Ngày 11/1, tin đồn về "nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) bị xâm hại tập thể" khi đi học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (trường Quân sự Quân khu 7) nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Xuất phát từ một bài đăng ẩn danh, sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt khi trong bài viết này nhận định có 1 nữ sinh bị liệt và 1 người tử vong khi nhảy lầu. Trong tối 11/1, trường Quân sự Quân khu 7 và Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Trên trang thông tin chính thức của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cũng bị cư dân mạng tấn công, thả hàng loạt hiệu ứng phẫn nộ vào các bài viết. Trang Fanpage của trường Quân sự Quân khu 7 cũng đã bị hacker tấn công và hiện tại đã biến mất khỏi mạng xã hội.
Ở một diễn biến khác, dù không có bất kỳ liên quan nào đến sự việc này nhưng nhiều trường đại học khác đã chịu ảnh hưởng tiêu cực vì bị nhầm lẫn thành HUFLIT - ngôi trường đang bị ảnh hưởng về danh dự sau khi thông tin được lan truyền. Trong số đó có trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (tên viết tắt là HUFI) và trường Đại học Công nghệ TP.HCM (tên viết tắt là HUTECH) bị ảnh hưởng nặng nề khi nhận rất nhiều bình luận trái chiều và đánh giá 1 sao trên Google.

Trên trang Fanpage của trường HUFI đã lên tiếng “cầu cứu” và hy vọng cộng đồng mạng không đánh giá trường 1 sao vì đây có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự nhà trường. Không chỉ thế, sinh viên của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM phải huy động lực lượng hùng hậu để thực hiện chiến dịch “Giải cứu HUFI” cùng nhau đánh giá 5 sao cho trường.

Còn về vụ việc của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, phía nhà trường và trường Quân sự Quân khu 7 đã có buổi họp báo vào chiều 12/1, đưa ra kết luận là toàn bộ thông tin trên mạng xã hội là xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường. Ngoài ra, hai nữ sinh trong vụ việc cũng đã lên tiếng đính chính và giải trình về đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên các trường Đại học hay cơ sở giáo dục bất ngờ “dính đạn” vì sự nhầm lẫn về tên gọi hay tên viết tắt. Trước đó, hàng loạt thông tin về vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại trường Quốc Tế TP.HCM (ISHCMC - AA) đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội thì cộng đồng mạng lại tấn công sang trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM khiến sinh viên của trường lên tiếng đính chính và phải thực hiện “giải cứu”.