Phối cảnh dự án nâng cấp quốc lộ 24B đoạn qua Quảng Ngãi
Theo thông tin Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và tiến hành bàn giao tim tuyến, cọc mốc ngoài thực địa cho các đơn vị liên quan. Dự kiến công trình sẽ đủ điều kiện triển khai xây dựng vào cuối tháng 5 tới.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 24B đoạn Km23 – Km29 có chiều dài khoảng 6,75km với tổng mức đầu tư gần 680 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 276 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 317 tỷ đồng. Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời tăng cường khả năng kết nối liên vùng giữa khu vực miền núi và đồng bằng của tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến đường sau khi hoàn thiện cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tai nạn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Quốc lộ 24B là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Quảng Ngãi, kết nối khu vực cảng biển Dung Quất với các huyện miền núi phía Tây và liên thông với hệ thống quốc lộ khu vực Tây Nguyên. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ Khu kinh tế Dung Quất cũng như hoạt động logistics và công nghiệp nặng của tỉnh.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 24B tăng nhanh, đặc biệt là xe tải trọng lớn phục vụ vận chuyển hàng hóa. Điều này khiến một số đoạn tuyến xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến khả năng kết nối khu vực.
Việc nâng cấp Quốc lộ 24B được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Quảng Ngãi trong giai đoạn 2025-2030. Đây cũng là một phần trong chiến lược hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ nhằm phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp, logistics và đô thị của địa phương.
Không chỉ tập trung đầu tư Quốc lộ 24B, thời gian qua Quảng Ngãi cũng đang đẩy mạnh triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn khác nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó có cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đang được tăng tốc thi công; dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi kết nối khu vực ven biển phía Đông; tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn tiếp theo; cùng nhiều dự án nâng cấp hạ tầng cảng biển và giao thông kết nối Khu kinh tế Dung Quất.
Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi đang định hướng phát triển Khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics quy mô lớn của miền Trung. Để phục vụ mục tiêu này, hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại và kết nối nội vùng đang được ưu tiên đầu tư mạnh.
Theo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương sẽ tập trung phát triển đồng bộ hệ thống giao thông gồm cao tốc, quốc lộ, cảng biển, đường ven biển và hạ tầng logistics nhằm tạo liên kết với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, các tuyến kết nối từ khu vực cảng biển, khu công nghiệp đến mạng lưới cao tốc quốc gia được xem là ưu tiên hàng đầu.
Bảo Minh