Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh

Thứ hai, 08/09/2025 - 12:53

Một trong 3 khâu đột phá đáng chú ý nhất của nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Đại hội Đảng bộ xã Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh (lần thứ I), xác địch là: Ưu tiên phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, xây dựng môi trường xã Cái Chiên thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh. Cùng đó là tập trung phát triển kinh tế biển, kinh tế số, để hướng tới mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người của xã từ 92 triệu đồng hiện nay lên 120 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 1.

Đảo ngọc Cái Chiên nằm ở cực Đông của tỉnh Quảng Ninh và định hướng trở thành không gian sống xanh, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Doanh thu từ du lịch đã tăng gần 9 lần

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhờ xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn, nên Đảng ủy xã Cái Chiên đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về công tác du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử thành phần xã. Từ đây, thương mại, dịch vụ gắn với hoạt động du lịch đã có bước phát triển nhanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế tại địa phương; doanh thu từ du lịch đã tăng gần 9 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Ước tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu nhập từ dịch vụ - du lịch đạt 314,9 tỷ đồng; giá trị tăng thêm từ thương mại - dịch vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tăng 874,7% so với nhiệm kỳ 2015-2020 (nhiệm kỳ 2015 -2020 đạt 36 tỷ đồng). Hằng năm, lượng khách du lịch đến địa bàn xã năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: Năm 2020 đón 20.000 lượt khách; năm 2021 đón 10.500 lượt khách; năm 2022 đón 30.800 lượt khách; năm 2023 đón 56.550 lượt khách; năm 2024 đón 59.500 lượt khách; năm 2025 ước đạt 62.000 lượt khách.

Cùng đó, cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch cũng được đầu tư mạnh mẽ: Năm 2020, toàn xã có 20 cơ sở lưu trú, homestay với 199 phòng, đến năm 2024 nâng lên 23 cơ sở lưu trú, homestay với 237 phòng; đặc biệt khu nghỉ dưỡng (Resort) Đầu Rồng do Công ty Cổ phần tập đoàn Lâm Ngọc Dương đầu tư với tổng diện tích hơn 21,5ha, nguồn vốn 578 tỷ đồng đã hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1 và đi vào hoạt động, cùng với Công ty TNHH Long Vũ đầu tư chỉnh trang khu vực bến phà để đảm cho xuồng, phà cập bến và du khách đi lại thuận tiện, đã tạo xung lực đột phá thu hút du khách đến với đảo, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch - dịch vụ của địa phương, đem lại công ăn, việc làm và thu nhập cho doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn xã. 

Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 2.
Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 3.

Những bãi tắm nguyên sơ như Đầu Rồng, Cái Chiên, Vụng Bầu, Vạn Cả,.. nước trong, cát trắng, tạo nên lợi thế vàng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, thân thiện môi trường.

Phát huy những kết quả về phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Đảng bộ xã Cái Chiên tiếp tục tập trung quảng bá, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Cái Chiên để kinh doanh phát triển du lịch – dịch vụ; đồng thời làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án, công trình xây dựng hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, thể thao.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các khu du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; vận động Nhân dân chỉnh trang khuôn viên, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch, đẹp. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch, hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện các thủ tục kinh doanh, phòng cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự gắn với thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Gắn với rà soát, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục đảm bảo an toàn lĩnh vực vận tải đưa đón khách du lịch như xuồng, phà, xe điện,.. đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật. Tập trung quản lý tốt vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp thiên nhiên tới du khách; đẩy nhanh việc kết nối với các công ty lữ hành xây dựng "tour", tuyến du lịch ngày càng chuyên nghiệp. 

Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 4.
Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 5.

Đặc sản ốc rổ, cháo hải sản ngon nức tiếng của đảo Cái Chiên.

Phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ du lịch

Mặt khác, Đại hội Đảng bộ xã cũng nhấn mạnh phát triển các sản phẩm nông-lâm-ngư nghiệp đặc trưng của địa phương phục vụ du lịch, dịch vụ; phát triển các mô hình nuôi cá lồng bè, hầu, rong sụn, nuôi nhuyễn thể, bảo tồn và phát triển sản phẩm Ốc Đá (Ốc Rổ) đặc trưng của địa phương đưa vào quản lý, khai thác. Thực hiện có hiệu quả đất cấy lúa, đất trồng màu, nuôi gà râu theo hướng sản xuất hàng hóa. Làm tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy rừng, đặc biệt là công tác chăm sóc, bảo vệ hàng phi lao và chống xâm thực.

Đề xuất đầu tư các công trình động lực cho phát triển kinh tế, có trọng tâm, trọng điểm như: đầu tư cảng biển du lịch và bốc xếp hàng hóa,..; đề xuất thực hiện các dự án quan trọng để kích cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân: Dự án cấp nước sạch từ các nhà máy nước khu vực Hải Hà tới đảo Cái Chiên; Dự án cấp năng lượng và chiếu sáng (Tăng cường nguồn điện, nâng cấp lưới điện hạ thế, lưới điện chiếu sáng và các trạm biến áp); Dự án thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn. Thu hút đầu tư các khu nghỉ dưỡng, resort, sân golf; thảm nhựa asphalt các tuyến đường trục chính và các tuyến đường thôn, xây dựng quảng trường; nâng cấp bến phà, đường điện lưới, viễn thông, xử lý rác thải,..

Ngoài ra, xã cũng tăng cường các giải pháp phát triển du lịch gắn với tín ngưỡng và tôn giáo. Xây dựng lễ hội, nghi lễ truyền thống trên địa bàn, trọng tâm là di tích Đình - Miếu Cái Chiên. Liên kết với các tuyến du lịch lân cận như: Móng Cái, Trà Cổ, Vân Đồn,.. 

Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 6.
Xã đảo Cái Chiên: Ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường để thực sự là biểu tượng của không gian sống xanh- Ảnh 7.

Vẻ đẹp lung linh, huyền ảo lúc bình minh và hoàng hôn trên đảo.

Được biết, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xã Cái Chiên đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, đến hết năm 2023 xã Cái Chiên không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo (chỉ tiêu Đại hội còn dưới 1% hộ nghèo); hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang, sạch đẹp - được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và hiện đang triển khai phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.

Kinh tế tăng trưởng và ổn định; giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 15,33%; du lịch, dịch vụ phát triển nhanh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 92 triệu đồng/năm, vượt 17 triệu đồng (vượt 22,67%) so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. 5 năm qua nhân dân trong xã trồng mới được 8 ha cây gỗ lớn, 178 ha ha cây keo, nâng tỷ lệ che phủ rừng của xã đến nay đạt trên 65%.

Xã Cái Chiên với lợi thế nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã nhanh, bền vững trong những năm tới theo hướng phát triển các khu dân cư nông thôn tập trung, không gian nông nghiệp, du lịch - dịch vụ.

Đặc biệt, nằm ở vị trí cực Đông của tỉnh Quảng Ninh, cách đất liền chỉ 7km nên rất thuận tiện trong việc di chuyển đi lại, cùng với diện tích tự nhiên hơn 2.500ha, Cái Chiên sở hữu hệ sinh thái rừng, biển phong phú và đa dạng. Những bãi tắm nguyên sơ như Đầu Rồng, Cái Chiên, Vụng Bầu, Vạn Cả,.. nước trong, cát trắng, tạo nên lợi thế vàng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, thân thiện môi trường. Cái Chiên cũng nằm ở vị trí chiến lược khi là "cửa ngõ phía Đông Bắc" của Vịnh Bắc Bộ – kết nối thuận lợi với Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô, Vĩnh Thực. Từ đây, dễ dàng hình thành chuỗi dịch vụ du lịch, hậu cần nghề cá và logistics biển. Đây là cơ hội để xã đảo Cái Chiên phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là về kinh tế biển, xây dựng và phát triển xã Cái Chiên theo định hướng dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Phạm Quỳnh