Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân

Thứ năm, 20/11/2025 - 08:28

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều vấn đề cấp thiết mới phát sinh cần kịp thời bổ sung điều chỉnh và tháo gỡ để phục vụ nhân dân.

Đối với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Púng Luông (Lào Cai) đã ưu tiên công tác duy trì những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Điều này cho thấy cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của cấp ủy, chính quyền xã bám sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao và được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ.

Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân- Ảnh 1.

Bà con thôn Làng Sang góp công, góp kinh phí tu sửa lại đường vào thôn.

Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân- Ảnh 2.

Thành viên HTX Hoa Hồng Nậm Khắt chăm sóc hoa. Chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa có giá trị kinh tế cao hơn.

Chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng nấm, rau củ, quả có giá trị kinh tế cao và phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung

Theo đó, trong khi đợi chờ các hướng dẫn và nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ cấp trên, xã Púng Luông vẫn duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện tốt phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân"; vận động tới từng hộ dân ưu tiên tham gia duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trước hết là những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân, như tu bổ đường bê tông, cứng hóa kênh mương; xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao; giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải; xây dựng công trình vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa đảm bảo 4 có, 5 không, 3 sạch cũng như giúp nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát và xóa đói, giảm nghèo; đảm bảo an ninh trật tự.

Xác định rõ nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, nên xã đã chủ động lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị, năng suất cao đưa vào sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, tổ chức quy hoạch thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cụ thể, xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 76 ha hoa hồng; 30ha rau, củ, quả, cà tím và trồng nấm các loại có giá trị kinh tế cao. Tạo công ăn việc làm cho 350 đến 450 người lao động trong xã có thu nhập ổn định từ 5 triệu đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Về chăn nuôi, xã vận động nhân dân lựa chọn giống vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa tập trung. Đến nay, trên địa bàn xã đã có trên 150 mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn hàng hóa tập trung. Bên cạnh đó là thực hiện hiệu quả 5 mô hình nuôi cá tầm và cá hồi tại bản Làng Sang, Pú Cang, Lả Khắt, Nả Háng Tâu, mang lại thu nhập ổn định từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/năm cho mỗi chủ mô hình.

Ngoài ra để cải thiện thu nhập, xã vận động bà con đẩy mạnh sản xuất cây vụ Đông Xuân và tăng cường thu hái trên diện tích cây sơn tra, thảo quả hiện có cũng như khuyến khích người dân đi lao động ngoài tỉnh để nâng cao thu nhập. Được biết, hiện xã Púng Luông sau khi hợp nhất đã đạt 8/19 tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới và đã có 20/25 thôn đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới (bằng 80%). 

Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân- Ảnh 3.

Nhân dân thôn Đề Chờ Chua B thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đường thôn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của cộng đồng bà con địa phương.

Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân- Ảnh 4.

Lực lượng dân quân xã giúp bà con thôn Phình Hồ làm nhà kiên cố.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới theo tinh thần Đại hội Đảng bộ xã Púng Luông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra, trong nhiệm kỳ này xã Púng Luông xác định một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Bằng việc gắn xây dựng nông thôn mới với tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong đó khâu đột phá đáng chú ý của cả nhiệm kỳ cũng như được kỳ vọng sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn mới của xã là: Thu hút mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng, trồng dược liệu và chế biến nông sản; tập trung đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, liên kết phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Púng Luông, để du lịch là lĩnh vực kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới

Với nhóm giải pháp chủ yếu là tập trung phát triển nông nghiệp "xanh", nông nghiệp "sạch", xây dựng "nông thôn hiện đại", "nông dân văn minh" gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Púng Luông phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân 5 năm 2026-2030 đạt khoảng 9%/năm.

Theo đó, trong giai đoạn này xã Púng Luông tập trung sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; xác định phát triển nông nghiệp là trụ đỡ để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực cơ cấu ngành nông nghiệp theo thế mạnh của địa phương và nhu cầu của thị trường; sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích.

Đồng thời, phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, thâm canh, bán thâm canh các loại thủy sản đặc sản như: nuôi cá ruộng, cá nước lạnh có giá trị cao với diện tích khoảng 15 ha, nâng giá trị thu nhập bình quân trên diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 lên 25% so với giai đoạn 2021-2025. Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển dược liệu dưới tán rừng; phấn đấu trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ bình quân hằng năm 17.666,55ha; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 70,1%; giá trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030 tăng 155 tỷ (cao hơn giai đoạn 2021-2025 là 19%).

Mặt khác tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, hữu cơ, gắn với phát triển dịch vụ, du lịch. Hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thu hút, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Giữ nguyên diện tích hoa hồng không phát triển thêm. Hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm thiểu việc thâm dụng lao động và đất đai. Khuyến khích phát triển trồng rau, củ quả sạch, trồng cây ăn quả, trồng dược liệu có giá trị kinh tế cao, phấn đấu năm 2030 đạt trên 15ha. 

Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân- Ảnh 5.

Vẻ đẹp lung linh muôn hồng ngàn tía của đồi Mâm Xôi La Pán Tẩn ở xã Púng Luông

Xã Púng Luông: Ưu tiên duy trì các tiêu chí nông thôn mới có tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm khu trồng nấm của Công ty TNHH Nấm ăn, Nấm dược liệu trên địa bàn xã Púng Luông.

Trao đổi với ThanhnienViet.vn, ông Giàng A Vừ (Bí thư Đảng ủy xã) cho biết: Xã Púng Luông hiện nay được sáp nhập từ 4 xã (La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Nậm Khắt và Púng Luông của huyện Mù Cang Chải cũ), là một trong những xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, với địa hình bị chia cắt mạnh, diện tích tự nhiên 25.325,02 ha, dân số 19.469 người và 3.639 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông (chiếm trên 95%). Người dân sinh sống rải rác tại 25 thôn, tỷ lệ hộ nghèo 12,88, cận nghèo 7,79 %.

Mặc dù xã Nậm Khắt cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới và toàn xã hiện nay đã có 20/25 thôn nông thôn mới, nhưng hiện xã Púng Luông đang đối mặt với một số khó khăn về nguồn lực đầu tư đối với các thôn thuộc xã Nậm Khắt trước đây, do đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nên mọi nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước giảm, trong khi địa phương vẫn cần vốn để nâng cao tiêu chí, sửa chữa, duy tu các công trình phục vụ nhân dân. Cùng đó, các chế độ chính sách hỗ trợ cho nhân dân và học sinh sẽ bị cắt giảm đáng kể, vì vậy có nguy cơ học sinh bỏ học cao hơn nếu không có biện pháp hỗ trợ khác từ Nhà nước, từ đây dễ làm nhân dân nảy sinh tâm lý thiệt thòi hoặc thỏa mãn đều dẫn tới thiếu động lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới.

Do vậy đòi hỏi, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong xã càng phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng thiết thực, "cầm tay chỉ việc" và bằng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bí thư Giàng A Vừ cho hay.

Phạm Quỳnh

Ảnh do địa phương cung cấp để minh họa