Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương 2026: Nối dài những vòng tay nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thứ hai, 19/10/2026 - 15:18

Tối 17/10/2026, tại Nhà hát Hòa Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” năm 2026, đồng thời phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Chương trình tiếp nhận tổng giá trị đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố lên đến 165 tỷ 230 triệu đồng, tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng trong hành trình chăm lo an sinh xã hội.

Lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và đông đảo người dân.

Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương 2026: Nối dài những vòng tay nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 1.

Chương trình là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng nhìn lại những kết quả trong công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh: chăm lo cho Nhân dân là mục tiêu của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, một thành phố phát triển không chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô đầu tư hay những công trình hiện đại, mà còn qua chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển và mức độ thụ hưởng thành quả của mỗi người dân. Sự phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi những người yếu thế được quan tâm, những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa và mọi người đều có cơ hội vươn lên bằng chính khả năng của mình.

"Một Thành phố nghĩa tình không phải là thành phố không còn khó khăn, mà là nơi hội tụ những con người biết cùng nhau vượt qua gian khó", bà Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Thông điệp ấy thể hiện nét đặc trưng trong văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh – nơi người dân từ nhiều vùng miền hội tụ, cùng học tập, lao động, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống. Trên hành trình phát triển, tinh thần nghĩa tình đã trở thành nguồn lực xã hội quan trọng, góp phần gắn kết cộng đồng và tạo nên sức mạnh để Thành phố vượt qua những thách thức.

Trong công tác an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, kết nối những tấm lòng nhân ái và huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế cùng các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Khởi động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026

Chương trình "Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương" năm 2026 là hoạt động mở đầu cho Tháng cao điểm "Vì người nghèo", diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2026, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Tổng kinh phí dự kiến triển khai các hoạt động trong đợt cao điểm khoảng 100 tỷ đồng.

Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương 2026: Nối dài những vòng tay nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 2.

Ngay trước giờ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố đã trao hơn 2.263 suất học bổng, kinh phí hỗ trợ học tập và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh hiếu học, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hỗ trợ đạt 8 tỷ 570 triệu đồng.

Những phần quà được trao không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh tiếp tục đến trường, những gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và người dân được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một suất học bổng đúng lúc có thể giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, tạo điều kiện để các em tiếp tục theo đuổi ước mơ. Với người dân còn thiếu thốn, tấm thẻ bảo hiểm y tế góp phần giảm bớt nỗi lo khi đau ốm. Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều có thể tạo nên thay đổi thiết thực nếu được trao đúng người, đúng nhu cầu.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" vì vậy không chỉ là dịp vận động đóng góp mà còn là cơ hội để rà soát, nhận diện những hoàn cảnh cần giúp đỡ, từ đó tổ chức các hoạt động chăm lo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Từ việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ bảo hiểm y tế đến tạo phương tiện sinh kế, các chương trình hướng đến mục tiêu giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước nâng cao khả năng tự chủ và ổn định cuộc sống lâu dài.

165 tỷ 230 triệu đồng lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và đông đảo người dân. Tính đến cuối chương trình, tổng giá trị đăng ký và tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố đạt 165 tỷ 230 triệu đồng.

Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương 2026: Nối dài những vòng tay nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau- Ảnh 3.

Trong đó, 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố đăng ký ủng hộ 92 tỷ đồng. Khán giả theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp tiếp tục đóng góp 1 tỷ 550 triệu đồng ngay trong đêm diễn. Bên cạnh đó, hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân đã trực tiếp trao bảng tượng trưng, thể hiện sự đồng hành với công tác chăm lo an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc đã ghi nhận, trao thư cảm ơn và bày tỏ sự tri ân đối với các tập thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có những đóng góp thiết thực cho Quỹ "Vì người nghèo".

Kết quả vận động cho thấy tinh thần nhân ái vẫn luôn được nuôi dưỡng mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi các nguồn lực được kết nối, sự đóng góp của từng cá nhân, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một phần của nỗ lực chung nhằm hỗ trợ những người đang gặp khó khăn.

Đáng chú ý, sự tham gia của 168 xã, phường, đặc khu cho thấy công tác vận động chăm lo người nghèo được triển khai trên phạm vi toàn Thành phố, tạo điều kiện để các hoạt động hỗ trợ gắn với nhu cầu cụ thể của từng địa bàn. Việc người dân theo dõi truyền hình trực tiếp và chủ động chuyển khoản ủng hộ cũng phản ánh sự lan tỏa của chương trình vượt ra ngoài không gian tổ chức.

Giá trị hơn 165 tỷ đồng không chỉ nằm ở quy mô nguồn lực được đăng ký và tiếp nhận. Ý nghĩa quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực ấy thành những chương trình hỗ trợ thiết thực: nhà ở an toàn cho các gia đình khó khăn, học bổng cho học sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, phương tiện sản xuất và sinh kế cho những hộ cần điều kiện vươn lên.

Để nguồn lực phát huy hiệu quả, việc phân bổ cần gắn với nhu cầu thực tế, ưu tiên đúng đối tượng và chú trọng những giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững. Bởi chăm lo an sinh không chỉ là hỗ trợ khi khó khăn xảy ra, mà còn là tạo điều kiện để mỗi người có thêm năng lực tự đứng vững, chủ động xây dựng tương lai.

Những câu chuyện đời thường làm nên giá trị nhân văn

Không chỉ là hoạt động vận động nguồn lực, "Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương" còn mang đến cho khán giả những câu chuyện giàu cảm xúc về sự sẻ chia và nghị lực vượt khó.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật cùng những phần giao lưu, chương trình giới thiệu những tập thể, cá nhân bền bỉ đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, đồng thời chia sẻ câu chuyện của những người từng nhận sự trợ giúp từ Quỹ "Vì người nghèo", nay đã từng bước vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống và tiếp tục giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Những câu chuyện ấy cho thấy ý nghĩa của sự hỗ trợ không dừng lại ở giá trị vật chất. Một sự động viên đúng lúc, một cơ hội học tập, một phương tiện làm ăn hay một mái nhà vững chắc có thể tạo nên bước ngoặt đối với một gia đình. Khi người nhận hỗ trợ có điều kiện vươn lên và quay trở lại đóng góp cho cộng đồng, vòng tròn nhân ái tiếp tục được nối dài.

Đây cũng là giá trị cốt lõi mà công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo" hướng tới: khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, củng cố niềm tin giữa con người với con người và tạo dựng một cộng đồng không thờ ơ trước những khó khăn của người khác.

Từ những đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm đến sự sẻ chia của từng người dân, mỗi hành động đều góp phần vun đắp truyền thống nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, đời sống xã hội ngày càng đa dạng và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng đặt ra những yêu cầu thiết thực.

Minh bạch nguồn lực, hướng đến an sinh bền vững

Cùng với việc vận động đóng góp, công khai và minh bạch trong tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn lực là yêu cầu quan trọng để duy trì niềm tin của cộng đồng.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và địa phương để tổ chức các hoạt động hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng thời chú trọng công khai, minh bạch nguồn lực tiếp nhận và quá trình phân bổ, sử dụng kinh phí.

Việc triển khai cần bảo đảm các khoản đóng góp được chuyển thành những hoạt động có hiệu quả, từ hỗ trợ khẩn cấp đến các chương trình dài hạn như xây dựng nhà ở, chăm lo giáo dục, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và tạo sinh kế. Đây là cơ sở để mỗi nguồn lực đóng góp phát huy giá trị, tránh hỗ trợ dàn trải và hướng đến kết quả thực chất.

Trong thời gian tới, Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 sẽ tiếp tục là dịp để các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương" năm 2026 đã khép lại, nhưng thông điệp về lòng nhân ái và sức mạnh đoàn kết vẫn tiếp tục lan tỏa. Với tổng giá trị đăng ký và tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" đạt 165 tỷ 230 triệu đồng, chương trình tạo thêm nguồn lực quan trọng cho hành trình chăm lo người nghèo, người yếu thế và những gia đình còn nhiều khó khăn.

Trên hành trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sự phát triển không chỉ được thể hiện qua những công trình mới hay những chỉ số tăng trưởng, mà còn qua cách cộng đồng quan tâm đến những người dễ bị tổn thương và tạo cơ hội để mọi người cùng tiến lên.

Bởi một thành phố đáng sống không phải là nơi không còn những hoàn cảnh khó khăn, mà là nơi không ai bị bỏ mặc trước nghịch cảnh; nơi mỗi vòng tay sẻ chia đều có thể mở ra một cơ hội mới, mỗi nghĩa cử nhân ái đều góp phần vun đắp niềm tin và mỗi người dân đều có cơ hội hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ nguồn lực sẻ chia đến cơ hội vươn lên – đó chính là giá trị bền vững của một Thành phố nghĩa tình.

Tấn Tài