Thêm một thành công mới trong hành trình công tác tại Côn Đảo: Phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân gãy kín mâm chày

Thứ hai, 15/09/2025 - 15:30

Báo cáo nhật ký ngày làm việc thứ 10 của đoàn bác sĩ chuyên khoa đang luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã ghi nhận thêm một niềm vui lớn: ê-kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Bình Dân phối hợp cùng đội ngũ của Trung tâm đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhân bị gãy kín mâm chày.

Ngày 11/9/2025, một bệnh nhân nam, 36 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau, sưng gối phải sau khi va chạm lúc chơi bóng đá. Ngay khi tiếp nhận, ThS.BS.CKI Hoàng Quốc Anh (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình) đã thăm khám, chỉ định chụp X-quang và CT-scan. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị gãy kín mâm chày phải, phân loại Schatzker II – một dạng tổn thương cần phẫu thuật kết hợp xương để phục hồi chức năng vận động khớp gối.

Sau khi hội chẩn và xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, quyết định được đưa ra: tiến hành phẫu thuật tại chỗ để tránh việc chuyển viện xa gây nhiều rủi ro cho bệnh nhân. Để hỗ trợ tối đa, Giám đốc bệnh viện đã kịp thời cử BS.CKII Trần Chí Khôi – chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về phẫu thuật chi dưới – ra Côn Đảo, đồng thời mang theo các dụng cụ chuyên biệt phục vụ kết hợp xương.

Đúng ngày 13/9/2025, ca mổ chính thức diễn ra tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Trần Chí Khôi, ThS.BS.CKI Hoàng Quốc Anh phối hợp cùng ThS.BS Văn Phước Toàn – chuyên gia Gây mê hồi sức của Bệnh viện Bình Dân, cùng kỹ thuật viên gây mê và đội ngũ dụng cụ của Trung tâm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, ứng dụng kỹ thuật kết hợp xương xâm lấn tối thiểu, đường mổ nhỏ, ít gây tổn thương phần mềm và giúp bệnh nhân có cơ hội phục hồi nhanh hơn.

Đây là một bước tiến quan trọng, bởi trước đây những ca phẫu thuật yêu cầu kỹ thuật cao như vậy thường chỉ thực hiện được tại các trung tâm lớn có trang bị hệ thống C-arm hiện đại. Điều kiện cơ sở vật chất tại Côn Đảo còn nhiều hạn chế, song nhờ sự chủ động chuẩn bị và kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện tuyến trên với Trung tâm Y tế Quân dân y, ê-kíp đã vượt qua khó khăn, mang lại kết quả khả quan cho người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM đã gửi lời chúc mừng, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp nhuần nhuyễn của đoàn bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo với đội ngũ y, bác sĩ tại chỗ. Đặc biệt, Sở biểu dương quyết định kịp thời của Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong việc cử chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tham gia phẫu thuật, đảm bảo chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần tận tâm của các bác sĩ, mà còn mở ra triển vọng mới cho hoạt động phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ngay tại tuyến y tế đảo xa. Đối với bệnh nhân và gia đình, đây là niềm hạnh phúc lớn khi được điều trị kịp thời, hiệu quả ngay tại địa phương, không phải di chuyển đường xa tốn kém, nguy hiểm.

Trong bối cảnh điều kiện còn nhiều khó khăn, mỗi ca phẫu thuật thành công tại Côn Đảo đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị y khoa: đó còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, đồng hành của ngành y tế TP.HCM trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, kể cả nơi vùng biển đảo xa xôi.

Tấn Tài