địa điểm, tìm hiểu các điều kiện đầu tư, thủ tục liên quan.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, sau hợp nhất, Đà Nẵng có không gian phát triển mới, với hệ thống hạ tầng, quỹ đất và lợi thế về vị trí ngày càng được mở rộng.

Đà Nẵng có vị trí chiến lược trên các tuyến giao thông quốc gia và quốc tế, là cửa ngõ logistics của khu vực thông qua Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC), hệ thống cảng biển và các sân bay quốc tế. Thành phố hiện có 2 sân bay, 4 cảng biển, Khu Công nghệ cao, Khu thương mại tự do, Khu kinh tế mở Chu Lai, Trung tâm tài chính quốc tế cùng hệ thống các khu công nghiệp và khu công nghệ số đang được đầu tư, phát triển.

Đà Nẵng đang hình thành quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, đồng thời triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đáp ứng điều kiện theo quy định. Đây là những điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư công nghệ cao nghiên cứu, lựa chọn địa điểm và triển khai dự án tại thành phố.

Khu kinh tế mở Chu Lai thành lập năm 2003 có diện tích hơn 27.000ha, thu hút 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 94 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 3,69 tỷ USD). Trong đó có 63 dự án FDI, tạo việc làm cho 45.000 - 50.000 lao động, đóng góp 55-65% thu ngân sách Quảng Nam trước sáp nhập. Khu kinh tế mở Chu Lai hiện có 14 khu công nghiệp đã thành lập, 7 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 165 dự án với vốn đăng ký hơn 82.000 tỷ đồng. 

Phương Vy