Thị trường kim loại phản ứng thế nào trước chính sách thuế quan của Mỹ?

Thứ sáu, 11/04/2025 - 07:48

Theo MXV, thị trường kim loại chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ ở nhiều mặt hàng, nguyên nhân chính hỗ trợ cho đà tăng này là lo ngại về căng thẳng thương mại, thiếu hụt nguồn cung và Mỹ giảm siết chặt tiền tệ.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 10/4. Đóng cửa, lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,15% lên mức 2.127 điểm.

Thị trường kim loại phục hồi

Thị trường kim loại chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ ở toàn bộ 10 mặt hàng. Theo MXV, nguyên nhân chính hỗ trợ cho đà tăng này là lo ngại về căng thẳng thương mại, thiếu hụt nguồn cung và Mỹ giảm siết chặt tiền tệ.

Chốt phiên, giá bạc tăng thêm 1,13% lên mức 30,76 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim cũng tăng 1,46%, lên 933,3 USD/ounce.

Nhóm kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang sau thông tin Trung Quốc nâng mức thuế đáp trả đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Thị trường kim loại phản ứng thế nào trước chính sách thuế quan của Mỹ?- Ảnh 1.

Sắc xanh bao phủ toàn bộ thị trường kim loại

Bên cạnh đó, theo biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 9/4, các nhà hoạch định chính sách đã đồng thuận với việc giảm tốc độ thắt chặt định lượng (QT). Điều này đồng nghĩa với việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó giúp duy trì mức thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng, giúp thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản trú ẩn như kim loại quý.

Ở một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm thiết lập mức giá sàn cho xe điện (EV), thay thế cho mức thuế lên tới 45,3% mà EU đã áp dụng từ tháng 10/2024. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai bên, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực lên cả EU và Trung Quốc.

Việc thúc đẩy tiêu thụ xe điện tại châu Âu có thể làm giảm nhu cầu sử dụng bạch kim - kim loại chủ yếu được dùng trong bộ xúc tác khí thải của các phương tiện chạy xăng và diesel. Điều này đã góp phần ghìm lại đà tăng giá của bạch kim trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa EU và Trung Quốc không chỉ nhằm giảm thiểu các biện pháp thuế quan mà còn hướng đến việc duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành công nghiệp xe điện phát triển.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX leo dốc 3,43%, lên 9.560 USD/tấn. Bên cạnh đó, quặng sắt bật tăng 2,49% lên mức 97,14 USD/tấn.

Giá đồng nhận được sự hỗ trợ nhờ lo ngại nguồn cung thu hẹp. Theo dữ liệu do Ủy ban Đồng Quốc gia Chile (Cochilco) công bố, sản lượng đồng của Tập đoàn khai khoáng nhà nước Chile là Codelco đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 2, xuống còn 98.100 tấn. Codelco hiện là nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, nhưng trong những năm gần đây gặp khó khăn trong việc cải thiện sản lượng đang trên đà suy giảm.

Trong khi đó, giá quặng sắt hưởng lợi từ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ triển khai thêm các gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với căng thẳng thương mại leo thang. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh rằng quốc gia này cần thực thi các chính sách vĩ mô mang tính chủ động, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai, qua đó góp phần củng cố tâm lý thị trường.

Giá dầu đột ngột lao dốc

Theo ghi nhận MXV, thị trường năng lượng chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch hôm qua. Trong đó, giá 2 mặt hàng dầu thô đã quay trở lại xu hướng giảm mạnh do lo ngại căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch, cả 2 mặt hàng dầu Brent và dầu WTI đều giảm đến hơn 3%. Giá dầu Brent ghi nhận mức giảm 3,28%, xuống mốc 63,33 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI đã quay về gần mốc 60 USD/thùng, cụ thể hiện đang dừng ở mốc 60,07 USD/thùng, giảm tới 3,66%.

Trong thông báo mới nhất từ Nhà Trắng ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%, bao gồm mức thuế cơ bản 20% trước đó và các khoản thuế bổ sung. Động thái này được đưa ra sau khi Bắc Kinh áp dụng mức thuế trả đũa 84% với hàng hóa Mỹ, làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thúy Hà