Vietcombank tiết lộ xu hướng lãi suất cuối năm

Thứ sáu, 24/04/2026 - 19:17

Sáng 24/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hưng Yên. Tại đại hội, lãnh đạo ngân hàng đã chia sẻ về xu hướng lãi suất, tác động đến lợi nhuận cũng như chiến lược tăng trưởng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Không để xảy ra cuộc đua lãi suất

Trả lời cổ đông về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho biết với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank không chỉ thực hiện mục tiêu kinh doanh mà còn có trách nhiệm triển khai các chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

Theo ông Tùng, từ năm 2022 đến nay, Vietcombank luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thuộc nhóm thấp nhất thị trường. Trong một số giai đoạn, ngân hàng cùng các tổ chức tín dụng quốc doanh khác phối hợp giữ mặt bằng lãi suất huy động ở mức hợp lý để phục vụ mục tiêu chung là ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ nền kinh tế.

Vietcombank tiết lộ xu hướng lãi suất cuối năm- Ảnh 1.

Chủ tịch Vietcombank cho biết ngân hàng luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thuộc nhóm thấp nhất thị trường.

Ông cho biết Vietcombank đã có nhiều báo cáo, kiến nghị chính sách gửi NHNN liên quan đến điều hành lãi suất và ổn định thanh khoản thị trường. Hiện NHNN cũng đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng giải pháp căn cơ nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng, tránh xảy ra cuộc đua tăng lãi suất huy động.

Theo lãnh đạo Vietcombank, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên gần đây, Thống đốc NHNN đã tổ chức cuộc họp với toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng để trao đổi về vấn đề lãi suất. Tại cuộc họp, Vietcombank cùng nhiều ngân hàng đã thẳng thắn nêu ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất.

Ông Tùng cho biết các ngân hàng hiện có sự đồng thuận cao trong việc kiểm soát lãi suất huy động và cho vay. Trong đó, Vietcombank là ngân hàng tiên phong giảm 0,5% lãi suất huy động, dù mức lãi suất đầu vào của ngân hàng vốn đã ở mức thấp, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay.

Theo ghi nhận của Vietcombank, sau các động thái điều hành của NHNN, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đã có dấu hiệu dịu lại. Các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan quản lý, phấn đấu từ nay đến cuối năm không để xảy ra cuộc đua lãi suất huy động.

Dù vậy, ông Tùng cũng lưu ý bối cảnh quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Những yếu tố này có thể tác động đến giá năng lượng, dầu khí, chi phí logistics và nhiều mặt hàng thiết yếu, từ đó gây áp lực lên lạm phát trong thời gian tới.

Theo ông, Chính phủ, NHNN cùng các bộ ngành đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực. Về phía Vietcombank, ngân hàng cũng chuẩn bị các báo cáo đánh giá độc lập và xây dựng nhiều kịch bản khác nhau đối với nền kinh tế, thị trường tiền tệ và hoạt động của chính ngân hàng.

Tương ứng với từng kịch bản, Vietcombank sẽ có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn hệ thống, đồng thời tiếp tục hỗ trợ thị trường khi cần thiết.

NIM giảm nhưng sẽ phục hồi khi kinh tế tốt lên

Trả lời câu hỏi về việc giảm lãi suất ảnh hưởng thế nào đến biên lãi ròng (NIM), ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết NIM của ngân hàng đã giảm trong giai đoạn 2024 - 2025 do ngân hàng chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt khó.

Tuy nhiên, ông Vinh nhấn mạnh khi nền kinh tế phục hồi tốt hơn, nhu cầu tín dụng tăng và môi trường kinh doanh cải thiện, NIM của Vietcombank sẽ phục hồi.

Anh Mai