Trung Quốc phát triển robot mang thai hộ với tử cung nhân tạo, dự kiến ra mắt trong vòng một năm

Thứ ba, 12/08/2025 - 07:46

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nguyên mẫu robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới có thể ra mắt trong vòng một năm, với giá bán khoảng 100.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 365 triệu đồng).

Trung Quốc phát triển robot mang thai hộ với tử cung nhân tạo, dự kiến ra mắt trong vòng một năm- Ảnh 1.

Trung Quốc phát triển robot mang thai hộ tích hợp tử cung nhân tạo, có thể mang thai đủ 10 tháng và sinh con. Ảnh: AI

Theo trang khoa học – công nghệ Kuai Ke Zhi, TS.Trương Kỳ Phong (Đại học Công nghệ Nam Dương, Singapore) đang phát triển mẫu robot hình người, tích hợp tử cung nhân tạo trong khoang bụng, cho phép nuôi dưỡng bào thai trong 10 tháng và “sinh con” giống như quá trình mang thai tự nhiên.

Công nghệ này sử dụng môi trường nước ối nhân tạo và truyền dưỡng chất qua ống nối, dựa trên những thành công trước đây của các thí nghiệm với động vật, như mô hình “biobag” giúp nuôi dưỡng cừu non sinh non của Bệnh viện Nhi Philadelphia công bố năm 2017 trên tạp chí Nature Communications.

Khác với các hệ thống ấp nuôi truyền thống dành cho trẻ sinh non, ý tưởng của TS.Trương hướng tới mang thai trọn vẹn trong tử cung nhân tạo. Tuy nhiên, ông chưa công bố chi tiết cách thụ tinh và cấy phôi vào robot.

Giáo sư Trương Chí Cường, người đã thành lập công ty tại Hong Kong và nghiên cứu suốt hơn 2 năm, cho biết động lực phát triển sản phẩm đến từ bài toán giảm dân số và nhu cầu của những người không muốn kết hôn nhưng vẫn mong có con.

“Mang thai hộ thương mại hiện bị cấm, tôi muốn tạo giải pháp hợp pháp cho nhóm đối tượng này”, ông nói. Đồng thời cho biết đã có các cuộc thảo luận với chính quyền tỉnh Quảng Đông về khía cạnh pháp lý và đạo đức.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Weibo với hashtag “Robot mang thai hộ đầu tiên ra mắt trong vòng một năm” đứng đầu bảng tìm kiếm. Video phỏng vấn trên Douyin thu hút gần 4.000 bình luận, chia rẽ quan điểm: nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động “vô nhân đạo” và “vi phạm đạo đức”, song không ít người ủng hộ vì giúp phụ nữ “không còn phải chịu khổ” và mở ra hy vọng cho các cặp vợ chồng vô sinh.

Tỉ lệ vô sinh ở Trung Quốc đang tăng nhanh, từ 11,9% năm 2007 lên 18% vào năm 2020, theo Lancet. Nhiều địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải đã đưa thụ tinh nhân tạo và thụ tinh ống nghiệm vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế để hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn.

 

 

Bảo Minh (Theo Chosun Biz)