Nguyện vọng chính đáng của người dân được lắng nghe kịp thời
Trong những ngày đầu tháng 7/2025, các phản ánh từ người dân tại hai địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) đã được ghi nhận. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc nhiều Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh đã đến hoặc sắp đến thời điểm hết hiệu lực, trong khi chưa có văn bản thay thế kịp thời. Người dân lo lắng quyền lợi về bảo hiểm, đặc biệt là BHYT và BHXH tự nguyện sẽ bị gián đoạn.

Trước thực trạng đó, sáng ngày 11/7/2025, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc nhanh với BHXH khu vực XXVII – đơn vị quản lý bảo hiểm trên địa bàn các khu vực sáp nhập vào TP.HCM sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội.
Tại cuộc trao đổi, đại diện BHXH khu vực XXVII khẳng định: Việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho các nhóm đối tượng trên địa bàn hai tỉnh cũ là cần thiết và sẽ được duy trì cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế hoặc kết thúc thời hạn theo các Nghị quyết hiện hành.
Cơ sở pháp lý từ các Nghị quyết địa phương
Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ năm 2020 đến năm 2024, HĐND tỉnh đã ban hành một loạt các Nghị quyết hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ tổn thương:
- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 4/8/2020: Hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục – đào tạo trong tỉnh.
- Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 10/12/2021: Phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022–2025.
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 25/6/2024: Quy định tiêu chí, mức chi hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.
- Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 17/7/2024: Hỗ trợ thẻ BHYT cho người từ đủ 65 tuổi trở lên thường trú tại tỉnh.
Theo thống kê, có 1.722 người đang tham gia BHXH tự nguyện với tổng số tiền hỗ trợ lên đến 2,27 tỷ đồng, và 52.205 người tham gia BHYT với tổng mức hỗ trợ khoảng 32,98 tỷ đồng. Những con số này thể hiện rõ tầm quan trọng và tác động tích cực của các chính sách hỗ trợ này đối với người dân trong tỉnh.
Tại tỉnh Bình Dương (cũ): Hàng ngàn người đang được thụ hưởng
Tỉnh Bình Dương cũng là địa phương đi đầu trong việc triển khai chính sách an sinh xã hội thông qua hỗ trợ BHYT, BHXH tự nguyện:
- Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022: Quy định mức hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù về BHYT, BHXH tự nguyện trong giai đoạn 2023–2025.
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 7/6/2024: Quy định chi tiết về tổ chức, mức chi cho các Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
- Cùng với đó là Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ đặc biệt cho người yếu thế, hộ cận nghèo và người dân vùng đô thị hóa nhanh.
Các chính sách này đã giúp hàng chục ngàn người dân tại Bình Dương (cũ) được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh và đảm bảo an sinh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.
BHXH khu vực XXVII: Giải pháp kịp thời – Hướng đến sự ổn định
Trong văn bản báo cáo gửi UBND TP.HCM ngày 4/7/2025, BHXH khu vực XXVII nêu rõ: Các đối tượng đang được hỗ trợ theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) vẫn sẽ tiếp tục được duy trì chế độ hỗ trợ như cũ. Điều này sẽ giúp đảm bảo quyền lợi liên tục, không gây gián đoạn về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH tự nguyện cho người dân.
Việc TP.HCM chính thức kế thừa và tiếp tục thực hiện các chính sách địa phương cũ trong giai đoạn chuyển giao hành chính không chỉ thể hiện sự linh hoạt trong quản lý nhà nước, mà còn là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Người dân phấn khởi, chính quyền vững tin
Thông tin này nhanh chóng lan truyền và tạo được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, 67 tuổi, ngụ tại phường Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu chia sẻ: "Gia đình tôi khó khăn, từ khi được hỗ trợ BHYT, tôi không còn lo mỗi lần đi khám chữa bệnh. Nghe tin TP.HCM tiếp tục duy trì hỗ trợ, tôi rất mừng và yên tâm hơn."
Tương tự, anh Trần Văn Hậu, công nhân ở khu công nghiệp VSIP II (Bình Dương cũ) đang tham gia BHXH tự nguyện theo chính sách hỗ trợ, chia sẻ: "Nếu không có chính sách hỗ trợ, chắc tôi không đủ khả năng để đóng BHXH. Nhờ đó, tôi mới yên tâm về sau này có lương hưu."
Hướng tới xây dựng chính sách bền vững, đồng bộ trong TP.HCM mở rộng
Trong bối cảnh TP.HCM đang từng bước triển khai việc quản lý hành chính và xã hội trên phạm vi mở rộng bao gồm các khu vực mới sáp nhập, thì việc tiếp tục duy trì các chính sách cũ cho đến khi có Nghị quyết thay thế là hành động đúng đắn, hợp lòng dân.
Các chuyên gia trong lĩnh vực an sinh xã hội cũng nhận định: Việc duy trì các chính sách cũ là cần thiết trong giai đoạn lộ trình thống nhất thể chế. Đồng thời, TP.HCM cần sớm nghiên cứu ban hành các Nghị quyết mang tính kế thừa và cập nhật, đảm bảo không chỉ duy trì mà còn mở rộng phạm vi hỗ trợ, giúp mọi người dân đều có thể tham gia BHYT và BHXH.
Việc TP.HCM tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ BHYT, BHXH tự nguyện cho người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) là quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định an sinh xã hội trong thời kỳ chuyển tiếp quản lý hành chính. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để thành phố xây dựng một chính sách bảo hiểm y tế toàn dân mang tính đồng bộ, bao trùm và bền vững hơn trong thời gian tới.
Tấn Tài