VinFast tham gia đầu tư hạ tầng tại Indonesia, tự lo toàn bộ vốn

Thứ năm, 29/01/2026 - 20:55

VinFast Indonesia sẽ chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công dự án nút giao liên thông trên tuyến cao tốc Cipali.

VinFast Indonesia công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Chính quyền Huyện Subang và đối tác hạ tầng trọng yếu, nhằm triển khai dự án nút giao liên thông trên tuyến cao tốc huyết mạch nối thị trấn Cikampek với huyện Palimanan (cao tốc Cipali).

VinFast tham gia đầu tư hạ tầng tại Indonesia, tự lo toàn bộ vốn- Ảnh 1.

Nhà máy của VinFast tại huyện Subang, Indonesia. Ảnh: VFS

Trong kế hoạch, VinFast Indonesia sẽ là nhà đầu tư chiến lược, chủ động đảm trách toàn bộ nguồn vốn đầu tư. Các bên đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông mà không tạo thêm áp lực cho ngân sách địa phương, đồng thời rút ngắn tiến độ triển khai, tối ưu hóa chi phí logistics, qua đó sớm đưa công trình vào vận hành.

Cụ thể, ngày 14/1, ba bên gồm VinFast Indonesia, Chính quyền huyện Subang và PT Lintas Marga Sedaya (PT LMS) - công ty vận hành tuyến cao tốc Cipali, đã ký thỏa thuận chung về việc xây dựng, vận hành và bảo trì nút giao Manyingsal tại Km 115 500 trên tuyến cao tốc Cipali.

Theo đó, VinFast Indonesia chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công và các hạng mục phát sinh khác, đồng thời phối hợp với Chính quyền Subang hoàn tất quy trình cấp phép từ Bộ Công chính Indonesia.

Ngày 15/12/2025, dự án đã nhận được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc từ Bộ Công chính Indonesia. Theo đó, thời hạn hoàn thành dự án tối đa là 3 năm kể từ ngày được cấp phép.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast châu Á, cho biết, tại mỗi thị trường VinFast hiện diện, hãng xe không đơn thuần tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà cam kết trở thành một phần của hệ sinh thái phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.

VinFast là công ty con của Vingroup, được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017. Bốn năm sau, công ty chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ôtô chạy xăng.

Doanh nghiệp chính thức gia nhập thị trường Indonesia từ tháng 2/2024, cung cấp các mẫu xe điện như VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7.

Chỉ sau gần hai năm hiện diện ở Indonesia, VinFast đã chính thức khánh thành nhà máy tại Subang, giới thiệu dải sản phẩm đa dạng, không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, từ mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi, mạng lưới trạm sạc rộng khắp.

Phương Vy