Công an huyện Mộc Châu: Đơn vị điển hình trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tín dụng đen

Thời sự, Pháp luật | 15:18:00 12/06/2019

TNV - Những năm gần đây, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tín dụng đen không còn bó hẹp ở các thành phố lớn, các đô thị, mà đã len lỏi, vươn rộng những cái vòi hút máu gớm giếc ra cả các vùng nông thôn và miền núi hẻo lánh xa xôi

Vận động nhân dân không cho nhóm tín dụng đen thuê nhà làm địa điểm hoạt động

Trên địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La), từ năm 2017 trở lại đây, nhiều đối tượng từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Tuyên Quang câu kết, móc nối với một số đối tượng hình sự trên địa bàn, thuê nhà, đặt địa điểm kinh doanh dưới hình thức: Tư vấn tài chính, tư vấn môi giới bất động sản, cầm đồ, cho thuê xe máy, cho vay vốn để mua sắm tiêu dùng…; nhưng bản chất là hoạt động tín dụng đen. Hình thức và thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, chỉ cần có giấy chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe, sổ hộ khẩu hay một loại giấy tờ cá nhân bất kỳ viết giấy giao nhận là người vay nhận tiền.

Đến hạn, không thanh toán, các đối tượng cho đông người kéo đến gia đình đánh đập, đe dọa, xúc phạm, uy hiếp buộc trả nợ, cưỡng đoạt tài sản; đe dọa nhiều lần không được chúng tổ chức bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích để gia đình, người thân buộc phải trả nợ cho người vay. Đặt biệt, một số điểm kinh doanh, hoạt động tín dụng đen còn trở thành nơi tập trung sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Nhận thức rõ về những nguy cơ, hệ lụy của tín dụng đen đến ANTT trên địa bàn, ngay khi các đối tượng mới “chân ướt, chân ráo” đặt chân đến địa bàn, Ban thường vụ, lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, không để cho tín đụng đen hoạt động.

Bên cạnh công tác điều tra cơ bản, lập hồ sơ, gọi hỏi, răn đe, điều tra, thu thập toàn bộ tài liệu về hoạt động của các đối tượng; xây dựng tin bài, tuyên truyền nhiều lần trên truyền thanh, truyền hình của địa phương về hậu quả, tác hại của tín dụng đen; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động nhân dân không cho nhóm tín dụng đen thuê nhà làm địa điểm hoạt động.

Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện Mộc Châu không cấp phép cho các đối tượng núp bóng kinh doanh cầm đồ để tổ chức hoạt động tín dụng đen. Chỉ đạo lực lượng công an phụ trách xã, công an cơ sở tổ chức bóc gỡ tất cả các tờ dán quảng cáo trái phép gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời bóc gỡ tất cả các tờ dán quảng cáo cho vay trên toàn địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo đội chức năng tiến hành kiểm tra hành chính công khai tất cả các điểm hoạt động cầm đồ, cho thuê xe, tư vấn tài chính của các đối tượng tín dụng đen để quản lý, ngăn chặn, phòng ngừa, không cho hoạt động.

Tất cả các nhóm, các đối tượng hoạt động tín dụng đen đều được lập hồ sơ, gọi hỏi, răn đe, quản lý, xác minh, tất cả các hoạt động và hành vi có dấu hiệu vi phạm đều được tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đẩy đuổi 04 nhóm/16 đối tượng ra khỏi địa bàn, khởi tố 03 nhóm đối tượng với 11 bị can

Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp, tháng 3/2017, Công an huyện Mộc Châu đã gọi hỏi, răn đe, đẩy đuổi nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen của Nguyễn Duy Hưng (SN: 1971, trú tại thôn Hua Vôi, thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội) cầm đầu và 04 đối tượng trong nhóm dời khỏi địa bàn. Tháng 5/2018, triệu tập, gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ quản lý và yêu cầu nhóm đối tượng tín dụng đen dưới hình thức cho vay tín chấp do Trần Quang Tuyên(SN: 1990, trú tại phương Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) cầm đầu, yêu cầu đi bóc gỡ trên 300 tờ dán quảng cáo cho vay trên địa bàn và đẩy đuổi không cho hoạt động.

Vũ khí, hung khí và một số tang vật của các nhóm đối tượng bị thu giữ.

Tiếp đó, ngày 26/11/2018 triệu tập, răn đe, gọi hỏi, lập hồ sơ và đầy đuổi nhóm tín dụng đen dưới hình thức cho vay tín chấp do Đỗ Văn Dũng (SN: 1997, trú tại Xóm 1, xã Thạch Thất, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) cầm đầu và 03 đối tượng rời khỏi địa bàn. Ngày 28/11/2018 triệu tập, răn đe, gọi hỏi, lập hồ sơ và đầy đuổi nhóm tín dụng đen dưới hình thức cho vay tín chấp do Đào Bá Mỹ (SN: 1990, trú tại thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) cầm đầu và 04 đối tượng rời khỏi địa bàn.

Đặc biệt, chỉ trong nửa cuối tháng 11/2018 Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 03 nhóm đối tượng với 11 bị can hoạt động tín dụng đen. Cụ thể: Ngày 15/11/2018, khởi tố 03 bị can do Vũ Hải Sơn (SN: 1993, trú tại tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu về tội đánh bạc. Đây là nhóm chuyên đi đòi nợ thuê. Ngày 16/11/2018, khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can do Triệu Trọng Duy (SN: 1987, trú tại tổ dân phố Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cầm đầu về tội Giữ người trái pháp luật. Đây là nhóm tín dụng đen hoạt động tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu dưới hình thức kinh doanh cầm đồ. Ngày 23/11/2018, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can do Nguyễn Trung Đức (SN: 1992, trú tại tổ 7, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cầm đầu về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen núp bóng dưới vỏ bọc cho thuê xe máy tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

Nhờ vậy, nhịp sống của bà con các dân tộc trong huyện nhất là ở khu vực thị trấn được bình yên; được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La biểu dương khen ngợi và chỉ đạo công an các huyện trong tỉnh về Mộc Châu học tập kinh nghiệm đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với tội phạm tín dụng đen.

Box: Song song với việc đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm tín dụng đen, hàng năm, Công an huyện Mộc Châu còn chủ động mở nhiều đợt cao điểm, tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó trọng tâm là tội phạm hình sự, và đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật đánh bạc. Kết quả đã xử lý, khởi tố nhiều vụ án, làm trong sạch địa bàn.

Tính riêng năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã bắt giữ, xử lý 26 vụ = 88 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong đó, bắt 10 vụ = 17 đối tượng, khởi tố 04 vụ = 17 bị can, xử lý hành chính 07 vụ = 10 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán ô số lô, ô số đề.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam