Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ hai, 09/12/2024 - 10:25

Thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - một điểm nóng và nhức nhối về ô nhiễm môi trường, nhưng chỉ sau 02 tháng Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc triển khai "Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp", đã có những đổi thay rõ rệt: phân tro không còn tập kết bên đường, hàng trăm cây xanh mới được trồng, và đặc biệt là thôn Núc Hạ - một điểm nóng khác về ô nhiễm môi trường – cùng một số thôn khác trong xã thấy hiệu quả của mô hình nên đang học tập làm theo.

Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 1.

Con đường chính dẫn vào thôn Làng Hà nay đã trở nên sạch đẹp, không còn cảnh nhếch nhác ô nhiễm môi trường, do phân gà đã được di chuyển xuống ruộng, lực lượng ĐVTN thường xuyên quét dọn vệ sinh hàng tuần.

Xóa các điểm đen môi trường

Theo anh Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, "Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp" được BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phát động triển khai từ đầu tháng10/2024 đến hết tháng 03/2025, tại thôn Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhằm thí điểm triển khai việc tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh tham gia giải quyết vấn đề về môi trường một cách bài bản, hiệu quả, tạo ra sự thay đổi nhận thức của ĐVTN và Nhân dân, thay đổi cảnh quan, môi trường sống tại một địa bàn dân cư có nhiều vấn đề về môi trường, từ đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trong địa bàn toàn tỉnh.

Lý do thôn Làng Hà được BTV Tỉnh Đoàn lựa chọn triển khai làm điểm mô hình là bởi thôn có hoạt động sản xuất chính là trồng rau su su, do vậy đa phần người dân địa phương (hơn 80% nhân khẩu là đồng bào dân tộc Sàn Dìu) từ lâu đã có thói quen tập kết phân gà đắp thành ụ ngay ven đường trục chính để tiện cho việc bón rau, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa cản trở giao thông. Hơn nữa, cảnh quan trên địa bàn thôn chưa được đẹp, có nhiều bãi rác thải tự phát của người dân, một số điểm đen rác thải nhiểu năm chưa được xử lý phù hợp, lượng cây xanh trên một số tuyến đường thấp, nhất là ý thức của ĐVTN và đa số Nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường sống chưa tốt. Anh Kiên chia sẻ.

Được biết, kế hoạch triển khai được Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tập trung vào 03 tiêu chí cụ thể: (1) Xanh: Trồng cây xanh, cây cảnh, hoa, thảm cỏ trên một số địa điểm và một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn. (2) Sạch: Đường, ngõ tại thôn đảm bảo sạch; Người dân thu gom chất thải rắn sinh hoạt, để rác đúng nơi qui định; ủ phân gà đúng quy định, không để gần khu dân cư. Điểm đen rác thải được xử lý. (3) Đẹp: Nhân dân trên địa bàn Thôn treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào các ngày kỷ niệm, dịp lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, vẽ tranh bích họa gần nhà văn hóa thôn; không lấn chiếm hành lang đường bộ; không treo băng rôn, pano trái phép; không có quảng cáo, rao vặt dán trên trụ đèn, trụ điện; bảng nội quy, quy ước khu dân cư văn hóa đẹp, được lắp đặt an toàn, ngăn nắp. 

Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 2.

Thanh niên tình nguyện ra quân xóa điểm đen môi trường ở khu vực đập tràn hồLàng Hà.

Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 3.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc và chính quyền địa phương tham gia trồng cây ven tuyến đường thôn.

Ngay sau khi thống nhất nội dung, cách làm với cấp ủy và chính quyền địa phương, Tỉnh Đoàn đã ra mắt đội hình Chiến sĩ tình nguyện bảo vệ môi trường với 30 thành viên gồm ĐVTN và Nhân dân của thôn Làng Hà. Đồng thời, bắt tay ngay vào các công việc cụ thể theo kế hoạch, đó là: Trao tặng bà con trong thôn thùng phân loại rác 240L, các dụng cụ, trang thiết bị vệ sinh môi trường; tặng ngôi nhà xanh và triển khai mô hình đổi rác lấy cây xanh; triển khai công trình thanh niên "Con đường Bích họa" vẽ tranh tường trên các trục đường của thôn, công trình thanh niên "Đường hoa thanh niên" trồng hàng trăm cây hoa ban, hoa chuỗi ngọc, hoa giấy trên các trục đường thuộc địa bàn thôn, treo các băng rôn khẩu hiệu về BVMT trên các trục đường chính của thôn…, với tổng trị giá 350 triệu đồng.

Nổi bật nhất là, BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công 04 buổi tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trát tường để vẽ tranh,… với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Cùng đó là chú trọng tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho ĐVTN và người dân trong thôn; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ trồng rau tự nguyện chuyển phân tro từ ven đường xuống ruộng và ra quân xóa các điểm đen môi trường.

Một số địa phương đang học tập làm theo

Khi những điểm nóng môi trường đã giải quyết xong, cũng là lúc đội hình các Chiến sĩ tình nguyện bảo vệ môi trường tập trung triển khai các hoạt động như: Hàng tuần tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, dọn dẹp đường làng ngõ xóm; Triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn và "Đổi rác lấy cây" tại trường mầm non thôn Làng Hà; Xây dựng các video, phóng sự tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên dương các gương điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường; Áp dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền triển khai mô hình; Triển khai Hội thi sân khấu hóa "Chung tay bảo vệ môi trường" cho thiếu nhi tại trường tiểu học xã Hồ Sơn, để duy trì những kết quả đã đạt được một cách bền vững và xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường trở thành thói quen của mọi người dân địa phương. 

Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 4.

Học sinh sở tại hăng hái tham gia hoạt động "Đổi rác lấy cây xanh".

Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 5.

Vẽ tranh bích họa làm cho những con đường của thôn Làng Hà tươi mới hơn.

Tín hiệu vui từ “Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp” ở tỉnh Vĩnh Phúc- Ảnh 6.

Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường,ứng phó với biến đổi khí hậu cho ĐVTN và người dân trong thôn.

Nhờ vậy, chỉ sau 02 tháng triển khai, diện mạo làng quê thôn đã chuyển biến rõ nét, môi trường đã trở nên Xanh – Sạch – Đẹp hơn, không còn các điểm đen về ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói, mô hình triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân thôn Làng Hà, làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức, ý thức, trách nhiệm của ĐVTN, người dân địa phương đối với việc bảo vệ môi trường sống cho mình, cho cộng đồng và cho thế hệ mai sau, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, những kết quả tích cực ban đầu của mô hình điểm tại thôn Làng Hà do BTV Tỉnh Đoàn thực hiện, đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ để thôn Núc Hạ - cũng là điểm nóng về môi trường của xã Hồ Sơn - học tập làm theo. Hiện chính quyền địa phương cùng tổ chức Đoàn Thanh niên và Nhân dân thôn Núc Hà đang triển khai xây dựng "Mô hình thôn, làng "Xanh - Sạch - Đẹp" đạt một số kết quả: Nhân dân trong thôn đã hiến 200 m2 đất để mở rộng đường; 70 người dân tham gia vẽ tranh tường, trồng cây xanh,.. Ngoài ra, một số thôn khác trên địa bàn xã Hồ Sơn đang tiếp tục hưởng ứng nhân rộng thực hiện "Mô hình Thanh niên xung kích xây dựng thôn, làng Xanh - Sạch - Đẹp" tại địa bàn thôn.

Anh Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong thời gian tới BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục triển các hoạt động của mô hình theo kế hoạch để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, làm thay đổi căn bản nhận thức về môi trường của người dân, góp phần xây dựng những miền quê Vĩnh Phúc đáng sống.

Phạm Quỳnh

Ảnh do Tỉnh  Đoàn Vĩnh Phúc cung cấp