Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thứ ba, 30/06/2026 - 10:28

Trong dòng chảy lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố anh hùng luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước – mỗi thế hệ thanh niên đều để lại những dấu ấn đặc biệt bằng tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Năm 2026 mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc khi tròn 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 – 2026). Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là thời điểm tuổi trẻ Thành phố khẳng định quyết tâm tiếp nối lý tưởng cách mạng, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 1.

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới những mục tiêu phát triển của đất nước, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần thứ I năm 2026. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Thành phố, đồng thời là ngày hội lớn tôn vinh những điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

329 đại biểu tham dự Đại hội là 329 câu chuyện đẹp về nghị lực, sáng tạo và cống hiến. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một điểm gặp gỡ: lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam trong học tập, lao động và công tác; lấy khát vọng phụng sự Tổ quốc và nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Chính họ đang góp phần khẳng định hình ảnh lớp thanh niên Thành phố mang tên Bác năng động, nghĩa tình, tiên phong đổi mới và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới trong thời kỳ phát triển của đất nước.

Báo công dâng Bác – lời hứa của tuổi trẻ trước tượng đài lịch sử

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhất của Đại hội là Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ với Thiếu nhi.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 2.

Trong không gian trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm, đồng thời báo công về những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Thành phố đạt được trong thời gian qua. Đó là hàng nghìn sáng kiến trong nghiên cứu khoa học, những công trình thanh niên phục vụ cộng đồng, các mô hình chuyển đổi số hiệu quả, những chiến dịch tình nguyện rộng khắp và vô số việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.

Trước tượng đài Bác, mỗi đại biểu càng cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của người đoàn viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Lời hứa tiếp tục học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện bằng những phát biểu trang trọng mà còn bằng quyết tâm biến lý tưởng thành hành động cụ thể trong từng vị trí công tác.

Nhiều đại biểu xúc động chia sẻ rằng, được báo công trước Bác là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Mỗi thành tích đạt được hôm nay không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một hành trình cống hiến dài lâu.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 3.

Ngay tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã trao Giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác đến toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

Danh hiệu ấy không chỉ ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của từng cá nhân mà còn khẳng định sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là nguồn động viên để các điển hình tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến đoàn viên, thanh niên toàn Thành phố.

Tôn vinh những bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác

Điểm nhấn của Đại hội là chương trình tuyên dương các gương Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026.

Thông qua những thước phim ngắn giàu cảm xúc, hành trình phấn đấu của các đại biểu được tái hiện sinh động. Mỗi câu chuyện đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hội tụ ở tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 4.

Trong số 329 đại biểu, 50 gương mặt tiêu biểu nhất đã được tuyên dương trước toàn Đại hội.

Họ là những nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, không ngừng sáng tạo để tạo ra những giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Họ là những kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.

Đó còn là những chiến sĩ lực lượng vũ trang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; những cán bộ Đoàn luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất; những bác sĩ trẻ tận tụy với người bệnh; những giáo viên mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa; những doanh nhân khởi nghiệp bằng khát vọng đổi mới sáng tạo.

Điều đặc biệt là các đại biểu không xem việc học tập và làm theo Bác là những điều lớn lao, xa vời. Với họ, làm theo Bác bắt đầu từ sự trung thực trong học tập, tận tụy trong công việc, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đó là minh chứng sinh động rằng lý tưởng cách mạng luôn hiện hữu trong từng hành động thiết thực của tuổi trẻ hôm nay.

Kỳ vọng của Thành phố đối với thế hệ trẻ

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Thành phố ghi nhận và biểu dương những đóng góp nổi bật của lực lượng thanh niên trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 5.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Thành phố Hồ Chí Minh cần một lực lượng thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức hiện đại, có năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần dấn thân mạnh mẽ.

Thanh niên phải tiếp tục phát huy truyền thống xung kích của các thế hệ đi trước, chủ động tham gia giải quyết những bài toán lớn của Thành phố như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.

Đó cũng là kỳ vọng để tuổi trẻ Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đội hậu bị tin cậy của Đảng, lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn đàn học tập và đổi mới sáng tạo – nơi hội tụ trí tuệ trẻ

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên dương, Đại hội còn tổ chức ba diễn đàn chuyên đề với nội dung gắn chặt yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Diễn đàn đầu tiên với chủ đề “Học để hành, rèn đức luyện tài, nâng tầm tri thức trẻ, thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI” diễn ra tại Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ, công dân trẻ tiêu biểu cùng các chuyên gia đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng về học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu thống nhất rằng tri thức là nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, thanh niên phải không ngừng học tập, cập nhật kiến thức mới và chủ động thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Nhiều sáng kiến được giới thiệu tại diễn đàn hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn như giao thông, môi trường, cải cách hành chính, giáo dục số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các đại biểu khẳng định việc học phải gắn với hành, nghiên cứu phải phục vụ phát triển đất nước và mỗi sáng kiến đều cần hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xây dựng hình mẫu cán bộ Đoàn trong thời đại mới

Diễn đàn thứ hai được tổ chức tại Khu Di tích Đền thờ Minh Đạm, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử cách mạng.

Không gian đặc biệt ấy giúp các đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó xác định rõ trách nhiệm của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

Với chủ đề “Từ khát vọng độc lập đến kỷ nguyên vươn mình: Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn”, diễn đàn tập trung thảo luận những phẩm chất cần có của đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 6.

Theo các đại biểu, cán bộ Đoàn phải có lý tưởng cách mạng vững vàng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết; đồng thời phải có năng lực tổ chức phong trào, biết ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên.

Một nội dung được quan tâm là xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống thanh niên.

Các ý kiến cho rằng việc học tập và làm theo Bác cần được cụ thể hóa bằng những chuẩn mực ứng xử hằng ngày, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần của thế hệ trẻ.

Thông điệp “Phát huy truyền thống để viết tiếp tương lai” đã trở thành lời nhắc nhở đầy ý nghĩa đối với mỗi cán bộ Đoàn tham dự Đại hội.

Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số và làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, diễn đàn thứ ba về đổi mới tư duy và làm chủ công nghệ thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 7.

Sự tham gia của đại diện Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố cùng hơn 80 thanh niên tiêu biểu đã tạo nên không gian trao đổi sôi nổi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiều mô hình thực tiễn được giới thiệu như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hành chính, nền tảng dữ liệu số phục vụ người dân, giải pháp bảo mật thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, y tế số và các ứng dụng hỗ trợ nhóm yếu thế.

Các đại biểu khẳng định thanh niên phải trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, không chỉ làm chủ công nghệ mà còn sáng tạo công nghệ, góp phần xây dựng kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới được thể hiện rõ qua những đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Đây cũng là hành động cụ thể của tuổi trẻ trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lan tỏa khát vọng cống hiến

Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần thứ I năm 2026 đã khép lại nhưng những giá trị mà Đại hội mang lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa.

Tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác: Khát vọng cống hiến, tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Ảnh 8.

329 đại biểu sẽ trở về địa phương, đơn vị với hành trang là những bài học quý giá, những mối quan hệ gắn kết và nguồn cảm hứng mới để tiếp tục cống hiến.

Họ sẽ là những hạt nhân lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác, truyền cảm hứng đến hàng triệu đoàn viên, thanh niên Thành phố.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang trong mình niềm tự hào được sống và cống hiến trên mảnh đất mang tên Bác mà còn mang trên vai trách nhiệm góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường.

Từ những phòng thí nghiệm, nhà máy, bệnh viện, trường học đến những vùng biên giới, hải đảo hay những công trường xây dựng, hình ảnh thanh niên Thành phố luôn hiện diện bằng tinh thần tiên phong và trách nhiệm.

Đó chính là sức mạnh của một thế hệ biết nuôi dưỡng lý tưởng, không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến.

Nửa thế kỷ kể từ ngày Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thế hệ thanh niên hôm nay đang tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Mang theo lời dạy của Bác, phát huy truyền thống anh hùng, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nguyện tiếp tục rèn đức, luyện tài, tiên phong đổi mới sáng tạo, chung sức xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tấn Tài