
Sáng 13/7/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" – những giá trị truyền thống đã trở thành nền tảng tinh thần của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình tri ân diễn ra trên toàn địa bàn Thành phố trong tháng Bảy, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân.
Thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.
Trước khi bước vào chương trình làm việc, đoàn đại biểu đã đến Công viên Lê Thị Riêng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Ngay sau lễ dâng hương, đoàn công tác tiếp tục đến thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng nhằm tiếp thêm động lực cho những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự đồng hành, trân trọng đối với những người đang tiếp nối hành trình tìm kiếm đồng đội sau nhiều thập kỷ chiến tranh.
Huy động hơn 30 tỷ đồng chăm lo người có công
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo kết quả rà soát bước đầu, toàn Thành phố hiện có 829 trường hợp người có công và gia đình chính sách có nhu cầu được hỗ trợ. Khác với nhiều năm trước chỉ tập trung vào các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, kế hoạch năm nay hướng mạnh đến những giải pháp chăm lo lâu dài, bền vững, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.
Nội dung hỗ trợ được xây dựng toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Về sinh kế và tài chính, Thành phố sẽ trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ phương tiện sản xuất, kinh doanh như xe nước mía, máy may, công cụ lao động, đồng thời cấp học bổng cho con em thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các gia đình người có công sẽ được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, xe lăn, máy trợ thính; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.
Song song đó là các chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn; phục dựng ảnh liệt sĩ đã phai mờ theo thời gian để trao lại cho thân nhân như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
Đây là những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp việc tri ân không dừng lại ở những món quà mang tính thời điểm mà hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công và gia đình chính sách.
Quyết tâm hoàn thành những mục tiêu đầy ý nghĩa
Hệ thống Mặt trận Thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm bảo đảm mọi hoạt động được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Trong đó, tổng nguồn lực xã hội huy động cho chương trình đền ơn đáp nghĩa phấn đấu đạt trên 30 tỷ đồng.
100% các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục được phụng dưỡng, chăm lo đến cuối đời.
100% trường hợp gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời.
Đặc biệt, 100% xã, phường và đặc khu sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo thiết thực dành cho người có công ngay tại địa phương.
Những mục tiêu này cho thấy quyết tâm của Thành phố trong việc đưa công tác đền ơn đáp nghĩa đi vào chiều sâu, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
"Chăm lo cho người có công là mệnh lệnh từ trái tim"
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định công tác chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị.
Đồng chí nhấn mạnh: "Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không chỉ đơn thuần là trách nhiệm chính trị, là nghĩa vụ theo quy định, mà trên hết đó là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tiếp nối truyền thống đạo lý ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’ vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta."
Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mỗi phần quà được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chăm lo theo nguyên tắc "rõ đối tượng, rõ địa chỉ, rõ thời gian, rõ nguồn lực"; thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc trùng lắp đối tượng.
Bên cạnh đó, cần gắn công tác tri ân với việc giải quyết căn cơ các nhu cầu về nhà ở, y tế, giáo dục; tiếp tục tôn tạo, sửa chữa các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.
Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước lịch sử và thân nhân các liệt sĩ.
Lan tỏa nghĩa tình bằng những hành động thiết thực
Ngay tại hội nghị, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bằng những đóng góp thiết thực.
Đáng chú ý, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã ủng hộ 300 triệu đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 200 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 50 triệu đồng.
Toàn bộ nguồn kinh phí này được dành để hỗ trợ lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Bên cạnh đó, Vietcombank còn trao tặng gói quà trị giá 325 triệu đồng dành cho 65 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Thành phố, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.
Sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không chỉ bổ sung thêm nguồn lực cho chương trình mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Tháng Bảy luôn là khoảng thời gian đặc biệt để mỗi người dân Việt Nam hướng lòng mình về các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đền ơn đáp nghĩa từ lâu không còn là hoạt động mang tính phong trào hay chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là nét đẹp văn hóa được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.
Việc chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ các chương trình chăm lo ngay từ đầu tháng Bảy cho thấy quyết tâm của hệ thống Mặt trận và các cấp chính quyền trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công một cách thực chất, hiệu quả.
Những cuốn sổ tiết kiệm được trao tận tay, những căn nhà tình nghĩa được sửa chữa, những chiếc xe lăn giúp người thương binh thuận tiện hơn trong sinh hoạt, những tấm ảnh liệt sĩ được phục dựng hay những phần học bổng tiếp sức con em gia đình chính sách đến trường… tất cả đều là những biểu hiện sinh động của lòng biết ơn được cụ thể hóa bằng hành động.
Những việc làm ấy không chỉ giúp cải thiện đời sống của người có công mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử.
Trong hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và nghĩa tình, công tác đền ơn đáp nghĩa sẽ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành sức mạnh tinh thần kết nối các thế hệ, viết tiếp những trang đẹp của nghĩa tình Thành phố mang tên Bác.
Tấn Tài