Tập đoàn TH đề xuất dự án du lịch sinh thái biển quy mô 960ha tại Đắk Lắk

Thứ ba, 29/09/2026 - 11:22

Tập đoàn TH đề xuất đầu tư khu du lịch sinh thái biển 960 ha, vốn khoảng 28.000 tỷ đồng tại phía Đông Đắk Lắk, trong khi Hòa Phát tiếp tục làm việc với tỉnh về các dự án KCN Hòa Tâm, Bến cảng Bãi Gốc và Khu liên hợp sản xuất Gang Thép.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk do Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn TH và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Về phía doanh nghiệp có bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH và ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát.

TH đề xuất dự án du lịch sinh thái biển 28.000 tỷ đồng

Tại buổi làm việc với Tập đoàn TH, đại diện doanh nghiệp đã báo cáo tình hình triển khai dự án Tổ hợp Nông - Lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao Ea Súp - Ea Rốk với quy mô 20.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng, hướng đến phát triển nông nghiệp theo mô hình kinh tế xanh, cải tạo môi trường sinh thái.

Đồng thời, Tập đoàn TH trình bày Đề án Dự án du lịch sinh thái biển đề xuất đầu tư vào khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Dự án có quy mô 960 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng, định vị đạt chuẩn 6 sao quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường (ESG).

Theo thiết kế, dự án giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88% hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch hướng tới Net-Zero Carbon. Cấu trúc gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha với điểm nhấn là cơ sở chữa lành mang kiến trúc lò gạch gốm độc đáo; kỳ vọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, cơ chế ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao ý tưởng đầu tư bền vững của Tập đoàn TH, đồng thời thảo luận cụ thể về quy hoạch vùng, hạ tầng giao thông kết nối; khẳng định tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, đất đai để nhà đầu tư khảo sát thực địa.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết hoan nghênh ý tưởng của Tập đoàn TH và nhấn mạnh, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn kết hợp giữa đại ngàn cao nguyên và duyên hải; trong đó nông - lâm nghiệp và du lịch là các trụ cột kinh tế then chốt.

Ông tin tưởng các dự án khi đi vào vận hành sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương; đề nghị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn khảo sát, hoàn thiện phương án đầu tư, đồng thời khẳng định tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý theo quy định.

Hòa Phát làm việc về KCN Hòa Tâm, Bến cảng Bãi Gốc và khu liên hợp gang thép

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Tập đoàn Hòa Phát nhằm nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, bao gồm: KCN Hòa Tâm giai đoạn 1, Bến cảng Bãi Gốc và Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang Thép, kiến nghị tỉnh xem xét phương án triển khai phù hợp với tình hình thực tế và tính khả thi. Các đề xuất của doanh nghiệp đã được lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành thẳng thắn trao đổi, làm rõ.

Hòa Phát báo cáo tiến độ các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Kết luận buổi làm việc với Tập đoàn Hòa Phát, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ trước những tác động của thị trường ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư; khẳng định tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và sẵn sàng phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để sớm thống nhất phương án cụ thể, khả thi đối với các dự án triển khai tại Khu kinh tế Nam Phú Yên trong thời gian tới.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư; có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 4.188 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất 6 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Trong khi đó, dự án đầu tư xây dựng bến Cảng Bãi Gốc do Công ty Cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư, có tổng diện tích khoảng 306,91ha, tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng. Dự án có quy mô gồm 12 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 220.000 DWT đầy tải. Công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm, với sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Xếp dỡ, lưu trữ và vận tải hàng hóa phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng.

Diệu Trang