Trợ giúp pháp lý cho người có uy tín và cán bộ cơ sở tại tỉnh Nghệ An

Thứ tư, 19/11/2025 - 00:00

Ngày 17/11/2025, tại tỉnh Nghệ An, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã tổ chức chuỗi Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ cơ sở. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong kế hoạch công tác năm 2025 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân và đảm bảo quyền được hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế tại vùng sâu, vùng xa.

Hội nghị tập huấn tại xã Mường Quảng, tỉnh Nghệ An

Hội nghị tập huấn tại xã Mường Quảng, tỉnh Nghệ An

Chuỗi hội nghị được triển khai trực tiếp tại bốn xã: Thông Thụ, Tiền Phong, Quế Phong và Mường Quàng. Đây là những địa bàn có diện tích rộng, địa hình phức tạp, dân cư sống phân tán và trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh việc tiếp cận thông tin pháp luật của người nghèo và các đối tượng chính sách tại đây còn gặp nhiều thách thức, việc tổ chức tập huấn ngay tại cơ sở được đánh giá là một chủ trương đúng đắn và kịp thời. Hoạt động này không chỉ đưa các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân mà còn tạo diễn đàn để các đại biểu trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Sự tham gia đông đảo của các cán bộ đoàn thể, già làng và những người có uy tín đã khẳng định nhu cầu bức thiết của cộng đồng đối với các dịch vụ pháp lý chính thống. Đội ngũ này đóng vai trò là lực lượng "sát dân, gần dân", không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách mà còn là đầu mối tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng và khúc mắc pháp lý của bà con. Nhờ sự am hiểu phong tục tập quán và uy tín sẵn có, họ trở thành "cầu nối" đặc biệt quan trọng giữa người dân và cơ quan Nhà nước. Việc trang bị kiến thức bài bản cho lực lượng này giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý được kiểm soát tốt ngay từ khâu tiếp nhận thông tin ban đầu, tránh tình trạng sai lệch hoặc chậm trễ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Trợ giúp pháp lý cho người có uy tín và cán bộ cơ sở tại tỉnh Nghệ An- Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc truyền tải lý thuyết khô khan mà hướng đến sự chuyển biến thực chất trong tư duy và phương pháp làm việc. Các đại biểu được hướng dẫn kỹ lưỡng về cơ chế phối hợp, nguyên tắc trợ giúp pháp lý, điều kiện thụ hưởng và các bước lập hồ sơ. Phát biểu tại xã Mường Quàng, đồng chí Phạm Thế Kỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An, đánh giá cao ý nghĩa của việc đưa tập huấn về tận xã, coi đây là công cụ quan trọng để đảm bảo công bằng xã hội. Khi cán bộ cơ sở có đủ kỹ năng, họ sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò định hướng, kịp thời giúp người dân tiếp cận các thiết chế hỗ trợ pháp lý miễn phí của Nhà nước.

Đồng tình với quan điểm này, tại xã Quế Phong, đồng chí Lê Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, nhấn mạnh rằng việc nâng cao năng lực cho người có uy tín là nhiệm vụ then chốt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Công tác này giúp nhận diện đúng đối tượng và hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình tiếp cận công lý. Bên cạnh đó, các chuyên gia như TS. Nguyễn Đắc Tuân (Trường Đại học Luật Hà Nội) đã mang đến những phân tích sâu sắc về giá trị của hoạt động trợ giúp pháp lý trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Sự chủ động của cán bộ cơ sở sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng.

Trợ giúp pháp lý cho người có uy tín và cán bộ cơ sở tại tỉnh Nghệ An- Ảnh 2.

Trợ giúp pháp lý cho người có uy tín và cán bộ cơ sở tại tỉnh Nghệ An- Ảnh 3.

Hội nghị tập huấn tại xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An

Một trong những nội dung ấn tượng nhất của chuỗi hội nghị là phần thảo luận về các tình huống thực tế như tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình và các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách xã hội. Những vướng mắc cụ thể của địa phương đã được các báo cáo viên phân tích và hướng dẫn cách giải quyết thấu đáo, đề cao tính linh hoạt nhưng vẫn thượng tôn pháp luật. Kết thúc chương trình, các đại biểu đều bày tỏ sự tự tin và quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tạo tiền đề cho sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính quyền cơ sở và các tổ chức trợ giúp pháp lý.

Chuỗi hội nghị tại tỉnh Nghệ An không chỉ cung cấp kiến thức mà còn truyền cảm hứng cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Với những kết quả đạt được, hoạt động này đã góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của ngành Tư pháp: đưa pháp luật vào sâu trong đời sống, bảo đảm tính minh bạch và xây dựng một xã hội văn minh, kỷ cương, nơi mọi người dân đều được bảo vệ bởi ánh sáng của pháp luật.