TP.HCM hút 17,2 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, loạt dự án tỷ USD đổ bộ

Thứ bảy, 26/09/2026 - 10:32

Chỉ sau gần 9 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào TP.HCM đã vượt 17,2 tỷ USD, cao hơn 56% mục tiêu cả năm. Thành phố dự kiến con số này có thể đạt khoảng 19 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Theo thông tin từ Sở Tài chính TP.HCM, tính từ đầu năm đến ngày 19/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn Thành phố đạt hơn 17,2 tỷ USD, gấp khoảng 4,19 lần so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 156,6% kế hoạch năm.

Trong tổng nguồn vốn thu hút được, TP.HCM đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 9,35 tỷ USD, chiếm khoảng 54,3% tổng vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, 225 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn, với số vốn tăng thêm gần 4,93 tỷ USD. Thành phố cũng ghi nhận 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp, với tổng giá trị gần 2,94 tỷ USD.

Điểm nổi bật là vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn thu hút, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%. Theo Sở Tài chính, kết quả này cho thấy dòng vốn FDI vào Thành phố tăng mạnh cả ở các dự án mới và việc mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư hiện hữu.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong năm nay có sự đóng góp của một số dự án quy mô hàng tỷ USD trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics và công nghệ.

Trong đó, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD. Đây là một trong những dự án quy mô lớn, được định hướng phát triển thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, tăng năng lực kết nối của hệ thống cảng biển TP.HCM.

TP.HCM hút 17,2 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, loạt dự án tỷ USD đổ bộ- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Một dự án lớn khác là Trung tâm dữ liệu AI Factory, có vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD, tập trung vào hạ tầng tính toán, lưu trữ, xử lý dữ liệu và phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Không chỉ xuất hiện các dự án mới, nhu cầu mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư hiện hữu cũng đang tăng lên.

Theo thông tin được công bố, nhà đầu tư đang đề xuất tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở dòng vốn đầu tư vào hệ thống khu chế xuất, khu công nghiệp. Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước thu hút vào các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 5,7 tỷ USD. Trong đó, riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,27 tỷ USD, tăng tới 62,22% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, Ban Quản lý đã cấp mới 100 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 3,14 tỷ USD. Đồng thời, 120 dự án hiện hữu được chấp thuận tăng vốn, với tổng vốn bổ sung khoảng 1,13 tỷ USD.

Dòng vốn mới vào các khu công nghiệp đang có xu hướng tập trung nhiều hơn vào những dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ và hạ tầng hiện đại. Chẳng hạn như Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, quy mô hơn 497 ha, tổng vốn đầu tư gần 380 triệu USD. Khu công nghiệp được định hướng phát triển đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao và hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, tuần hoàn.

TP.HCM hút 17,2 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, loạt dự án tỷ USD đổ bộ- Ảnh 2.

Một dự án khác có quy mô vốn lớn hơn nhiều là Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD. Dự án tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng điện toán hiệu năng cao, phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Khi đi vào triển khai, dự án được kỳ vọng kéo theo nhu cầu đầu tư vào hạ tầng số, viễn thông, năng lượng, dịch vụ công nghệ cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án. Đồng thời, Thành phố định hướng tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước trong cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực.

Trên cơ sở kết quả thu hút đầu tư từ đầu năm đến nay, TP.HCM dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương khoảng 172,7% kế hoạch, vượt khoảng 72,7% so với mục tiêu 11 tỷ USD đặt ra đầu năm.

Phương Vy