Sau khi tỉnh Vĩnh Long mới được hình thành, việc rà soát và điều chỉnh các dự án cũ từ thời kỳ 3 tỉnh là cần thiết để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung tỉnh, quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Các nội dung điều chỉnh phải phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo mô hình trung tâm – vệ tinh, gắn với hành lang kinh tế Bắc – Nam, Đông – Tây và ven biển.
Ba dự án này nằm trong danh sách các khu đô thị trọng điểm được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương trước đó. Việc điều chỉnh nhằm tháo gỡ vướng mắc, tối ưu hóa quy mô, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và phù hợp với thực tế hiện trạng sau sáp nhập. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút nhà đầu tư và góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 tỉnh có 45 đô thị, trong đó đô thị Vĩnh Long là đô thị cấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
3 dự án đang được điều chỉnh
1. Khu đô thị mới Mỹ Hóa (phường An Hội): Một trong những dự án lớn được nhắc đến nhiều trong các đợt rà soát. Trước đây dự án có quy mô khoảng 48,7 ha, dự kiến thu hút hàng trăm căn hộ và nhà ở, góp phần phát triển khu vực đông dân cư.

2. Khu đô thị mới Mỹ An (phường An Hội): Trước đây dự án có quy mô khoảng 48,8 ha Tập trung vào phát triển nhà ở hiện đại, dịch vụ, kết nối với hạ tầng giao thông khu vực Mỹ Thuận. Dự án nằm gần các cầu lớn, có tiềm năng trở thành khu đô thị sinh thái, thương mại sầm uất.

3. Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương: có tổng diện tích là 69.876,57m2, tập trung cải tạo, nâng cấp khu dân cư hiện hữu tại phường Phú Khương, hướng tới đô thị sinh thái, văn minh với dân số dự kiến tăng mạnh (phường hiện có dân số hơn 47.000 người, diện tích khoảng 25 km²).

Các dự án này nằm trong bối cảnh toàn tỉnh đang rà soát 15 dự án khu đô thị mới đã có chủ trương, trong đó 4 dự án đã chọn được nhà đầu tư (bao gồm Mỹ Hóa, Mỹ An và Đông Bắc Phú Khương). Năm 2026, tỉnh dự kiến thu hồi khoảng 1.597,9 ha đất cho 64 dự án, trong đó 18 dự án khu đô thị và dân cư chiếm hơn 700 ha.
Đô thị hóa sau điều chỉnh quy hoạch tỉnh
Việc điều chỉnh 3 dự án là một phần của chiến lược lớn hơn. Tháng 3/2026, tỉnh đã công bố Quy hoạch điều chỉnh với 3 trụ cột phát triển: kinh tế - xã hội - môi trường, hướng tới tỉnh phát triển năng động, hiện đại, trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đô thị sinh thái.
Đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu có 45 đô thị, với đô thị Vĩnh Long làm hạt nhân cấp vùng. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình trung tâm – vệ tinh, kết nối chặt chẽ với hạ tầng giao thông lớn như đường ven biển, cao tốc CT33, CT36, cầu Cửa Đại, cầu Cổ Chiên 2 (tổng vốn sơ bộ khoảng 8.065 tỷ đồng cho hai cầu lớn).
Tỉnh cũng mời gọi đầu tư 12 dự án khu đô thị với tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030, đồng thời đẩy mạnh quy hoạch chi tiết cho 77 quy hoạch nông thôn và các đô thị khác.
Phải tuân thủ quy hoạch, minh bạch
Các khu đô thị mới sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách từ đất đai, tạo việc làm, cải thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thu hút dân cư và doanh nghiệp. Đây là động lực quan trọng để Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế xanh, số của vùng ĐBSCL sau sáp nhập.
Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy hoạch, minh bạch và phù hợp thực tiễn. Đây được xem là bước đi quan trọng để Vĩnh Long “bứt phá xanh, số và bền vững”.
Tổng thể, với hàng loạt dự án đô thị đang được đẩy mạnh, Vĩnh Long đang trên đà thay đổi diện mạo, hướng tới một đô thị hiện đại, kết nối vùng mạnh mẽ. Người dân và nhà đầu tư đang kỳ vọng những thay đổi tích cực trong thời gian tới.
Đăng Thy