Tỉnh công nghiệp phía Bắc hút thêm gần 800 triệu USD sau 4 tháng đầu năm

Chủ nhật, 10/05/2026 - 14:37

Bức tranh thu hút đầu tư tại một tỉnh công nghiệp trọng điểm phía Bắc đang ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng khi chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, các khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn đã thu hút gần 800 triệu USD vốn đầu tư mới và tăng thêm, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh cùng Ban Quản lý các KCN tỉnh để đánh giá kết quả phát triển công nghiệp trong 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, logistics và năng lượng. Từ đầu năm đến nay, riêng các KKT và KCN do Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh phụ trách đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 4.821,8 tỷ đồng và 184 triệu USD, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này có 14 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn khoảng 34 triệu USD và 10 dự án trong nước với tổng vốn hơn 3.948 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, khu vực này có 427 dự án còn hiệu lực, bao gồm 158 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD và 269 dự án trong nước với tổng vốn hơn 115.335 tỷ đồng.

Tỉnh công nghiệp phía Bắc hút thêm gần 800 triệu USD sau 4 tháng đầu năm- Ảnh 1.

Tỉnh Hưng Yên định hướng đầu tư hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 31.610 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ; doanh thu hàng hóa đạt khoảng 32.586 tỷ đồng, tăng 17,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 912 triệu USD, tăng 15%; số thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt khoảng 1.195 tỷ đồng.

Ở khu vực các KCN do Ban Quản lý các KCN tỉnh quản lý, quy mô phát triển tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Toàn tỉnh hiện có 19 KCN được thành lập với tổng diện tích hơn 4.643 ha, trong đó 10 KCN đã đi vào hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm, các KCN giải phóng mặt bằng thêm gần 245 ha, nâng tổng diện tích đã hoàn tất giải phóng mặt bằng lên gần 3.000 ha.

Đáng chú ý, các KCN này đã thu hút khoảng 605 triệu USD vốn đầu tư, hoàn thành hơn 40% kế hoạch năm. Đồng thời, có thêm 54 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt gần một nửa chỉ tiêu cả năm. Tổng vốn giải ngân đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 50.000 tỷ đồng và số thu ngân sách nội địa đạt khoảng 1.400 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã tập trung thảo luận về những nút thắt cần tháo gỡ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kết nối cung - cầu lao động, cải cách thủ tục hành chính và phát triển nhà ở cho công nhân.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh rằng KKT và KCN là động lực then chốt quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư của địa phương. Ông giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hòa trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, đồng thời xây dựng các KCN và KKT theo hướng trở thành hệ sinh thái công nghiệp khép kín với tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản lý chặt chẽ đất đai và môi trường, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ban quản lý phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhà đầu tư để sớm bàn giao đất sạch. Đặc biệt, tỉnh sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm hiện thực hóa mô hình khu kinh tế tự do trong thời gian tới.

Tâm An