Vinaconex tăng vốn lên gần 7.000 tỷ, mở rộng sang khu công nghiệp, đón sóng đầu tư công quy mô lớn

Chủ nhật, 24/05/2026 - 18:58

Sau giai đoạn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thoái vốn bất động sản, Vinaconex đang bước vào chu kỳ tái đầu tư mới với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 7.000 tỷ đồng, đồng thời tăng tốc mở rộng sang hạ tầng và khu công nghiệp.

Theo nghị quyết HĐQT vừa công bố, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 8%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên gần 6.982 tỷ đồng.

Vinaconex tăng vốn lên gần 7.000 tỷ, mở rộng sang khu công nghiệp, đón sóng đầu tư công quy mô lớn- Ảnh 1.

Vinaconex tăng vốn lên gần 7.000 tỷ đồng

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Vinaconex liên tục mở rộng hoạt động đầu tư, đặc biệt ở mảng hạ tầng và bất động sản công nghiệp – lĩnh vực được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư công và dòng vốn FDI.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc doanh nghiệp vừa khởi công dự án Khu công nghiệp Đông Anh tại Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 6.338 tỷ đồng. Dự án có quy mô gần 300 ha, được định hướng phát triển thành khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, AI, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Khu công nghiệp này nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp với sân bay Nội Bài cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Quốc lộ 18 và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Song song với đó, Vinaconex cũng đang chuẩn bị nguồn lực cho các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai như đường sắt cao tốc Bắc – Nam hay điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây được xem là những “siêu dự án” có thể mang lại lượng backlog lớn cho nhóm doanh nghiệp xây dựng hàng đầu.

Theo đánh giá từ ACBS, Vinaconex hiện sở hữu backlog khoảng 16.753 tỷ đồng, trong đó riêng các dự án đầu tư công chiếm khoảng 10.900 tỷ đồng. Khối lượng công việc lớn giúp doanh nghiệp duy trì nguồn doanh thu xây lắp trong nhiều năm tới.

Ở mảng bất động sản, Vinaconex tiếp tục ghi nhận doanh thu từ dự án Chợ Mơ và Đại lộ Hòa Bình tại Móng Cái. Sau khi đã thu về khoảng 1.100 tỷ đồng từ Chợ Mơ trong năm 2025, doanh nghiệp vẫn còn hơn 500 tỷ đồng doanh thu dự kiến tiếp tục hạch toán trong năm nay.

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng cho thấy doanh thu đạt 3.424 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 369 tỷ đồng, tăng tới 143%.

Dù vậy, Vinaconex vẫn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 khá thận trọng với mục tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 1.037 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm trước do không còn khoản lãi đột biến từ thương vụ thoái vốn dự án Cát Bà Amatina.

Một diễn biến khác cũng thu hút sự chú ý của thị trường là thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp. Ông Phạm Thái Dương được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, trong khi ông Nguyễn Xuân Đông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Anh Mai