Về triển vọng thị trường, Mirae Asset cho rằng dòng tiền đang lan tỏa tốt và có thể giúp VN-Index tiếp cận mốc tâm lý 1.400 điểm trong tháng 7.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất kể từ 2022
Tâm lý thị trường Việt Nam đã phản ứng tích cực trước diễn biến quốc tế. Chỉ số VN-Index kết tuần qua ở mức 1.386,97 điểm, tăng 15,53 điểm (tăng 1,13% so với tuần trước), ghi nhận tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản cải thiện ở hầu hết nhóm ngành, với giá trị giao dịch trung bình đạt 20.900 tỷ đồng/ngày, tăng 15%.
Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh mẽ với giá trị 5.170 tỷ đồng - cao nhất kể từ tháng 11/2022. Lượng mua ròng tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu chứng khoán (SSI, VIX, VND, HCM), bán lẻ (MWG), thực phẩm – đồ uống (MSN, DBC), cùng các mã dẫn dắt như FPT và GMD. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VJC, VHM và HDB...
VN-Index hướng 1.400 điểm
Về triển vọng thị trường, Mirae Asset cho rằng dòng tiền đang lan tỏa tốt và có thể giúp VN-Index tiếp cận mốc tâm lý 1.400 điểm trong tháng 7...
Các yếu tố như chênh lệch thuế giữa các quốc gia, khả năng đàm phán tiếp theo và sự linh hoạt của Việt Nam trong chiến lược "ngoại giao cây tre" sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà phục hồi thị trường và hấp dẫn dòng vốn ngoại.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi vững chắc nhờ yếu tố địa chính trị tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần giữ tâm thế linh hoạt và theo dõi sát diễn biến từ đàm phán thương mại quốc tế. VN-Index có thể hướng đến vùng 1.400 điểm, nhưng ngưỡng hỗ trợ 1.350 điểm vẫn là vùng cân bằng cần lưu ý nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh.
Anh Mai