Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc

Thứ năm, 13/08/2026 - 14:35

Từ những công trình dân sinh thiết thực đến những món quà nghĩa tình, từ các chuyến công tác vượt sóng đến những chương trình giao lưu giàu cảm xúc, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục bền bỉ vun đắp mối quan hệ gắn bó quân - dân, hướng trọn tình cảm và trách nhiệm về biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 1.

Nơi đầu sóng ngọn gió hay vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc chưa bao giờ nằm ngoài nỗi niềm trăn trở và tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền cùng Nhân dân Thành phố mang tên Bác. Tiếp nối truyền thống “Vì cả nước, cùng cả nước”, sáng 10/8, tại tòa nhà HTV, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố tổ chức hội nghị thông tin về Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.

Hội nghị do ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhà báo Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố chủ trì. Tham dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; đại diện các tổ chức thành viên, cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc xã, phường, đặc khu cùng đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

Kết nối hậu phương với tuyến đầu bằng trách nhiệm và tình cảm

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, chương trình giao lưu nghệ thuật không chỉ là hoạt động được tổ chức thường niên, mà còn là một nhịp cầu đặc biệt kết nối hậu phương với tuyến đầu. Qua âm nhạc, những câu chuyện đời thực và các hoạt động nghĩa tình, chương trình chuyển tải tình cảm sâu sắc, trách nhiệm của hậu phương lớn Thành phố Hồ Chí Minh đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm bám biển, giữ đất nơi biên cương, hải đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 2.

Đó cũng là cách Thành phố cụ thể hóa truyền thống đoàn kết, tương trợ, cùng cả nước chăm lo cho những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi cán bộ, chiến sĩ và người dân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, chăm lo cho tuyến đầu không đơn thuần là hỗ trợ về vật chất. Đằng sau mỗi công trình, món quà hay suất học bổng là sự gửi gắm tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của hàng triệu người dân Thành phố. Đó là lời khẳng định về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về sự gắn bó máu thịt giữa hậu phương và tiền tuyến.

Trong điều kiện địa bàn biên giới, biển, đảo còn nhiều khó khăn, sự đồng hành từ đất liền càng có ý nghĩa. Một hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt; một máy lọc nước ngọt góp phần bảo đảm nguồn nước; một tủ sách pháp luật giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân nâng cao nhận thức; hay một suất học bổng dành cho con em ngư dân, chiến sĩ có thể trở thành nguồn động viên rất lớn để những người nơi tuyến đầu thêm vững tâm công tác.

Những con số biết nói từ hành trình nghĩa tình

Nhìn lại giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, công tác vận động, chăm lo cho biên giới, biển, đảo của Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả đáng trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 3.

Trong một năm, toàn Thành phố đã vận động và tổ chức chăm lo cho các hoạt động hướng về tuyến đầu Tổ quốc với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Đây là nguồn lực được hình thành từ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

Đáng chú ý, tổng giá trị các công trình, phần quà được trao thông qua những chuyến công tác thực tế đến vùng biển Tây Nam, Côn Đảo, Nhà giàn DK1 và quần đảo Trường Sa đạt hơn 17,3 tỷ đồng.

Đằng sau những con số ấy là hàng loạt hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng trực tiếp đến nhu cầu của quân và dân nơi tuyến đầu. Thành phố đã triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với đời sống dân sinh, hỗ trợ hậu phương quân đội, chăm lo gia đình cán bộ, chiến sĩ và người dân tại các địa bàn biên giới, biển, đảo.

Một điểm đáng chú ý khác là sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với lực lượng vũ trang. Có 178 đơn vị lực lượng vũ trang được kết nối với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại 168 xã, phường, đặc khu.

Mạng lưới liên kết rộng khắp này không chỉ tạo điều kiện để nguồn lực xã hội được chuyển đến đúng nơi, đúng đối tượng mà còn góp phần hình thành mối quan hệ phối hợp thường xuyên, lâu dài giữa các địa phương, đơn vị hậu phương với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu.

Qua đó, hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo ngày càng chuyển từ những đợt vận động đơn lẻ sang một quá trình chăm lo có chiều sâu, có trọng tâm và gắn với nhu cầu thực tế.

Gửi trọn nghĩa tình từ Thành phố mang tên Bác

Tiếp nối hành trình ấy, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 mang chủ đề “Từ Thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc” sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15/8 tại Nhà hát Hòa Bình.

Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 4.

Chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện đời thực, qua đó tái hiện sinh động hình ảnh những người đang ngày đêm giữ biển, giữ đảo, bảo vệ biên cương và đồng hành cùng người dân trong những thời điểm khó khăn.

Đó có thể là câu chuyện về tình quân dân thắm thiết nơi vùng biên; những chuyến tàu vượt sóng cứu nạn ngư dân giữa biển khơi; những người lính âm thầm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt; hay những mô hình chăm lo hậu phương được triển khai hiệu quả từ sự chung tay của cộng đồng.

Mỗi câu chuyện được kể trên sân khấu không chỉ nhằm tạo cảm xúc, mà còn giúp khán giả hiểu rõ hơn giá trị của bình yên hôm nay và những đóng góp thầm lặng của biết bao con người nơi tuyến đầu.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 trên kênh HTV1 và phát lại lúc 20 giờ 45 trên kênh HTV9.

Với cách tiếp cận giàu tính nghệ thuật nhưng gắn chặt với đời sống, chương trình được kỳ vọng trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia.

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, những câu chuyện từ tuyến đầu là lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân trong việc gìn giữ thành quả hòa bình, độc lập và chủ quyền mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Chung tay xây dựng “thế trận lòng dân”

Một trong những giá trị nổi bật của chương trình không nằm ở sân khấu hay những tiết mục nghệ thuật, mà ở khả năng lan tỏa tinh thần sẻ chia từ cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa nghĩa tình hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc - Ảnh 5.

Hướng đến ngày diễn ra chương trình, Ban Tổ chức tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước đồng hành với Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một phần của nguồn lực chung để Thành phố tiếp tục thực hiện các công trình dân sinh, chương trình chăm lo hậu phương quân đội, hỗ trợ người dân và cán bộ, chiến sĩ tại các địa bàn biên giới, biển, đảo.

Điều đáng quý nhất của những hoạt động này không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn ở thông điệp được gửi đi: nơi nào Tổ quốc cần, nơi đó có sự đồng hành của Nhân dân; nơi nào cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, nơi đó có tình cảm của hậu phương.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, những chuyến đi đến Trường Sa, Nhà giàn DK1, Côn Đảo hay vùng biển Tây Nam không chỉ mang theo quà tặng. Đó còn là sự hiện diện của tình cảm đất liền, là lời động viên gửi đến những người đang ngày đêm đối mặt với sóng gió và thử thách.

Trong chiều sâu của truyền thống “Vì cả nước, cùng cả nước”, nghĩa tình ấy đang tiếp tục được nối dài bằng những việc làm cụ thể. Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi gia đình được hỗ trợ, mỗi em nhỏ được tiếp sức đến trường và mỗi chuyến tàu mang theo tình cảm từ đất liền ra đảo đều góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân.

Đó chính là cách xây dựng “thế trận lòng dân” từ những điều gần gũi và thiết thực nhất.

Và cũng từ đó, tình yêu biên giới, biển, đảo không còn là khái niệm xa xôi. Tình yêu ấy hiện hữu trong từng hành động, từng sự sẻ chia và trong trách nhiệm chung của cộng đồng đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình hướng về biên giới, biển, đảo sẽ tiếp tục được nối dài. Bởi phía sau mỗi người lính nơi đầu sóng ngọn gió luôn có một hậu phương đồng hành; phía sau mỗi vùng đất xa xôi của Tổ quốc luôn có hàng triệu trái tim hướng về.

Từ Thành phố mang tên Bác, nghĩa tình ấy đang được gửi trọn đến tuyến đầu - bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc.

Tấn Tài