Xã đầu tiên ở Tây Ninh chi trả tiền bồi thường tuyến đường dài 62,7km, có hộ nhận hơn 7,4 tỷ

Thứ tư, 07/10/2026 - 15:33

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp vốn hơn 9.300 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng. Riêng tại xã Mỹ An, 134 trường hợp được chi trả bồi thường đợt 1, mức cao nhất hơn 7,4 tỷ đồng.

Tây Ninh bắt đầu chi tiền bồi thường tuyến đường 62,7km

Trong 3 ngày, từ 5 - 7/10, UBND xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Tân An tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 cho 134 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và tuyến kết nối thuộc dự án đường Tân An - Bình Hiệp.

Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 của dự án. Việc tổ chức chi trả theo kế hoạch được xem là bước quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài khoảng 62,7km, đi qua 9 xã, phường gồm Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh và Bình Hiệp.

Xã đầu tiên ở Tây Ninh chi trả tiền bồi thường tuyến đường dài 62,7km, có hộ nhận hơn 7,4 tỷ- Ảnh 1.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án hơn 417ha, bao gồm diện tích dành cho tuyến chính, các tuyến kết nối và các khu tái định cư.

Trong đó, phần tuyến chính và các tuyến kết nối có diện tích khoảng 393,9ha. Dự án cũng bố trí 4 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 24ha tại phường Kiến Tường và các xã Tân Tây, Mộc Hóa, Thạnh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Đoạn đường Tân An - Bình Hiệp đi qua địa bàn xã Mỹ An dài hơn 3,1km, ảnh hưởng gần 180 thửa đất của 136 trường hợp, gồm 134 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 18ha.

Xã đầu tiên ở Tây Ninh chi trả tiền bồi thường tuyến đường dài 62,7km, có hộ nhận hơn 7,4 tỷ- Ảnh 2.

Người dân nhận tiền bồi thường dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Ảnh: CTT xã Mỹ An

Trong đợt chi trả lần này, mức bồi thường thấp nhất hơn 2,8 triệu đồng, trong khi trường hợp nhận mức cao nhất hơn 7,4 tỷ đồng. Mức chi trả được xác định tùy theo diện tích, loại đất và mức độ ảnh hưởng của từng trường hợp.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ An Nguyễn Hữu Đông, địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bên cạnh tổ chức chi trả, xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và ngành chức năng hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đối với những trường hợp phải tái định cư, di dời nhà cửa, địa phương sẽ tập trung hỗ trợ để người dân sớm ổn định nơi ở, đời sống và sản xuất.

Sau khi hoàn thành chi trả đợt 1, UBND xã Mỹ An và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Tân An tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án đợt 2, dự kiến tổ chức chi trả cho các hộ dân vào giữa tháng 10/2026.

60 ngày hoàn thành hơn 417ha mặt bằng

Hiện tỉnh Tây Ninh đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Từ ngày 20/9 đến 19/11/2026, tỉnh phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm”, đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng hơn 417ha mặt bằng phục vụ dự án.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bàn giao khoảng 24ha thuộc 4 khu tái định cư cho đơn vị thi công hạ tầng chậm nhất ngày 20/10/2026.

Đối với gần 394ha thuộc phần tuyến đường, mục tiêu được đặt ra là hoàn thành 100% diện tích giải phóng mặt bằng trước ngày 19/11/2026.

Mở trục giao thông mới về vùng Đồng Tháp Mười và cửa khẩu Bình Hiệp

Theo quy hoạch, đường Tân An - Bình Hiệp được đầu tư với quy mô 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn, phạm vi giải phóng mặt bằng toàn tuyến rộng 60m.

Xã đầu tiên ở Tây Ninh chi trả tiền bồi thường tuyến đường dài 62,7km, có hộ nhận hơn 7,4 tỷ- Ảnh 3.

Ngoài tuyến chính, dự án còn thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư các tuyến nhánh kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến Vành đai 4 TP.HCM thông qua Quốc lộ N2, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, phường Kiến Tường và một số tuyến kết nối cần thiết khác.

Tuyến đường được đầu tư nhằm hình thành trục giao thông kết nối từ khu vực trung tâm tỉnh đến vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, đồng thời tạo thêm tuyến giao thông song song, góp phần chia tải cho Quốc lộ 62 hiện hữu.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối với các tuyến giao thông lớn, qua đó tạo thêm động lực phát triển thương mại, logistics, nông nghiệp hàng hóa và kinh tế cửa khẩu của tỉnh Tây Ninh.

Thiên An