Theo quyết định mới được UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành, địa phương chấp thuận bổ sung khoảng 3,27 ha đất vào khu tái định cư vị trí số 2 phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
Phần diện tích được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo đúng kế hoạch đã đề ra.
UBND tỉnh giao Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang tổ chức lập quy hoạch chi tiết đối với các khu tái định cư. Quá trình triển khai phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.
.jpg)
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đặt tại các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh
Các nội dung cụ thể liên quan đến vị trí, quy mô và phương án thực hiện sẽ được triển khai theo đề xuất của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình hiện là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, đây được định hướng trở thành cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Bắc, đóng vai trò trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa mới của vùng Thủ đô cũng như khu vực phía Bắc.
Theo quy hoạch được phê duyệt, sân bay Gia Bình được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cấp cao nhất đối với các sân bay dân dụng hiện nay.
Trong giai đoạn đầu, sân bay được thiết kế đáp ứng công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đây là quy mô tương đương nhiều sân bay quốc tế lớn trong khu vực.
Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài từ năm 2025 đến năm 2030 và chia thành hai phân kỳ đầu tư. Trong đó, phân kỳ đầu tiên tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Phân kỳ thứ hai tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng còn lại nhằm đưa sân bay vận hành đồng bộ theo công suất thiết kế.
Ở giai đoạn 2, từ năm 2031 đến năm 2050, toàn bộ các hạng mục theo quy hoạch sẽ được hoàn thiện, nâng công suất khai thác lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Tâm An