Tuyên Quang mở rộng cơ hội việc làm từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Thứ tư, 19/08/2026 - 21:08

Không chỉ giải quyết chế độ trợ cấp cho người mất việc, tỉnh Tuyên Quang đang chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối người lao động với doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hàng chục nghìn lượt người được tư vấn, qua đó hơn 2.000 lao động tìm được việc làm sau khi được hỗ trợ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử Tuyên Quang đưa hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm về các xã vùng sâu, vùng xa.

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử Tuyên Quang đưa hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm về các xã vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu về kỹ năng nghề ngày càng thay đổi, việc hỗ trợ người lao động sau khi mất việc không chỉ dừng ở khoản trợ cấp thất nghiệp. Tại tỉnh Tuyên Quang, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang được triển khai gắn với tư vấn việc làm, thông tin thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang (thuộc Sở Nội vụ), trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã hoàn thành 116/116 nhiệm vụ được giao. Trong 63 nhiệm vụ có thời hạn xử lý, 44 nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, đạt 69,84%.

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai chính sách là hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được đưa đến gần hơn với người lao động, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 32.360 lượt người trong 6 tháng đầu năm. Trong số này, 5.500 lượt người có nhu cầu tìm kiếm việc làm thực tế và 2.070 lao động đã tìm được việc làm chính thức sau tư vấn.

Để tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa người tìm việc và đơn vị tuyển dụng, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 4 Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung đoàn 148, Trường Đại học Tân Trào, trụ sở Trung tâm và 5 phiên giao dịch việc làm tại Bắc Quang, Vị Xuyên, Đồng Văn, Mèo Vạc, Phố Bảng. Các chương trình có 163 lượt doanh nghiệp, đơn vị và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, thu hút hơn 7.000 người lao động đến tìm hiểu thông tin; qua đó, 3.650 lượt người được tư vấn trực tiếp.

Không chỉ chờ người lao động đến các điểm giao dịch, thông tin tuyển dụng còn được mở rộng trên nhiều kênh. Trong 6 tháng, Trung tâm đăng tải hơn 3.000 lượt thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh trên website vieclamtuyenquang.net, Fanpage, Zalo, Facebook và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đơn vị cũng tổ chức 2 đoàn khảo sát, khai thác thị trường lao động tại các doanh nghiệp lớn để nắm nhu cầu tuyển dụng và tìm vị trí phù hợp cho người lao động. Hoạt động này góp phần mở rộng nguồn việc làm ngoài địa bàn. Trong thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn và đưa 88 người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo quy định.

Đưa tư vấn chính sách đến vùng xa

Cùng với kết nối việc làm, tỉnh Tuyên Quang chú trọng giúp người lao động hiểu và tiếp cận chính sách ngay tại nơi cư trú. Trong 6 tháng đầu năm, 58 hội nghị tư vấn chính sách lao động, việc làm và BHTN được tổ chức tại nhiều xã, trong đó có các địa bàn như Phố Bảng, Côn Lôn, Quản Bạ, Cán Tỷ, Việt Lâm, Sủng Máng, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Khâu Vai, Bắc Mê, Yên Minh, Bạch Đích, Quang Bình, Thái Hòa, Yên Nguyên, Sơn Dương... Qua các hội nghị, 3.859 lượt người lao động được tư vấn trực tiếp về chính sách và thông tin việc làm.

Định hướng nghề nghiệp cho lao động trẻ cũng được triển khai sớm. Trung tâm phối hợp tổ chức 18 hội nghị tư vấn cho 2.519 học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các xã Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Mèo Vạc, Đồng Văn, Quang Bình... Thông qua hoạt động này, học sinh được cung cấp thêm thông tin về nhu cầu nhân lực, thị trường lao động và các hướng lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Với những người đã mất việc, giải quyết chế độ BHTN vẫn được thực hiện song song với tư vấn quay lại thị trường lao động. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 3.240 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; 3.084 người được quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng, với tổng số tiền chi trả gần 60,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục được tư vấn, giới thiệu việc làm trong thời gian nhận hỗ trợ. Trung tâm và các văn phòng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 19.864 lượt người thuộc nhóm này trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với các hình thức tư vấn trực tiếp, công nghệ đang giúp người lao động thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách. Số lượng hồ sơ BHTN được nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia ngày càng tăng, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục. Việc xử lý hồ sơ trực tuyến cũng góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách.

Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng, việc kiểm soát nguồn Quỹ BHTN cũng được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng đã rà soát, phát hiện và thu hồi tiền đối với 22 trường hợp hưởng trợ cấp không đúng quy định do có việc làm trùng với thời gian hưởng trợ cấp. Tổng số tiền thu hồi hơn 76,3 triệu đồng.

Những kết quả trên cho thấy việc thực hiện BHTN tại tỉnh Tuyên Quang đang được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu giúp người lao động sớm có việc làm trở lại. Trợ cấp thất nghiệp là sự hỗ trợ trong giai đoạn mất việc, còn tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin thị trường lao động giúp người lao động chủ động hơn trong bước tiếp theo.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng cường khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; mở rộng các kênh kết nối và ứng dụng công nghệ trong tư vấn, tuyển dụng. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách BHTN kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ BHTN.

Đoàn Văn