
Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sơn La Trợ giúp pháp luật cho người dân
Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) được xem là "mắt xích" thiết yếu. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sơn La, đơn vị chủ trì thực hiện nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 10 – đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn, tập trung mọi nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn. Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này không chỉ là nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ trợ giúp viên mà còn là tối ưu hóa khả năng tiếp cận công lý của người dân, bảo đảm sự bình đẳng và thượng tôn pháp luật tại các vùng sâu, vùng xa.
Khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, ông Điêu Chính Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức pháp luật cho người dân vùng sâu, vùng xa chính là giải pháp căn cơ để hạn chế tranh chấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững. Trung tâm đã không ngừng đổi mới phương pháp, từ việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu đến xây dựng mô hình điểm và biên soạn tài liệu truyền thông đặc thù, bảo đảm tính phù hợp với trình độ và phong tục tập quán của từng nhóm đối tượng người dân.
Tính đến nay, dấu chân của các cán bộ pháp lý đã in đậm trên khắp 36 bản đặc biệt khó khăn thông qua hàng loạt hội nghị chuyên đề lưu động. Không dừng lại ở việc tuyên truyền miệng, hơn 3.000 bộ tài liệu, tờ gấp pháp luật đã được trao tận tay các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng. Đây được coi là lực lượng nòng cốt, là cầu nối tin cậy giúp lan tỏa các giá trị pháp luật đến từng nếp nhà, giúp bà con tiếp cận chính sách một cách gần gũi và thiết thực nhất.

Người dân Sơn La được cán bộ hướng dẫn tiếp cận pháp luật về Trợ giúp pháp lý.
Ghi nhận tại địa bàn các xã Tạ Khoa và Mường Khiêng vừa qua, hội nghị tập huấn kiến thức pháp lý đã thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu là cán bộ cơ sở và nhân dân. Tại đây, các báo cáo viên không chỉ giới thiệu Luật TGPL năm 2017 mà còn trực tiếp giải đáp các vướng mắc liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ... Anh Trần Mạnh Tuấn, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh chia sẻ, các buổi truyền thông đã giúp người dân hiểu rõ quyền được hỗ trợ pháp lý miễn phí của mình. Điển hình như tại bản Tát Ướt, một trường hợp người dân có thân nhân bị tạm giam tại Hà Nội đã được hướng dẫn thủ tục đề nghị hỗ trợ pháp lý ngay tại chỗ, minh chứng cho hiệu quả "thực chiến" của công tác này.
Bên cạnh các hoạt động tập huấn, phương thức truyền thông pháp luật cũng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng "mềm hóa". Tại các nhà văn hóa bản hay trường học, pháp luật được lồng ghép tinh tế qua các tiểu phẩm, trò chơi tương tác, giúp những nội dung khô khan trở nên dễ nhớ, dễ hiểu, ngay cả với những người chưa biết chữ. Anh Lý A Tu, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Khọc B, xã Tạ Khoa khẳng định, nhờ được "cầm tay chỉ việc", bà con đã biết cách tìm đến Trung tâm TGPL để được tư vấn về đất đai, hộ tịch, thay vì lúng túng tự giải quyết như trước.
Song song đó, việc biên soạn và phát hành tờ gấp bằng ngôn ngữ dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết cách ghi đơn và hoàn thiện hồ sơ hành chính đã tạo điều kiện tối đa cho hộ nghèo, hộ chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ quyền lợi chính đáng. Có thể khẳng định, sự triển khai đồng bộ, linh hoạt của tỉnh Sơn La đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự và kiến tạo một đời sống văn minh, ổn định tại vùng cao. Đây chính là nền tảng vững chắc để đồng bào các dân tộc yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.