Thái Nguyên chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần 50ha

Thứ tư, 14/10/2026 - 08:21

Khu công nghiệp Nam Phổ Yên khu A vừa được Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 49,8ha, tổng vốn 620,3 tỷ đồng. Dự án nằm trong định hướng mở rộng mạnh không gian công nghiệp của tỉnh đến năm 2030.

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần 50ha- Ảnh 1.

Phối cảnh minh họa KCN

Ngày 9/10/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Phổ Yên (khu A).

Dự án được triển khai tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, với quy mô sử dụng đất 49,8ha. Trong đó, khoảng 1ha nằm trong hành lang hạ tầng kỹ thuật của đường dây điện 220kV và 110kV, nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý và phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, tạo quỹ đất phục vụ các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng và Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng 379.

Tổng vốn đầu tư của KCN Nam Phổ Yên khu A là 620,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 93,045 tỷ đồng, còn lại 527,255 tỷ đồng là vốn huy động.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất trên thực địa.

Theo quyết định chấp thuận, nhà đầu tư phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan trước khi triển khai xây dựng các hạng mục của dự án.

Một điểm đáng chú ý trong dự án là yêu cầu về cơ cấu quỹ đất phục vụ doanh nghiệp và người lao động.

Theo đó, 5% diện tích đất khu công nghiệp được bố trí để doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 20% quỹ đất thương mại, dịch vụ của KCN để đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân. Dự án cũng phải có khu dịch vụ lưu trú cho công nhân, chuyên gia cùng các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động.

Thái Nguyên mở rộng mạnh không gian KCN, CCN

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên định hướng phát triển 37 khu công nghiệp, 74 cụm công nghiệp và 1 khu công nghệ số tập trung. Tổng diện tích quy hoạch sau điều chỉnh được tỉnh công bố ở mức 14.155,18ha.

Riêng đối với KCN, thông tin cập nhật của Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết Thái Nguyên hiện có 37 KCN trong quy hoạch, khoảng 14.000ha, trong đó 15 KCN đã được thành lập và 6 KCN đã đi vào hoạt động. Các khu còn lại đang tiếp tục được hoàn thiện thủ tục, đầu tư hạ tầng và giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, trong năm 2026 tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư, thành lập thêm các KCN mới; đồng thời đẩy nhanh quy hoạch phân khu và đầu tư hạ tầng để từng bước đưa các khu công nghiệp trong quy hoạch vào triển khai thực tế.

 

Bảo Minh