Quảng Ninh: Bắt giữ hai đối tượng lội suối vượt biên vận chuyển hơn 100kg pháo lậu

Thời sự, Pháp luật | 12:48:16 20/01/2019

TNV - Sáng nay (ngày 20/1), Trung tá Trần Xuân Khánh (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Đức – Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Đêm qua, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 02 đối tượng vượt biên sang Trung Quốc vận chuyển hơn 100 kg pháo lậu vào Việt Nam.

Theo đó, hồi 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2019, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức, chủ trì phối hợp cùng tổ công tác của Công an huyện Hải Hà và Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh tuần tra kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức (Hải Hà - Quảng Ninh), phát hiện 02 đối tượng nam giới, mỗi người đều vác 01 bao tải dứa và 01 thùng bìa cat tông (tổng 04 bao hàng) từ bên Trung Quốc qua biên giới về Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong mỗi bao tải dứa có 72 túi nilon mầu đỏ, trong mỗi túi nilon chứa 12 quả hình bóng đèn có kích thước tương tự nhau, tổng cộng 1.728 quả bằng 63kg và 02 thùng giấy cát tông bên trong chứa tổng cộng 12 bánh bằng 50kg đều do nước ngoài sản xuất. Tổng khối lượng pháo thu giữ là 113 kg.

Cả hai đối tượng (đứng giữa) cùng toàn bộ tang vật bị bắt giữ. (ảnh do Đồn Biên phòng Quảng Đức cung cấp)

Đối tượng Mạc Văn Tuyên (sinh năm 1971) và Mai Văn Cảnh (sinh năm 1973) cùng trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận: Toàn bộ số hàng đựng trong 02 bao tải dứa và 02 thùng bìa cát tông bị kiểm tra đều là pháo nổ; do các đối tượng nhận vận chuyển thuê từ Trung Quốc về Việt Nam với số tiền công 4 triệu đồng.

Cụ thể, vào ngày 18/01/2019 khi làm thuê bên Trung Quốc, đối tượng Cảnh và Tuyên được một người  đàn ông tên là Thanh khoảng 30 tuổi (không rõ địa chỉ) thuê vận chuyển pháo từ bên Trung Quốc về Việt Nam. Nên khoảng 17 giờ 00 phút ngày 19/01/2019, đối tượng Tuyên và Cảnh mỗi người đi một xe máy từ xã Quảng Thành vào khu vực biên giới xã Quảng Đức rồi để xe máy ở gần dốc đồi Ngô QL18B thuộc bản Pò Hèn, xã Quảng Đức (Việt Nam), đến khoảng 18 giờ 00 phút cả hai đối tượng vượt biên đi bộ qua suối sang Trung Quốc nhận hàng pháo lậu vào đến địa phận Việt Nam thì bị bắt.

Hiện cả hai đối tượng cùng tang vật đang được Đồn Biên phòng Quảng Đức tạm giữ và hoàn thiện hồ sơ ban đầu để bàn giao Công an Huyện Hải Hà điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam