Từ những luống rau sạch đến khát vọng đổi đời của phụ nữ Nhà Bè

Thứ tư, 20/05/2026 - 20:48

Sáng 20/5, tại Trung tâm Chính trị xã Nhà Bè, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhà Bè phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp nghề nông nghiệp “Trồng rau ứng dụng công nghệ cao và Trồng nấm công nghệ cao” năm 2026. Chương trình vừa mở ra cơ hội học nghề, tạo sinh kế cho hội viên phụ nữ, vừa thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội LHPN xã Nhà Bè trong đồng hành, chăm lo và hỗ trợ phụ nữ thích ứng với xu hướng nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp xanh và kinh tế số.

Từ những luống rau sạch đến khát vọng đổi đời của phụ nữ Nhà Bè - Ảnh 1.

Ông Lương Thế Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh, giới thiệu về lớp học.

Tham dự chương trình có các đại biểu: ông Nguyễn Võ Quốc Cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Nhà Bè; bà Lại Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhà Bè; ông Lương Thế Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cùng đông đảo hội viên, phụ nữ và học viên tham gia lớp học.

Điểm nổi bật của chương trình là cách tiếp cận gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn, xu hướng nông nghiệp xanh và chuyển đổi mô hình sản xuất trong đô thị. Thay vì dừng ở các hoạt động phong trào, Hội LHPN xã Nhà Bè đã chủ động kết nối với cơ sở đào tạo chuyên môn để mang đến cho chị em những lớp học có tính ứng dụng cao, phù hợp điều kiện sản xuất tại địa phương và mở ra cơ hội tăng thu nhập bền vững.

Các nội dung như trồng rau ứng dụng công nghệ cao, trồng nấm công nghệ cao được đánh giá phù hợp với điều kiện đô thị hóa hiện nay, có thể tận dụng diện tích nhỏ, dễ triển khai tại hộ gia đình, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, sạch và an toàn.

Từ những luống rau sạch đến khát vọng đổi đời của phụ nữ Nhà Bè - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Võ Quốc Cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Nhà Bè, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Võ Quốc Cao nhấn mạnh, việc tổ chức lớp đào tạo nghề mang ý nghĩa thiết thực trong hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, tạo thêm việc làm và ổn định cuộc sống gia đình; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Từ những luống rau sạch đến khát vọng đổi đời của phụ nữ Nhà Bè - Ảnh 3.

Đông đảo hội viên, phụ nữ xã Nhà Bè tham gia lớp học.

Ngoài việc hỗ trợ đào tạo nghề, Hội LHPN xã Nhà Bè còn hướng đến xây dựng môi trường kết nối, đồng hành và hỗ trợ lâu dài cho hội viên phụ nữ sau khóa học. Đây được xem là cách làm giàu tính nhân văn và thực tiễn của tổ chức Hội trong bối cảnh nhiều phụ nữ đang cần thêm cơ hội tiếp cận nghề nghiệp, chuyển đổi sinh kế và nâng cao năng lực tự chủ kinh tế.

Đặc biệt, sự đồng hành của Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh cho thấy vai trò thiết thực của cơ sở đào tạo nghề trong việc đưa kiến thức, kỹ thuật nông nghiệp hiện đại đến gần hơn với người dân. Bên cạnh việc hỗ trợ chuyên môn, nhà trường còn góp phần tạo cầu nối giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất, giúp chị em phụ nữ tiếp cận mô hình nông nghiệp công nghệ cao ngay tại địa phương, từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại và thích ứng với xu thế phát triển mới.

Từ những luống rau sạch đến khát vọng đổi đời của phụ nữ Nhà Bè - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Võ Quốc Cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Nhà Bè; bà Lại Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhà Bè; ông Lương Thế Phúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố và các đại biểu trao phôi nấm công nghệ cao cho các học viên.

Trong xu hướng chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp đô thị đang trở thành xu hướng tất yếu, những lớp học như thế này không chỉ đơn thuần là hoạt động đào tạo nghề, mà còn mở ra tư duy sản xuất mới, khơi dậy tinh thần chủ động học nghề, lập nghiệp và vươn lên của phụ nữ Nhà Bè.

Từ những luống rau sạch, những phôi nấm công nghệ cao đến khát vọng tự chủ kinh tế và đổi thay cuộc sống, chương trình đã cho thấy sự chuyển động tích cực, năng động và giàu tính đồng hành của tổ chức Hội trong chăm lo hội viên bằng những giải pháp thiết thực, hiện đại và giàu cảm hứng. Đó cũng là cách phụ nữ Nhà Bè đang từng bước viết tiếp câu chuyện vượt khó, làm chủ cuộc sống và kiến tạo tương lai bằng tri thức, sự cần cù và khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

Lê Thanh