Vingroup lên kế hoạch bán 25% cổ phần Vinmec cho Quỹ đầu tư GIC

Thứ sáu, 06/12/2024 - 14:23

Trong báo cáo cập nhật từ Hội thảo nhà đầu tư, ACBS cho biết Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đang có kế hoạch chuyển nhượng 25% cổ phần của Vinmec cho Quỹ đầu tư quốc gia Singapore (GIC).

Đây không phải lần đầu tiên GIC đầu tư vào hệ thống bệnh viện thuộc Vingroup. Trước đó vào năm 2020, một nhóm nhà đầu tư do GIC (Quỹ đầu tư quốc gia Singapore) đã đầu tư vào công ty phát triển, vận hành hệ thống bệnh viện Đa khoa tư nhân quốc tế Vinmec (VMC) của Vingroup với số tiền đầu tư 203,1 triệu USD.

Vingroup lên kế hoạch bán 25% cổ phần Vinmec cho Quỹ đầu tư GIC- Ảnh 1.

Vingroup lên kế hoạch bán 25% cổ phần Vinmec cho Quỹ đầu tư GIC

Khoản đầu tư khoảng 4.700 tỷ đồng từ GIC sẽ được Vinmec sử dụng để mở rộng hệ thống y tế và phòng khám, duy trì những nghiên cứu đột phá.

Sau giao dịch, Vingroup vẫn là cổ đông chi phối duy nhất của VMC. GIC sẽ hưởng lợi ích từ phần đầu tư theo tỷ lệ phân bổ. Credit Suisse (Singapore) là tư vấn tài chính cho Vinmec trong giao dịch này.

Vinmec là đơn vị thành viên của Vingroup, đang phát triển và vận hành Hệ thống y tế tư nhân với tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ACBS, với việc Vingroup có kế hoạch IPO Vinpearl vào cuối năm 2025 và bán 25% Vinmec cho GIC số tiền thu được từ các giao dịch này sẽ phần nào giảm bớt nghĩa vụ tài chính của Vingroup.

Vingroup hiện nắm giữ 85,5% tại Vinpearl. Đây là một trong những công ty có tiếng trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú với 30 khách sạn, 9 khu vui chơi giải trí và 4 sân golf, chiếm 14% thị phần khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, 35% thị phần khu vui chơi giải trí và 31% thị phần sân golf.

Vinpearl sẽ phát hành trước 70 triệu cổ phiếu, tương đương 4,1% cổ phiếu hiện hữu cho các cổ đông hiện hữu với giá 71.350 đồng/cổ phiếu, sau đó dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào cuối năm 2025.

Đối với VinFast, với gói hỗ trợ hơn 3,4 tỷ USD từ ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup cùng sự phổ biến của các mẫu xe điện giá bán vừa túi tiền và sự mở rộng thị trường, ACBS cho rằng các chỉ số tài chính của công ty sẽ được cải thiện trong các quý tới.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu huy động vốn trong giai đoạn 2025–2026 có thể là một thách thức không nhỏ khi thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh gay gắt và các thương hiệu xe điện Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính hơn VF đang nhập thị trường Việt Nam.

Diệu Trang