
Tính riêng trong tháng 9/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,77 triệu lượt, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.
Trong quý 3/2026, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5,4 triệu lượt người, giảm 1,1% so với quý trước nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 4,6 triệu lượt người, tăng 0,7% so với quý trước và tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 806,6 nghìn lượt người, giảm 7,6% và tăng 14,8%; bằng đường biển đạt 34,5 nghìn lượt người, giảm 43,2% và tăng 271,7%.
Tính chung 9 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2026 ước đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.
Một số địa phương có doanh thu chín tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Đà Nẵng tăng 21,7%; Quảng Ninh tăng 20,6%; Khánh Hòa tăng 20,5%; Huế tăng 20,4%; Lâm Đồng tăng 19,4%; Ninh Bình và Bắc Ninh cùng tăng 19,1%; Hà Nội tăng 16,3%; Cần Thơ tăng 15,5%; TP.HCM tăng 14,1%.
Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Một số địa phương có doanh thu chín tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cà Mau tăng 86,0%; Bắc Ninh tăng 45,3%, Tây Ninh tăng 41,3%; Lâm Đồng tăng 37,7%; Khánh Hòa tăng 29,3%; Huế tăng 28,9%; Quảng Ninh tăng 25,7%; Lào Cai tăng 17,8%; Hà Nội và Đà Nẵng cùng tăng 16,5%; TP.HCM tăng 15,9%.
Được biết, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 70,8% mục tiêu, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.
Châu An