Vết đen Nations League: Chuyên môn kém; Đau đầu 'virus' FIFA

Thứ tư, 28/09/2022 - 18:33

Lượt trận UEFA Nations League vừa kết thúc kéo theo đó là những nỗi lo về nhân sự cho các câu lạc bộ chủ quản.

Ngay từ khi giải đấu giao hữu Quốc tế nói trên được khởi tranh, đã có không ít những phản đối gay gắt hướng vào các quan chức cấp cao của UEFA. Thay vì những trận giao hữu vô thưởng vô phạt như trước đây, thì các trận đấu FIFA day lại trở thành gánh nặng với các cầu thủ.

Giải đấu mang tính 'nửa vời' chỉ khiến các cầu thủ rơi vào cảnh 'tiến thoái lưỡng nan'. Một mặt, họ e ngại về khả năng được triệu tập của mình và việc cống hiến hoàn toàn trong những ngày làm nghĩa vụ quốc gia. Mặt khác, những ám ảnh về nguy cơ dẫn đến chấn thương luôn hiện hữu khiến đôi chân của họ không thể đạt ở mức tự tin nhất có thể.

Các tuyển thủ của Tam Sư thi đấu 'vật vờ' thiếu sức sống trước Italia

Bên cạnh đó, những trận đấu mang tính chất 'giao hữu' nơi các HLV thử nghiệm những hệ thống hay chiến thuật mới vô tình lại gây hại cho chính những học trò của mình. Mới đây thôi, việc áp dụng Bukayo Saka ở hành lang cánh của HLV Gareth Southgate đã hứng chịu không ít chỉ trích, và Saka cũng chẳng thể tránh nổi vạ lây.

Đó cũng là lý do vì sao các đội tuyển thường xuyên 'trượt chân' trong giai đoạn rà soát này. Rõ ràng, chẳng thể đòi hỏi một giải đấu như Nations League lại mang đến một chất lượng chuyên môn vươn đến tầm Euro hay World Cup, nơi các cầu thủ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Bukayo Saka trở thành tâm điểm chỉ trích chỉ vì chiến thuật 'dị' của Southgate

Kế đến là 'cơn đau đầu' của các CLB, bởi ngoài việc chẳng được lợi ích gì trong những trận cầu tại FIFA day, mà ngược lại họ còn phải 'thấp thỏm' vì những chấn thương của những trụ cột ngay trong giai đoạn mùa giải vẫn đang diễn ra.

Đặc biệt là ở mùa giải năm nay, các cầu thủ vốn dĩ đã phải thi đấu căng sức xuyên suốt chỉ vì World Cup được diễn ra vào mùa đông. Để rồi những chấn thương đang liên tiếp kéo đến là điều không quá khó dự đoán.

Hai câu lạc bộ tổn thất nặng nề nhất có thể kể đến là Arsenal và Barcelona. Trong khi Arsenal tiếp tục mất Thomas Partey, Kieran Tierney, Takerhiro Tomiyasu thì Barca cũng để mất Ronald Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong trong đợt triệu tập vừa rồi.

Araujo phải nghỉ thi đấu 2-3 tháng và có nguy cơ bỏ lỡ cả kỳ World Cup lần này

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các cầu thủ đã phần nào rệu rã trong màu áo ĐTQG không phải tiếp tục xỏ giày ra sân thi đấu khi các giải Vô địch Quốc gia trở lại vào cuối tuần này và rồi đấu trường châu Âu ngay giữa tuần sau. 

Chung quy lại, đây sẽ là mùa giải mà dấu hỏi thể lực của cầu thủ và những chấn thương mang tên 'Virus FIFA' sẽ là điều mà các câu lạc bộ cần lưu tâm đến cho chặng đua đường dài phía trước. 

Các đội bóng nặng về thể lực như Liverpool sẽ phải dè chừng với lịch thi đấu dày đặc năm nay

Người ta đã thấy những Juventus, AC Milan và cả Liverpool đã phải chật vật thế nào chỉ vì những cơn bão chấn thương. Có một điều chắc chắn rằng, tình trạng này sẽ chưa thể sớm chấm dứt cho đến khi mùa giải năm nay khép lại.