Thủ tướng Thái Lan bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thứ năm, 15/05/2025 - 12:58

Trưa ngày 15/5, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, chính thức bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/5 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Paetongtarn trên cương vị Thủ tướng Thái Lan và cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo Chính phủ Thái Lan đến Việt Nam trong vòng 11 năm qua.

Thủ tướng Thái Lan bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam- Ảnh 1.

Chiều 15/5, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra dự kiến hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam - Ảnh TTXVN. 

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng khi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976–2026), là cơ hội chiến lược để củng cố và mở rộng mối quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường.

Theo kế hoạch, chiều ngày 15/5 Thủ tướng Thái Lan dự kiến hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ngày 16/5, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan, nhằm thảo luận và thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đây là lần đầu tiên kỳ họp được tổ chức sau 10 năm, cho thấy quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc, toàn diện và hiệu quả.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là thị trường xuất khẩu - nhập khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 20,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2023. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch đạt 3,1 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Thái Lan các mặt hàng như điện thoại, máy vi tính, dệt may, nông sản, thủy sản, còn nhập khẩu các sản phẩm điện tử, xăng dầu, vật liệu xây dựng và linh kiện máy móc.

Về đầu tư, Thái Lan có 761 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 14,8 tỷ USD, đứng thứ 9/149 quốc gia và thứ 2 trong ASEAN (sau Singapore). Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 21 dự án đầu tư tại Thái Lan với tổng vốn đăng ký 34,2 triệu USD.

Trong lĩnh vực lao động, hai bên đang thúc đẩy Thỏa thuận tuyển dụng lao động song phương mới, nhằm bổ sung thêm các ngành nghề phổ thông Việt Nam được phép làm việc tại Thái Lan.

Về du lịch, năm 2024 có 984.000 lượt du khách Việt Nam đến Thái Lan và 418.000 lượt khách Thái Lan đến Việt Nam cho thấy tiềm năng lớn trong hợp tác du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bảo Minh