Phó Thủ tướng Thường trực dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Thời sự, Chính trị | 08:25:05 16/11/2016

Tối 15/11, tại Cung Văn hóa lao động Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Phó Thủ tướng đề nghị các khu dân cư nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"  bằng quyết tâm và giải pháp cụ thể, thiết thực. Ảnh: VGP/Lê Sơn Phó Thủ tướng đề nghị các khu dân cư nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"  bằng quyết tâm và giải pháp cụ thể, thiết thực. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Cùng tham dự ngày hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Thường vụ-Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Trung; lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, phường Trần Hưng Đạo cùng đông đảo nhân dân trong phường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư số 10,11, 12 của phường Trần Hưng Đạo nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016).

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi đến các bác, các anh, chị cùng toàn thể nhân dân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Thực hiện sứ mệnh cao cả đó, trong 86 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã phát huy truyền thống dân tộc, tập hợp, đoàn kết các giai cấp và các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới mở cửa, hội nhập sâu rộng của đất nước.

Phó Thủ tướng tặng quà cho các hạt nhân tiêu biểu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Ảnh: VGP/Lê Sơn Phó Thủ tướng tặng quà cho các hạt nhân tiêu biểu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Qua báo cáo và các phát biểu của đại diện nhân dân các tổ dân phố, Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy, cả 3 khu dân cư của phường Trần Hưng Đạo đã đạt nhiều thành tích, đóng góp vào kết quả chung của phường, quận, của Thủ đô và cả nước trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị nhân dân các khu dân cư tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả cả về xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận, các chi hội và đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đề cập đến bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.  Nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi hành động quyết liệt của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở, sự đoàn kết ủng hộ, chung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân theo truyền thống của của ông cha ta "Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Theo đó,  Phó Thủ tướng đề nghị các khu dân cư cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật… của cả nước, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, đóng góp vào kết quả chung của đất nước; phối hợp tốt hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền và cơ quan chức năng, sự giám sát phản biện của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, đồng thời vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất nâng cao đời sống. Qua đó, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong năm 2017, chính quyền các cấp của TP. Hà Nội phải làm tốt hơn qua từng nội dung, từng phong trào; thu nhận phản hồi từ người dân gắn với tăng cường cung cấp thông tin, giải đáp, giải trình; tiếp tục phát động các phong trào thi đua để duy trì đời sống văn hóa, xây dựng đô thị thông minh, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, chăm lo cho người nghèo, trẻ em...

TAN16224 (1)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các khu dân cư nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"  bằng quyết tâm và giải pháp cụ thể, có tác động lan tỏa, thiết thực. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư, trong đó có sự đóng góp trực tiếp của khu dân cư số 10,11, 12 trong việc không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch của phường, quận, Thành phố Hà Nội và của cả nước.

Theo Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam