Hơn 7.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 91
Ngày 8/1, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Trần Chí Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7).

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ km0-km7)
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 là công trình giao thông trọng điểm của TP Cần Thơ với tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 5.500 tỷ đồng.
Tuyến đường dài khoảng 7km, mặt cắt ngang 37m, gồm 6 làn xe, đi qua các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Công trình được khởi công ngày 22/9/2025, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Khi hoàn thành, dự án sẽ mở rộng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Bắc thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực.
Theo báo cáo, kế hoạch vốn năm 2025 bố trí cho dự án là 3.235 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Đến ngày 8/1/2026, dự án đã giải ngân hơn 2.326 tỷ đồng, đạt 71,92%. Phần vốn còn lại dự kiến tiếp tục giải ngân cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thanh toán khối lượng thi công xây dựng.

Hướng tuyến dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91
Qua kiểm tra thực tế dự án, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và công tác tái định cư cho người dân.
Cụ thể, tại khu vực cầu Bình Thủy, đơn vị thi công chưa thể triển khai do vướng hệ thống ống bê tông do Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 quản lý chưa được thu hồi. Đồng thời, vẫn còn 15 hộ dân sinh sống ven sông tại khu vực mố cầu chưa di dời, đang chờ xét bố trí tái định cư.
Tại nút giao Trường Đỗ Trọng Văn - Lê Hồng Phong, còn 33 trường hợp chưa di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án. Riêng khu vực nút giao Huỳnh Phan Hộ - Lê Hồng Phong, một số hộ dân chưa thể di dời do chồng lấn với dự án mở rộng đường hiện hữu.
Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ đang phối hợp với phường Bình Thủy để hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, phục vụ công tác bồi thường và chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng.
Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố xây dựng tiến độ cụ thể đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các trường hợp còn lại. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tăng cường vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Các thủ tục bồi thường, chi trả cần được khẩn trương hoàn thiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tránh làm chậm tiến độ chung của dự án.
Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Cần Thơ cũng yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai dự án.
Thiên An