Bộ đội Biên phòng Hà Giang - Giúp dân ổn đỊnh cuộc sống

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 08:00:00 29/12/2023

TNV - Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnhHà Giang còn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp người dân biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết keo sơn quân dân.

Đồn Biên phòng Tùng Vài giúp làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, duy trì thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy các huyện biên giới, giữa cấp ủy Đồn Biên phòng với cấp ủy các xã, thị trấn biên giới. Đến nay, đã có hàng trăm cá nhân, hộ gia đình và hàng chục tập thể ký nhận đường biên giới để phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ giúp dân thu hoạch lúa.

Đặc biệt, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang luôn tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới; đã giúp xây dựng nhiều công trình dân sinh có ý nghĩa thiết thực như làm đường giao thông nông thôn, cầu cống, nhà văn hóa, công trình nước sạch, chương trình “Nâng bước em đến trường”… Từ những việc làm thiết thực đó, hình ảnh người Chiến sĩ Biên phòng ngày càng được chính quyền và đồng bào các dân tộc ghi nhận và đánh giá cao. Thông qua hoạt động thực tiễn, BĐBP tỉnh Hà Giang đã huy động được sức dân tham gia vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ giúp dân cải tạo vườn tạp.

Đồn Biên phòng Tùng Vài thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, nhất là những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của nhân dân để kịp thời tham mưu, phối hợp với địa phương giải quyết. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương thông qua hoạt động của cán bộ tăng cường xã; phân công đảng viên tham dự sinh hoạt Chi bộ thôn, bản; đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Chủ động tham gia phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương qua các Chương trìnhhỗ trợ xây nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa địa bàn có khó khăn về nhà ở; chương trình cải tạo vườn tạp ... Chú trọng vận động các nguồn lực xã hội, đóng góp xây dựng trường học, đường giao thông; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; quan tâm thăm hỏi các hộ gia đình cựu chiến binh, thân nhân anh hùng liệt sĩ trên địa bàn. Đơn vị vận động nhân dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với dân quân, công an và nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Làm tốt công tác rà soát các hộ gia đình tham gia Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm quyền lợi đúng, đủ cho các tập thể, cá nhân tham gia tự quản.

Cán bộ đồn Biên phòng Thàng Tín tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước cho nhân dân tại chợ phiên.

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận quản lý, bảo vệ 20,984 km đường biên giới. Địa bàn phụ trách 02 xã biên giới là nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao,dân cư trên địa bàn chủ yếu dựa vào canh tác nông nghiệp và chăn nuôi. Đơn vị đã phối hợp với địa phương và vận động các nhà hảo tâm trên trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình có công, gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, già làng, trưởng bản, người già neo đơn, không nơi nương tựa, gia đình các cháu “nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” trên địa bàn nhân ngày kỷ niệm, lễ lớn trọng đại của đất nước với tổng trị giá khoảng 1.033.158.000 VNĐ. (một tỷ không trăm ba mươi ba triệu, một trăm năm mươi tám ngàn đồng); tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân 1.989 lượt người. Đơn vịthường xuyên tổ chức lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp với tổng số công 10 buổi/50 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với Đoàn xã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 được 200 cây lát từ UBND xã đến Trạm KSBP Nghĩa Thuận/15 cán bộ tham gia, lát đạt được 15 cột điện và bóng chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc đường từ UBND xã Nghĩa Thuận đến Trường cấp 2 của xã; đẩy mạnh phong trào tăng gia trồng rau xanh, chăn nuôi và xây dựng cảnh quan môi trường trong đơn vị xanh - sạch -đẹp.

Đồn BP Sơn Vĩ giúp dân mở đường giao thông, nông thôn.

 Đồn Bạch Đích luôn xác định công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân là một trong 7 biện pháp công tác biên phòng. Đây là biện pháp công tác tạo nền tảng cho các biện pháp công tác khác. Chính vì vậy, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “3 bám, 4 cùng”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Từ đó, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân khu vực biên giới về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, mốc quốc giới, qua đó nhân dân chủ động tham gia cùng với đơn vị giữ vững đường biên, cột mốc, thực sự mỗi người dân là một “cột mốc sống” trên biên giới. Cùng với đó Đơn vị tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, bởi hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…do đó đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lựa chọn 04 đồng chí cán bộ ưu tú tăng cường cho 04 xã biên giới với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy (01 đồng chí kiêm Chủ tịch HĐND xã); 15 đồng chí đảng viên tham dự sinh hoạt tại 15 chi bộ thôn giáp biên…từ đó, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương ngày càng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo đời sống dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Giang tiếp tục tham gia triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới như chương trình “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bò luân chuyển sinh sản”, “Nâng bước em tới trường”, “con nuôi đồn Biên phòng”… Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân phát triển kinh tế, có ý thức tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống./.

 Khánh Ngọc 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam