Phường Cẩm Đông: Hoàn thành gần 100 mô hình, công trình, phần việc và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thời sự, Xã hội | 10:47:00 09/04/2024

TNV - Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành gần 100 mô hình, công trình, phần việc; đồng thời vận động xã hội hóa được hàng chục tỷ đồng đầu tư công trình công cộng, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước hướng mạnh về khu dân cư, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

 Phường Cẩm Đông tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân

Theo đó, 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường Cẩm Đông (gọi tắt là MTTQ phường) đã xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình “xây dựng tuyến phố văn minh”, “camera an ninh” tại 9 tuyến đường với 420 mắt từ nguồn xã hội hóa trên 350 triệu đồng, phong trào “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa Hồng” đã trồng trên 1.500 chậu hoa hồng trị giá gần 450 triệu đồng.

Huy động đầu tư sửa chữa, xây mới 9/9 Nhà văn hóa và trang sắm thêm cơ sở vật chất với tổng kinh phí xã hội hóa gần 1,2 tỷ đồng; công nhận 09 mô hình điểm xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ làm 03 tuyến đường điện chiếu sáng với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng; vận động xã hội hóa thực hiện nâng cấp, cải tạo 08 công trình phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.

Hỗ trợ 12 hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa nhà với số tiền trên 1 tỷ đồng; thăm và trao tặng 1.900 xuất quà trị giá 970 triệu đồng cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; các tổ chức đoàn thể đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, phường không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm sâu chỉ còn 04 hộ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân.

Đồng thời, công tác cứu trợ, cứu nạn được MTTQ, các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành và Nhân dân trong phường tích cực tham gia với số tiền vận động 1,3 tỷ đồng, kịp thời chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào, Nhân dân cả nước, đặc biệt là đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cùng cả nước chung tay phòng chống đại dịch Covid-19, giúp đỡ người cao tuổi khó khăn, hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn. 

Hỗ trợ cụ bà có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà dột nát

Với vai trò trung tâm, MTTQ phường đã tổ chức vận động tuyên truyền các hộ gia đình tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước tại các khu phố; Lắp đặt hệ thống đèn Led trang trí cây xanh dọc tuyến đường Bà Triệu đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi và nâng tầm diện mạo đô thị; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, trình độ dân trí ngày càng cao, sinh hoạt tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân ngày càng phong phú.

Đặc biệt trong 5 năm qua, MTTQ phường đã duy trì tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp phường, phiên chợ quê, hội chợ ẩm thực, ngày hội văn hóa thể thao thu hút đông đảo Nhân dân trong và ngoài phường tham gia. Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân, đem lại không khí vui tươi, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là dịp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân.

Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về pháp luật, các quy ước, hương ước của khu dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ Nhân dân toàn phường vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, chung sức phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức 20 năm Ngày hội (giai đoạn 2003 - 2023). 

 Phong trào “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa Hồng”

Nhờ vậy, công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa” đạt kết quả tích cực: trên 97% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 100% khu phố đạt và giữ vững danh hiệu khu phố Văn hóa, phường đạt và giữ vững danh hiệu phường văn hóa. Công tác vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được Nhân dân đồng tình hưởng ứng đi vào chiều sâu, các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động, thắp nến tri ân dịp kỷ niệm Ngày TBLS. Việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân; thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền cài đặt định danh điện tử mức độ 2 đạt nhiều kết quả tích cực...

Ngoài ra, Mặt trận còn phối hợp Công an phường duy trì thực hiện, phát huy hiệu quả của mô hình Tổ liên gia tự quản ANTT; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; tuyên truyền triển khai mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy, nhà tôi không có chuồng cọp” với 25 mô hình tổ liên gia tự quản PCCC và 07 điểm chữa cháy công cộng, có trên 97% hộ dân tự trang bị bình chữa cháy, trao tặng 340 bình chữa cháy cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn. Qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cuộc sống Nhân dân.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân

Điểm lại những nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Đinh Mai Phương (Chủ tịch MTTQ phường Cẩm Đông) cho biết, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, phòng, chống dịch bệnh, nhất là đẩy lùi đại dịch COVID-19…. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “xây dựng xã, phường văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” gắn với chuyển đổi số được triển khai có hiệu quả tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

“Điển hình là đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố (21/02/2012 - 21/02/2022), các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến… đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.” - bà Phương phấn khởi nói. 

 Nhân dân các khu dân cư thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường

Đáng chú ý, nội dung, phương thức tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng. Các trang Facebook, Zalo cộng đồng của MTTQ phường và các tổ chức thành viên, kịp đăng tải hàng nghìn tin bài/năm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết hợp với phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, vận động trực tiếp thông qua các Ban Công tác Mặt trận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, các tôn giáo... vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong tham gia giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Chủ tịch MTTQ phường nhấn mạnh.

Đặc biệt, cũng theo bà Phương trong 5 năm qua MTTQ và các tổ chức thành viên trong phường đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng rõ nét, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân; Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức được quan tâm thường xuyên, đội ngũ cán bộ Mặt trận từng bước được nâng cao chất lượng, lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. Bà Phương khẳng định: “Những kết quả trên là tiền đề, kinh nghiệm quan trọng cho công tác Mặt trận tiếp tục phát huy hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.” 

Được biết, sáng ngày 5/4/2024 vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đại biểu tham gia ủy viên UBMTTQ Việt Nam phường khóa XII và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Bà Đinh Mai Phương - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XI tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam