Tiền người dân gửi ngân hàng lập kỷ lục, vượt 11,2 triệu tỷ đồng

Thứ sáu, 18/09/2026 - 16:01

Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 11,22 triệu tỷ đồng, tăng 8,56% so với cuối năm 2025.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 7 đạt khoảng 6,24 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, so với cuối tháng 6, lượng tiền gửi lại giảm khoảng 130.700 tỷ đồng, tương đương hơn 2%.

Tiền người dân gửi ngân hàng lập kỷ lục, vượt 11,2 triệu tỷ đồng- Ảnh 1.

Tiền gửi dân cư đến cuối tháng 7 đạt 11,2 triệu tỷ đồng.

Dù vậy, tính chung toàn hệ thống, lượng tiền gửi vẫn nhích thêm 0,2%, xấp xỉ 20,5 triệu tỷ đồng. Con số này trên đà đi lên 4 tháng liên tiếp trong bối cảnh lãi suất huy động hiện tại cao hơn đầu năm.

Theo diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong tháng 8/2026, lãi suất tiền gửi VND tại nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần dao động từ 0,1% đến 8,1%/năm, tùy kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi VND bình quân đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1-0,2%/năm với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng; 4,1-4,6%/năm với kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng.

Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất ở mức 6,5-8%/năm đối với tiền gửi từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,1-7,6%/năm với kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,2-8,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Ở chiều cho vay, lãi suất VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ dao động 8,4-10,7%/năm.

Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên khoảng 4%/năm, bằng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với USD, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5,4%/năm.

Trong báo cáo phân tích công bố ngày 17/9, Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính Techcombank đánh giá áp lực thanh khoản đã giảm so với giai đoạn trước, song chưa bị triệt tiêu hoàn toàn.

Tiền người dân gửi ngân hàng lập kỷ lục, vượt 11,2 triệu tỷ đồng- Ảnh 2.

Nguồn: Bộ phận Phân tích kinh tế và thị trường tài chính Techcombank

Điều này thể hiện qua lãi suất liên ngân hàng qua đêm và một tuần gần đây xuống mức thấp, trong khi các kỳ hạn dài hơn từ 1-3 tháng vẫn quanh 6,9-7,5%. Các ngân hàng đang thận trọng về triển vọng thanh khoản những tháng tới, nhất là khi lạm phát tăng trở lại và nhu cầu vốn phục vụ các dự án hạ tầng ở mức cao.

Nhóm phân tích Techcombank dự báo lãi suất huy động sẽ chủ yếu đi ngang từ nay đến cuối năm.

Phương Vy