Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số, tuổi trẻ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) một lần nữa khẳng định bản lĩnh tiên phong, tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai, cùng EVN vững bước trên hành trình đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) và Thành viên HĐTV EVN Cao Quang Quỳnh (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) trao Cờ phát lệnh Đợt thi đua cho Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai và Bí thư Đoàn Thanh niên EVN.
Một nhiệm kỳ rực sáng dấu ấn thanh xuân
Giai đoạn 2022–2025 là khoảng thời gian đầy thử thách nhưng cũng là phép thử cho sức trẻ và tinh thần cống hiến của thanh niên EVN. Trong bối cảnh ngành Điện đối mặt với nhiều khó khăn – từ áp lực cung ứng điện, đầu tư các dự án trọng điểm đến thách thức về tài chính và tổ chức – tuổi trẻ EVN vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết,góp phần quan trọng vào những kết quả toàn diện của Tập đoàn.
Trên khắp mọi miền Tổ quốc, những đoàn viên áo xanh EVN đã hiện diện nơi gian khó nhất: giữa nắng gió miền Trung, trên những tuyến đường dây xuyên đại ngàn Tây Bắc hay giữa rừng sâu Tây Nguyên. Họ không chỉ là những kỹ sư, công nhân giỏi nghề mà còn là những người trẻ mang trong mình ý chí, bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm và niềm tin, niềm tự hào truyền thống ngành Điện.

Đồng chí Phạm Xuân Minh Trí – Bí thư Đoàn thanh niên EVN trao tặng quà cho các em nhỏ trong chương trình “Thắp sáng thắp sáng ước mơ – lan tỏa yêu thương” tại vùng dự án đường dây 500kv Lào Cai - Vĩnh Yên.
Hơn 1.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng trăm công trình thanh niên được hoàn thành, nhiều ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, làm lợi lớn cho Tập đoàn – đó là bằng chứng thiết thực cho thấy sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo".
Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất là sự tham gia trực tiếp của thanh niên EVN trong hai công trình trọng điểm quốc gia – đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối và đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Hàng nghìn lượt đoàn viên đã sát cánh cùng lực lượng thi công, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân, góp phần rút ngắn tiến độ và tạo nên "kỳ tích thanh niên" giữa những ngày nắng cháy gió Lào và mưa rừng mịt mù.
Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ EVN còn tỏa sáng ở tinh thần sẻ chia. Những chương trình "Thắp sáng đường quê", "Nối mạch tri ân", "Cùng em đến trường", "Tình đồng nghiệp – Nghĩa đồng bào"... đã trở thành những biểu tượng đẹp của lòng nhân ái ngành Điện.Hơn 20 tỷ đồng đượcquyên góp, hàng trăm chuyến xe tình nguyện vượt đèo dốc đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai – mang theo không chỉ ánh sáng điện mà còn là ánh sáng của tình người.
Đổi mới để lan tỏa và kết nối
Nếu như những năm trước, công tác Đoàn chủ yếu gắn với phong trào tại cơ sở, thì trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên EVN đã mạnh dạn "chuyển mình số" – mở ra cách làm mới, gần gũi hơn, hiệu quả hơn.

3 tập thể thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được trao giải thưởng “Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển doanh nghiệp” lần thứ III năm 2024.
Việc công nhận Fanpage "Thanh niên EVN" là kênh truyền thông chính thức đã đưa công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn bước sang giai đoạn hiện đại, chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế mạng xã hội. Hơn 1.000 bài viết, hàng chục triệu lượt tiếp cận, hàng nghìn phản hồi tích cực không chỉ khẳng định uy tín của kênh mà còn lan tỏa sâu rộng hình ảnh thanh niên EVN năng động, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.
Cùng với đó, 100% cơ sở đoàn đã triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, đưa công tác đoàn vụ đi vào nền nếp, minh bạch, hiệu quả. Các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo Bác được triển khai bằng những hình thức mới mẻ, hấp dẫn – gắn liền với công việc, đời sống của đoàn viên, làm cho công tác Đoàn trở nên gần gũi và thiết thực hơn bao giờ hết.
Khát vọng và hành động trong kỷ nguyên mới
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đoàn Thanh niên EVN xác định rõ sứ mệnh của mình: không chỉ là "đội dự bị tin cậy của Đảng" mà còn là lực lượng tiên phong trong hành trình chuyển đổi năng lượng, xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện đại, hiệu quả, văn minh và bền vững.
Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết – Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển", tuổi trẻ EVN hướng đến hình mẫu thanh niên "Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn" – có lý tưởng, có chuyên môn, có trách nhiệm, dấn thân trong mọi nhiệm vụ khó khăn của Ngành.

Các tổ chức Đoàn trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà bà con ngư dân và cán bộ chiến sĩ xã đảo Thạnh An trong chương trình Tự hào một dải non sông 2025.
Mục tiêu cụ thể được đặt ra cho nhiệm kỳ mới là: 500 công trình, phần việc thanh niên, trong đó ít nhất 01 công trình tiêu biểu toàn quốc; 1.500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất – đầu tư – quản trị; 15 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; 20.000 cây xanh, 6.000 đơn vị máu, 900 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, trong đó ít nhất 350 đoàn viên được kết nạp.
Đằng sau những con số ấy là khát vọng cống hiến, là niềm tin và trách nhiệm thế hệ – một thế hệ thanh niên không chỉ làm chủ công nghệ, nắm bắt chuyển đổi số, mà còn mang trong mình tinh thần nhân văn, ý thức phụng sự cộng đồng và đất nước.
Nguồn năng lượng của tương lai
Trên những công trường đường dây 500kV, giữa vùng sâu miền núi hay bên trạm điện nơi hải đảo xa xôi, vẫn sáng lên những ánh mắt trẻ trung, kiên nghị của đoàn viên EVN – những con người ngày đêm "giữ lửa", truyền dòng năng lượng cho Tổ quốc.
Mỗi sáng kiến, mỗi công trình, mỗi việc làm của họ – dù nhỏ bé – đều góp phần làm nên sức mạnh tập thể, làm nên hình ảnh đẹp về "người thợ điện Việt Nam thời đại mới": kỷ luật, trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo.
Truyền thống "Đi trước mở đường" hôm nay được tuổi trẻ EVN viết tiếp bằng trí tuệ, khoa học và lòng tận tâm. Họ không chỉ thắp sáng từng ngôi nhà, con phố, mà còn thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ.
Và chính họ – những đoàn viên, thanh niên ngành Điện – đang và sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng của tương lai, là biểu tượng của ý chí Việt Nam trên con đường dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng.
PV