
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Sáng 17/5, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành ủy TP.HCM tổ chức trọng thể Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Thanh niên Việt Nam – Tự hào và khẳng định mình trong thời đại mới
Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát biểu chỉ đạo, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của tuổi trẻ cả nước trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Theo đồng chí, thanh niên là bộ phận quan trọng nhất, là lực lượng "đông đảo, khỏe mạnh, có trình độ, có hoài bão", có khả năng tiếp cận nhanh với tri thức khoa học – công nghệ, thích nghi linh hoạt với thời cuộc.
"Thanh niên chính là tương lai của dân tộc, là người kế tục trung thành và xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã dày công vun đắp", đồng chí nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng chí yêu cầu thanh niên cần không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; đồng thời chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc.
Khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của thanh niên trong phát triển bền vững
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, một trong những trụ cột chính để đưa Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong thời đại mới chính là thanh niên. Bởi họ là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận, từ kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, nông nghiệp – nông thôn, quốc phòng – an ninh đến ngoại giao nhân dân và môi trường.
"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào thế hệ trẻ. Chính các bạn là người quyết định diện mạo của đất nước trong 10 năm, 20 năm tới. Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài mà còn là sứ mệnh cấp thiết đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó thanh niên giữ vai trò đầu tàu."
Đồng chí đánh giá cao các sáng kiến, công trình, mô hình tiêu biểu do thanh niên thực hiện trong những năm qua, nhất là các chương trình hành động hướng tới giảm phát thải, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục tạo điều kiện, xây dựng môi trường phát triển thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò trung tâm trong phát triển bền vững.
Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 là dịp để khẳng định những giá trị bền vững trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên. Bác từng dạy: ‘Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên.’"
Theo đồng chí, trong thời đại 4.0, tinh thần học tập và làm theo lời Bác không chỉ nằm ở những hành động truyền thống như tiết kiệm, khiêm tốn, yêu nước, mà còn thể hiện ở khả năng thích ứng, vượt khó, làm chủ công nghệ và vươn ra thế giới. Từ việc học tập tốt, rèn luyện tốt đến phát triển toàn diện năng lực trí tuệ, thể chất, kỹ năng sống – tất cả đều là biểu hiện sinh động của việc học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong số 444 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương dịp này, nhiều bạn là học sinh, sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu khoa học; kỹ sư công nghệ thông tin đạt giải quốc tế; cán bộ, công chức trẻ tận tụy phục vụ nhân dân; bác sĩ, y tá trẻ sẵn sàng vào vùng sâu, vùng xa chăm sóc sức khỏe người dân; chiến sĩ công an, quân đội quả cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Gieo mầm lý tưởng, chắp cánh ước mơ cho thanh niên Việt
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng gửi gắm những thông điệp sâu sắc đến thế hệ trẻ hôm nay. Đó là khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ, là tinh thần dấn thân phụng sự Tổ quốc và nhân dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh:
"Muốn phát triển bền vững, trước hết phải có một thế hệ trẻ vững vàng về chính trị, giàu lòng yêu nước, có năng lực toàn diện, có tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng."
Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và bồi dưỡng thanh niên. "Mỗi thanh niên cần được trao cơ hội học tập suốt đời, được khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, được bảo vệ và phát triển toàn diện."
Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên trong kỷ nguyên mới
Khép lại bài phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gửi lời nhắn nhủ tới toàn thể thanh niên cả nước: "Các bạn hãy tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bác Hồ đến từng hành động, việc làm thường ngày. Hãy làm cho đất nước ta ‘sánh vai cùng các cường quốc năm châu’ như Bác từng mong ước."
Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nước và tinh thần xung kích – không chỉ trong thời bình, mà cả trong những tình huống khó khăn, thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu.
Thanh niên – niềm tin, kỳ vọng và động lực của dân tộc
Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII không chỉ là nơi vinh danh những cá nhân tiêu biểu mà còn là dịp để truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vị trí, vai trò, trách nhiệm và khát vọng của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm xã hội sâu sắc trong mỗi người trẻ. Đó không chỉ là sự khẳng định, mà còn là lời hiệu triệu để mỗi thanh niên Việt Nam vững tin bước tiếp, kiên định lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang, chung tay xây dựng một nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.
Tấn Tài