Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh chung tay cùng Khánh Hòa: Nghĩa tình trong bão lũ, tiếp sức ngày đến trường

Thứ hai, 01/12/2025 - 11:45

Những cơn bão đi qua để lại bộn bề lo toan, nhưng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam lại rực sáng hơn bao giờ hết. Với tinh thần xung kích, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang dồn toàn lực hướng về Khánh Hòa, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là ưu tiên tái thiết trường lớp để tiếng trống trường sớm vang lên rộn rã trở lại.

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh chung tay cùng Khánh Hòa: Nghĩa tình trong bão lũ, tiếp sức ngày đến trường- Ảnh 1.

Sáng ngày 28/11, không khí tại Hội trường Thành Đoàn TP.HCM trở nên ấm áp và khẩn trương hơn thường lệ. Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo quan trọng, thông tin chi tiết về các hoạt động hỗ trợ trường học tại tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ. Đây không chỉ là một buổi công bố số liệu, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mang tên Bác với khúc ruột miền Trung.

Ưu tiên tái thiết giáo dục: Nhiệm vụ cấp bách

Thiên tai không chỉ cuốn trôi tài sản mà còn làm gián đoạn tương lai của biết bao em nhỏ. Những ngôi trường tốc mái, những bộ bàn ghế ngâm trong bùn nước là hình ảnh đau lòng thôi thúc tuổi trẻ thành phố hành động.

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh chung tay cùng Khánh Hòa: Nghĩa tình trong bão lũ, tiếp sức ngày đến trường- Ảnh 2.

Tại buổi họp báo, đồng chí Trịnh Thị Huyền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM đã chia sẻ những con số đầy sức nặng, thể hiện quy mô của chiến dịch hỗ trợ lần này. Theo đó, trong giai đoạn tới, các đơn vị của TP.HCM đã lên kế hoạch chi tiết để hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 33 điểm trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng kinh phí dự kiến cho đợt tái thiết này lên tới hơn 27,7 tỷ đồng.

Đây là một nỗ lực khổng lồ, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, tín hiệu tích cực đã lan tỏa khi có nhiều đơn vị nhận hỗ trợ 15 trường học với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đặc biệt, sự sẻ chia còn đến từ chính những người đang đứng trên bục giảng và các em học sinh tại TP.HCM. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã nhanh chóng chuyển 3 tỷ đồng – số tiền được quyên góp từ tấm lòng của giáo viên, học sinh toàn thành phố – gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, nhằm san sẻ gánh nặng với các đồng nghiệp và học sinh vùng lũ.

“Nụ cười hồng” và mô hình kết nghĩa đầy nhân văn

Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa cơ sở vật chất, việc chăm lo cho tinh thần và điều kiện học tập của các em học sinh cũng được đặt lên hàng đầu. Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố đã phát động chương trình mang tên “Nụ cười hồng - Cùng bạn đến trường”. Chương trình hướng đến đối tượng là học sinh các cấp từ Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông trên toàn thành phố.

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh chung tay cùng Khánh Hòa: Nghĩa tình trong bão lũ, tiếp sức ngày đến trường- Ảnh 3.

Lời kêu gọi đã nhanh chóng chạm đến trái tim của hàng ngàn phụ huynh và học sinh. Chỉ sau 2 ngày phát động ngắn ngủi, giá trị hàng hóa tiếp nhận được ước tính đã lên tới hơn 4 tỷ đồng. Những chiếc áo trắng tinh tươm, những bộ dụng cụ học tập mới cứng, và cả những khoản kinh phí chắt chiu từ tiền ăn sáng của các bạn nhỏ thành phố đã được gom góp lại, sẵn sàng lên đường đến với bạn bè Khánh Hòa.

Một điểm sáng tạo và đầy ý nghĩa trong đợt hoạt động này là mô hình kết nối “1 - 1”. Thành Đoàn TP.HCM đang triển khai kết nối học sinh của 46 trường tại thành phố với học sinh của 46 trường tại Khánh Hòa. Cụ thể, mỗi Liên đội trường tiểu học, THCS hoặc Đoàn trường THPT tại TP.HCM sẽ nhận hỗ trợ trực tiếp cho một trường tương ứng tại Khánh Hòa. Mô hình này không chỉ đảm bảo nguồn lực hỗ trợ đến đúng nơi, đúng người mà còn xây dựng mối dây liên kết tình bạn, sự thấu hiểu và sẻ chia giữa thế hệ trẻ hai địa phương.

Những “người thợ” sinh viên và chiến dịch 5 ngày tình nguyện

Bên cạnh mặt trận trường học, đời sống dân sinh cũng là mối quan tâm lớn. Ngập lụt kéo dài khiến phương tiện đi lại chủ yếu của bà con là xe máy bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế.

Hiểu được khó khăn đó, một đội hình đặc biệt gồm 40 sinh viên ưu tú đến từ các trường khối ngành kỹ thuật tại TP.HCM đã được thành lập. Các bạn mang theo sức trẻ, tay nghề và bầu nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì xe máy cho người dân vùng lũ.

Dự kiến hoạt động trong 5 ngày, đội hình này sẽ “cắm chốt” tại các điểm nóng ngập lụt để kiểm tra xe và sửa chữa miễn phí. Không đi tay không, đội hình đã vận động được lượng lớn thiết bị, vật tư để hỗ trợ thay nhớt, thay bugi, lọc gió và thực hiện các hạng mục sửa chữa nhẹ. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng thiết thực, giúp người dân sớm có phương tiện để đi lại, làm ăn, ổn định cuộc sống sau bão.

Chuyển hướng chiến lược: Từ cứu trợ khẩn cấp sang tái thiết bền vững

Phát biểu chỉ đạo và định hướng tại buổi họp báo, đồng chí Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn đã đưa ra những nhận định quan trọng về tình hình thực tế. Theo đồng chí, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã quyết định tạm dừng tiếp nhận hàng hóa cứu trợ khẩn cấp (như mì tôm, lương khô...) do các nhiệm vụ cứu trợ ban đầu đã cơ bản hoàn tất.

Hiện nay, khi nước đã rút và đời sống người dân dần đi vào ổn định, các hộ gia đình đã có thể tự nấu ăn trở lại, nhu cầu thực tế đã thay đổi. Trọng tâm hỗ trợ trong giai đoạn này buộc phải chuyển hướng sang sửa chữa nhà cửa, cung cấp trang thiết bị thiết yếu và đặc biệt là dụng cụ học tập cho học sinh.

Đồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh: “Các đội hình tình nguyện sẽ được ưu tiên điều động đến các trường mầm non và tiểu học. Đây là nơi các em học sinh còn quá nhỏ, không thể tự mình thu dọn bùn đất hay sắp xếp bàn ghế. Sự hiện diện của các tình nguyện viên sẽ bảo đảm các em sớm có được một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ và khang trang nhất.”

Những chuyến xe chở nặng hàng hóa, những công trình trường học được sửa sang, hay những đôi tay lấm lem dầu nhớt của các bạn sinh viên kỹ thuật... tất cả đều là minh chứng sống động cho “nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh”.

Hoạt động hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa sau bão lũ của tuổi trẻ thành phố không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Sự chung tay ấy góp phần giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng quan trọng hơn, nó gieo vào lòng người dân vùng lũ niềm tin rằng họ không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Với sự đồng lòng ấy, tin rằng Khánh Hòa sẽ sớm vượt qua gian khó, và những nụ cười sẽ lại nở trên môi các em thơ trong ngày tựu trường sắp tới.

Tấn Tài